Nhìn chung khí hậu của
Bangalore khá dễ chịu và phần lớn thời gian là khí hậu nhiệt đới, mặc dù thành phố nằm trong vùng lạnh nhất của
Ấn Độ. Thời tiết mùa hè khá ôn hoà do có gió mùa, với những trận mưa bão vào khoảng tháng 7 và tháng 9. Dù vậy, kể cả trong thời tiết nhiều mưa nhất thì những cơn mưa rào cũng hiếm khi kéo dài cả ngày và thường rơi vào lúc chiều muộn, làm cho thời tiết buổi tối khá dễ chịu.
Cây cối ở
Bangalore thường trở nên tươi tốt rất nh
anh và x
anh tươi trong suốt thời gian có gió mùa, làm cho phong cảnh xung qu
anh thay đổi rất sớm. Bạn cũng có thể bắt gặp những đám mây đen che phủ và làm cho bầu trời trở nên u ám trong một vài ngày.
Mùa cao điểm ở
Bangalore rơi vào khoảng giữa tháng 10 và tháng 2, khi phần lớn các du khách đều đổ về thăm thành phố này của
Ấn Độ. Với những cơn mưa và rất nhiều ánh nắng mặt trời để đi dạo và nhìn ngắm khắp nơi, rất dễ hiểu vì sao thời gian này của năm lại thu hút nhiều khách du lịch đến
Bangalore nhất.
Đến
Hàng không
Sân bay
Bangalore cách trung tâm thành phố 30 km và có các chuyến bay đến các địa điểm trong nước và quốc tế.
Các tiện nghi bao gồm đổi tiền, miễn thuế, các cửa hàng, nhà hàng và quán café.
Vào thành phố bằng taxi hoặc hệ thống xe buýt( cứ mỗi 30 phút có một chuyến).
Đường sắt
Ga xe lửa chính nằm ở phía tây của thành phố, gần Kempe Gowda Circle. Ở phía bắc thành phố có ga Cantonment. Ở phía đông là ga Đông
Bangalore. Và có ga Yesvantpur nằm ở phía tây bắc dành cho các xe lửa đến Goa và khởi hành từ Goa.
Hãng đường sắt quốc gia là Đường sắt
Ấn Độ ( Indian Railways) và có liên kết nh
anh, thường xuyên giữa
Bangalore và tất cả các thành phố chính ở phía Nam và trung tâm
Ấn Độ.
Đi bằng xe lửa là cách rẻ nhất trong hành trình đến
Ấn Độ và các toa hạng cao hơn rất thoải mái và sạch sẽ. Có hai hạng, hạng không có điều hoà nhiệt độ và hạng có điều hoà nhiệt độ. Một số chuyến đi có thể kéo dài hơn 24 giờ và chuyến đi qua đêm có hạng ghế ngồi, ghế dựa lớn và giường ngủ.
Đường bộ
Các con đường chính dẫn tới tất cả các thị trấn lớn ở Karnataka và các khu vực kế cận. Bên ngoài thị trấn thì các tuyến đường thường không trải nhựa và rất khó đi trong thời tiết có gió mùa vì các trận ngập lụt.
Trong trường hợp bị hỏng xe hơi thì có thể gọi đến một trong những công ty cho thuê xe hơi lớn, như Dịch vụ kết nối du lịch( Connect Travel Services).
Hãng xe buýt chính là Karnataka State Road Transport Corporation, hãng này có hệ thống xe buýt đi khắp Karnataka và các khu vực lân cận.
Các công ty xe buýt của các khu vực kế cận của Kerala, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Maharashtra và Goa cũng có các tuyến xe buýt đi vào
Bangalore và rời khỏi đây. Có cả một số hãng xe búyt tư nhân chạy đường dài, hãng lớn nhất là Vijayanand Travels.
Đi lại
Phương tiện công cộng
Cách dễ dàng nhất để đi lại trong thành phố là xích lô máy tự động, loại xe này có ở khắp mọi nơi và đi khắp nơi. Có loại xích lô máy trả trước đứng bên ngoài nhà ga xe lửa chính. Hệ thống xe buýt của hãng
Bangalore Metropholitan Transport Corporation toả đi từ Trạm dừng xe být thành phố đến Trạm dừng xe buýt trung tâm.
Không có hệ thống xe điện ngầm và xe điện.
Taxi
Hãng taxi chính là Cab Service và Dial-a-Car ( phục vụ suốt 24 giờ).
Thuê xe hơi
Cách thuê xe hơi phổ biến nhất là thuê xe cùng với 1 tài xế. Các hãng cho thuê xe chính là Clipper Holidays, Gulliver's Tours and Travels, và KSTDC.
Nếu chỉ thuê xe hơi thì có hãng Avis và Hertz.
Lý do mà nhiều khách du lịch thuê xe có kèm theo cả tài xế là vì lái xe ở
Ấn Độ đòi hỏi nhiều hiểu biết về các phong tục địa phương, chứ không phải là kĩ năng hay sự liều lĩnh. Mặc dù giao thông phía bên tay trái, nhưng các du khách người
Anh vẫn không quen với việc gia súc chạy rông trên đường, chưa kể đến các xe tải chở hàng phóng nh
anh và các xe buýt quá tải. Du khách nên mua bảo hiểm và một giấy phép lái xe quốc tế để lái xe ở
Ấn Độ nhưng yêu cầu giấy phép thường bị từ bỏ nếu bạn có giấy phép từ nhà.
