Thời điểm đến đây tốt nhất là suốt mùa đông, khi đó người
hành hương từ Dharamsala. Nếu bạn là một tín đồ Phật giáo thì đây là thời điểm bạn không thể bỏ lỡ, đặc biệt là vào khoảng tháng 12, vì thời điểm này Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ đến đây.
Đến bằng gì?Có rất nhiều xe Dasu (xe lam) công cộng (tốn khoảng 8rubi/chuyến) và thỉnh thoảng có các chuyến xe buýt ( khoảng 5 rubi/chuyến) rời khoảng Vihara (Miến Điện) tới Bodh Gaya. Nếu thuê xe Dasu riêng thì bạn phải chi trả khoảng 80rubi để đi đến Gaya.
Sân bay Gaya cách thành phố khỏang 8km. Mỗi tuần chỉ có một chuyến bay nội địa của hãng hàng không
Ấn Độ đến Gaya từ Kolkata (khoảng 88$ US cho một chuyến bay). Suốt mùa cao điểm luôn có những chuyến bay quốc tế trực tiếp đến Gaya từ Yangoon và Băng-Cốc.
Đi lại bằng gìĐây là một số phương tiện di chuyển trong
Bodhgaya mà bạn có thể tham khảo:
- Xe buýt: Dịch vụ Frequent Bus luôn sẵn sàng ở
Bodhgaya. Bạn cũng có thể đón xe buýt từ Gaya và Patna.
- Taxi: chọn một chiếc taxi để đi vòng quanh cũng không phải là một ý tệ, bạn có thể đón một chiếc tax ở bến Gaya.
- Xe Dasu (xe lam): đây là loại phương tiện thường xuyên và phổ biến nhất ở đây, nó cũng ít tốn kém nhất và khá lạ. Đến
Ấn Độ bạn không nên bỏ qua loại hình giao thông này.
Đền Mahabodhi- là tiêu điểm của
Bodhgaya. Nó là nơi đánh đấu
Đức Phật Thích Ca được khai sáng và bắt đầu đời sống thuyết giáo. Nó nằm giáp với con cháu của
cây Bodhi ban đầu mà
Đức Phật Thích Ca đã ngồi suy nghĩ về cuộc sống và thiết lập triết lý nhà Phật. Đền thờ này là một nơi
hành hương đối với mọi
Phật tử. Đứng đầu trong kiến trúc đền này là một Kim Tự Tháp cao 50m, một cấu trúc lộng lẫy giàu sang với hình ảnh của
Đức Phật Thích Ca.
Cây Bodhi: là cây con cháu của
cây Bodhi đầu tiên mà Đức Phật đã được khai sáng dưới gốc của nó. Nó được con gái của Hoàng Đế Ashoka mang về đây từ Sri Lanka. Cái cây gốc được trống ở Anuradhapura (Sri Lanka). Một nhánh cây đã được chiết ra khi cây gốc chết đi. Dưới gốc cây có một miếng sa thạch mà đỏ được gọi là “VaJirasana”, ngài vàng kim cương, đó là nơi Đức Phật đã từng ngồi. Cái cây này nằm sau đền và cao 80 feet, nó đã nó đã hơn 115 năm tuổi.
Các tu viện, đền thờ : hầu hết các nước có số lượng
Phật tử lớn đều có một ngôi đền hay tu viện được xây dựng theo một kiến trúc độc đáo riêng ở tại
Bodhgaya này. Đến đây bạn tha hồ chiêm ngưỡng các cấu trúc độc đáo của các ngôi chùa Thái, Tây Tạng, trung Quốc, Sri Lanka, Hàn Quốc, Đài Loan…và cả Việt Nam nữa. Nếu bạn là một tín đồ Phật giáo thì đây đúng là một chốn thần thánh cho bạn.
Vajrana : chiếc ghế của sự kiên định, đặt trên tảng đá dưới bóng
cây Bodhi, nơi Đức Phật đã ngồi thiền.
