08 3938 1066
1900 5454 40

Hướng dẫn du lịch Simla

Sơ lược

Cho đến khi người Anh đến đây, Shimla không có gì ngoài những cánh rừng già yên lặng, tĩnh mịch, và nó được biết đến với cái tên địa phương là Shyamala. Sau đó, một công chức người Scotland, Charles Kenedy, đến đây và cho xây dựng một ngôi nhà vào năm 1802, ngôi nhà là thiên đường mùa hè, tựa như một cung điện chưa bao giờ có tại Shimla trước đây. Vào năm 1864, Shimla được phát triển thành “thủ đô mùa hè” trong thời kỳ cai trị của người Anh trên đất Ấn. Cứ đến mùa hè là hầu như các nhân vật của chính quyền Ấn Độ đều đến đây để tránh cái nóng oi bức của vùng đồng bằng. Năm 1903, đường sắt Kalla_Shimla hoàn thành và được xem là nhà ga mang tầm quan trọng nhất Ấn Độ. Thậm chí, thành phố Shimla cũng từng được xem là thủ đô của vùng Punjab cho đến khi bản đồ vẽ lại năm 1966.


Click vào đây để ẩn bản đồ Simla

Dọc theo thành phố Shimla là 12km bờ vực kéo dài đến thung lũng, những đỉnh núi tuyết phủ lốm đốm trắng, đó là cảnh quan mà bạn sẽ bắt gặp vào tháng 4 đến tháng 6 và tháng 11, đây cũng thời điểm du lịch Shimla lý tưởng nhất. Những đôi tình nhân đến đây vào tháng 12 và tháng giêng còn được tận hưởng không khí lãng mạn với các trò ném tuyết.



Đến

Xe buýt của các điểm du lịch tư nhân và nhà nước hoạt động suốt đêm, tuyến đến Manali và Delhi xuất phát lúc 20h tối gần đường hầm Victoria, tuyến đến Chail và Tattapani xuất phát tại trạm dừng Rivoli.
Còn xe buýt của chính phủ thìa xuất bến tại Inter Stage, có trang bị máy vi tính để phục vụ cho việc đặt vé trước 1 tháng.

Xe lửa

Đi xe lửa ở Shimla sẽ cho bạn một cuộc dạo chơi tuyệt vời tại miền bắc Chandigarh. Đoạn đường mà chuyến tàu này đi qua khá dài, nó phải vượt qua 103 đường hầm và rùng mình xuyên qua những quả đồi. Nhà ga Shimla rất nhỏ, cách thị trấn Scaldal 15km về phía tây, nằm trên đường Cart. Văn phòng hành chính làm việc từ 6h sáng đến 9h sáng đến 17h chiều mỗi ngày.

Xe lửa dân dụng thì chạy đường đồi, đến Kalla lúc 14h25 chiều và 1 chuyến nữa vào 18h15 tối, nó trở về lúc 6h sáng và 8h30 sáng.

Nếu bạn muốn tham quan du lịch, thì có thể bắt chuyến xe Shivalik Express hoặc Hilalayan Queen lúc 12h trưa (chuyến này trở về lúc 10h30 sáng). Tất cả chỉ 1 giá tiền bao gồm thức ăn.
Dịch vụ đưa và đón khách tại 2 điểm du lịch Delhi và Hymalayan.

Hàng không: sân bay Jubbarhatti, cách Shimla 23km về phía nam, phục vụ những bằng phương tiện dân dụng như Jagson Airlines với trọng lượng hành lý cho phép là 10kg. Nếu thời tiết tốt, thì sẽ phục vụ chuyến bay Shimla_Kullu (30 phút, 122 USD), Shimla_Delhi (60 phút, 137 USD) và thứ 2, 4,6.

Đặt vé tại văn phòng du lịch Ambassador (phố Mall, 9h – 18h). Giá taxi phục vụ tại sân bay là 520 Rs.