Ngắm cảnh
Có hai phần của thành phố
Bangalore có thể đáp ứng tốt nhu cầu ngắm cảnh của du khách- G
anhinagar về phía tây và Đường MG 4km về phía đông. Gandhinagar có trạm xe buýt trung tâm và ga xe lửa chính. Đựơc gọi ở địa phương như “ Majestic”, nó rất đông đúc, ồn ào và đầy các cửa hàng, rạp chiếu phim và khách sạn rẻ tiền. Đường MG thì có các phòng ở loại trung bình, ngân hàng, nhà hàng và thông tin du lịch. Ở khu vực giữa là
Công viên Cubbon, là công viên của
Bangalore tương đương với
Công viên Trung Tâm ở New York. Ở phần vành đai phía bắc của công viên là các toà nhà thời thuộc
Anh, Toà Án Tối Cao và một trường đua ngựa.
Ở phía bờ đông của
Công viên Cubbon là Bảo Tàng Chính Phủ với nghệ thuật chạm khắc đá, những di vật cổ và Triển lãm Nghệ thuật Venkatappa với những bức tr
anh của các hoạ sĩ Ấn. Gần bên cạnh là Khu công viên thuỷ sinh của Chính Phủ. Phần “
Ấn Độ” nhất của thành phố nằm ở phía Nam, bắt đầu với Chợ thành phố bán trái cây, rau, gia vị và vòng hoa, tiếp theo là
Cung điện của Tipu, khu Vườn thực vật Lalbagh cổ và
Đền thờ Bò.
Đền Iskcon nằm ở tây bắc cách thị trấn 8km.
Các điểm thu hút du lịch
Công viên Cubbon
Là một không gian x
anh rất rộng, khoảng 120 ha nằm ở trung tâm thành phố, có nhiều bụi tre lớn và là một nơi tuyệt vời để đi dã ngoại. Một nét đặc biệt của nơi này là tượng của Nữ hoàng thực dân cũ, Nữ hoàng Victoria.
Khu vườn Thực vật Lalbagh
“Lalbagh” có nghĩa là “ khu vườn đỏ” và một nét độc đáo của khu vườn thực vật, nằm ở phía nam cách trung tâm thành phố 4km, là một vạt hồng đỏ khổng lồ. Khu vườn này được trồng vào thế kỉ 18 bởi Hyder Ali va con trai của ông ấy, Tipu Sultan và ngay từ lúc khu vườn mới hình thành đã có rất nhiều cây. Khu vừơn thực vật là nhà của một trong những bộ sưu tập cây nhiệt đới quý hiếm lớn nhất của
Ấn Độ và một nhà kính dựa theo mẫu của
Cung Điện Pha Lê ở Luân Đôn.
Pháo đài và Cung điện mùa hè của Tipu Sultan
Một vài phút đi bộ về phía nam của Chợ thành phố là đến Pháo đài và
Cung điện mùa hè của Tipu Sultan. Pháo đài nằm trên đường Krishna Rajendra, được xây dựng bằng đá bởi Tipu Sultan. Phần lớn đã bị phá huỷ trong các cuộc chiến tr
anh với người
Anh và nó vẫn chưa được xây dựng hay củng cố lại.
Cung điện mùa hè của Tipu được xây dựng từ gỗ và có những cột chống bằng gỗ tếch rất nổi tiếng nhưng phần lớn các hoạ tiết trang trí được sơn của nó đã biến mất.
Đền thờ Bò
Bull Temple, nằm ở phía nam trên Đồi Bugle, đựơc xây dựng từ thế kỉ 16 và dùng đá nguyên khối granit. Nơi này hay diễn ra các buổi cầu nguyện, các buổi trình diễn âm nhạc và các đám diễu hành.
Đền Iskcon
Đền Iskon nằm ở phía tây bắc cách thành phố 8km, là một đền thờ hiện đại được trang trí nổi bật. Nó mở cửa cho tất cả mọi người và có một rạp chiếu phim đa phương tiện chiếu các bộ phim về hoạt động của Hare Krishna. Dành cho những người theo đạo thì có 5 đền thờ ở đây.
Chợ thành phố rất lớn nhưng đa phần chỉ bán các thứ tươi như hoa quả, rau và hoa. Để mua những thứ hàng hoá sản vật đặc trưng của Karnataka có rất nhiều những cửa hàng bán đồ thủ công trên và xung qu
anh đường MG và khu vực Phố Thương maị. Các hàng hoá đặc trưng của Karnataka là lụa, các hình trạm trổ trên gỗ hồng chắc và đá quý của bộ lạc Lambani,…
Mysore Saree Udyog ở 294 đường Kamaraj (vừa hết khu Phố Thương mại) rất nổi tiếng về lụa trong khu vực Phố Thương mại, , và nó tương đương với đường MG về quy mô buôn bán mặt hàng này.
Nhiều cửa hàng bán đồ thủ công nằm ở Khu buôn bán các sản phẩm thủ công trung tâm, 144 đường MG và Fabindia trên Phố Thương mại.
Hầu hết các cửa hàng, đặc biệt là các cửa hàng bán đồ thủ công mở cửa và đóng cửa muộn.