Chankaramana : nơi này đánh dấu nơi linh thiêng mà Đức Phật đã đi qua sau tuần thứ ba sau khi được khai sáng. Người ta tin rằng khi xưa, tại nơi này, cứ mỗi bước chân Đức Phật đi qua đều nở ra một đóa sen. Thật kỳ diệu.
Một tượng phậ tại đền |
Arimeshlochana : người ta tin rằng Đức Phật đã ở đây một tuần, mắt hướng về cây Mahabodhi lớn với lòng biết ơn mà không hề chớp lấy một lần. Ratnagar, người ta cũng tin rằng Đức Phật cũng đã ở lại nơi này một tuần, và trong thời gian đó đã có một vầng hào quang năm màu tỏa sáng quanh người Ngài.
Bảo tàng Khảo cổ học : nơi đây có một bộ sưu tập nhỏ các bức tượng về hihf dáng của
Đức Phật Thích Ca.
Tu viện của Mohanta, nằm ngay cạnh
đền Mahabodhi, là một tu viện Shaivite. Người ta tin rằng Adi Sankaracharya đã ở đây trong những ngày tranh cãi với những nhà Phật Học.
Dharma Chakra, bánh xe công lý ở tu viện Tibetan Mahayana ( tu viện của phái Đại Thừa Tây Tạng ). Truyền thuyết cho rằng nếu bạn quay bánh xe này ba lần mà nó đều xoay từ trái sang phải thì bạn sẽ vô tội. Hình thù của
Dharma Chakra này trông như một cái trống bằng kim loại vẽ màu vàng và đỏ.
Sông Niranjana, nơi hoàng tử Siddharta đã băng qua để đến
cây Bodhi.
Đức Phật Thích Ca cũng đã tắm gần con sông này sau khi đã được khai sáng.
Đến vùng đất của
Đạo Phật dĩ nhiên bạn nên thưởng thức các món chay. Root Institute là một nơi hay, chẳng sao cả nếu bạn không phải là khách ở đó. Bạn có thể gọi điện đặt chỗ trước, bạn có thể ăn tối ngoài trời. Họ phục vụ bữa ăn chay, thức ăn ngon và không khí khá vui.
Một địa chỉ bạn nên đến là quán cà phê OM (gần
đền Mahabodhi), nơi đây thức ăn rất ngon và là một nơi tuyệt vời để gặp gỡ mọi người. Một điều đặc biệt là ở Bodhigaya không có quán rượu, các nhà trọ và
khách sạn có nhà hàng phục vụ bia, và bạn chỉ được uống ở đây chứ không được uống ở những chốn công cộng.
Nói về món ăn đăc trưng của
Bodhgaya thì phải nói đến món ngọt mà Đức Phật đã nhận được từ một thiếu nữ Bà La Môn sau 3 ngày Ngài thiền dưới gốc cây, nhưng thực ra mà nói thì món ngọt không trở thành món ăn ưa thích của người Ấn.
Ngoài ra, ở đây còn có rất nhiều nhà hàng phục vụ các món ăn của nghệ thuật ẩm thực Bihar và các nước khác nếu bạn cảm thấy không hứng thú với các món chay.
Ở đâuĐây là một số nhà nghỉ
khách sạn đáng tin cậy mà bạn có thể tìm thấy ở
Bodhgaya: Mahamaya,Buddha Vihar, Burmese Vihara, Embassy, Siddartha , Sujata , Uruvela International . Các
khách sạn này giá thấp nhất khoảng từ 46$, và tùy vào loại phòng.
Nên đến
Bodhgaya vào mùa đông, đay là thời điểm lý tưởng cho các
Phật tử, và đặc biệt chú ý tháng 12 vì thời điểm này Đức Đạt Lai Lạc Ma cũng đến đây.
Bệnh viện ở Bothgaya cung cấp điều trị y học cho cônng dân thành phố lẫn du khách, nói chung
bodhgaya là một nơi an toàn cho du khách và là một điểm đến đầy văn hóa.