Đi

Cách tốt nhất để dạo quanh Shimla là đi bộ. May mắn là vẫn có 2 bộ phân thang nâng (giá: 7 Rs, thời gian: 7h – 22h, mùa thấp điểm là 21h) từ phía Đông phố Mall đế đường Cart. Còn đi taxi thì mất 60 Rs.


Có 4 điểm mà bạn không thể bõ qua khi đến với Shimla

Nhà thờ Christ: nhà thờ Christ của người Anh là nhà thờ cổ thứ 2 ở Ấn Độ (nhà thờ cổ nhất Ấn Độ là Ambala nằm ở vùng Haryana), được xây dựng năm 1846 và năm 1857, nó ẩn chứa nhiều dấu tích và kỹ niệm của thời đại người Raj. Một cộng đồnh nhỏ vẫn tổ chứa lễ tại nhà thờ này vào ngày chủ nhật.

Thư việnbảo tàng Himachal States: cách thị trấn Scandal 2,5km về phía tây. Thư viện và viện bảo tàng tập hợp nhiều bộ sưu tập ấn tượng của vùng Kangra, Mughal, thuật thêu hoa của vùng Champa, tiền và trang sức, nghệ thuật khắc đá, trang vũ khí của Shimla, bao gồm cả loại súng Eptigon.

Công viên chim Himalayan: đối diện lối vào Viceregal Lodge là công viên chim Himalayan với nhiều giống gà lôi thú vị, bao gồm gà lôi monal và chim vùng Himachal.

Lâu đài Vicereal Lodge: được xây dựng chính thức làm nơi ở cho phó vương Anh, trông nó như hình chữ thập giữa sân trường Hotwarts trong câu chuyện Harry Potter nổi tiếng, lại giống tòa tháp ở London. Tất cả các viên gạch sử dụng xây lâu đài này đều được chuyên chở lên đây bằng con la. Ngày nay, nó trở thành Học Viện Phát Triển của Ấn Độ. Những chuyến tham quan lâu đài này đến đây cứ 30 phút 1 lượt, vé là 20Rs nếu bạn chỉ muốn tham quan bên ngoài.

Giải trí

Các câu lạc bộ thể loại khiêu vũ, disco, rock,…của thiên đường Bollywood. Câu lạc bộ hài kịch Amatuer có nhiều buổi biểu diễn đầy màu sắc, tuy không chuyên nghiệp nhưng luôn làm bạn thoải mái, vui vẻ.

Cửa hàng Himani: phía trên cửa hàng thức ăn nhanh, đèn neon và cẩm thạch của những năm 1980 là cửa hàng Himani với nhiều loại thực phẩm tươi ngon.

Rạp chiếu phim Ritz: chiếu nhiều phim chuẩn quốc tế, chuẩn Bollywood.

Và các quán rượu với nhiều phục vụ trẻ, đa số là dân Ấn Độ.



Shimla cũng như các thành phố khác ở Ấn Độ, tiền hiện hành là Rupi
1USD = 40.37 Rupi
1Rupi = 351 Vnd

Mua sắm
Các cửa hàng quần áo ở Shimla được xem là thiên đường, bởi các nó được làm từ vải chính gốc Ấn, rất đẹp và sống động.

Các loại thảm, khăn choàng, và quà lưu niệm được bán tại các khu chợ của phố Himachal.

Sách cũ và đồ cỗ được sưu tầm tại cửa hàng Maria Brother’s.

Cửa hàng sách Minerva (cửa hàng sách nữ thần Hi Lạp) có nhiều quyển tiểu thuyết hay, sách và bản đồ vùng Himachal Pradesh.

Bạn cũng đừng quên thêm vào bộ sưu tập DVD và CD tại “thế giới âm nhạc”.

Chú ý:
Trong các dịch vụ tiện ích ở Kinnaw, Spiti, Lahaul thuộc Shimla không bao giờ có tiền thói, số tiền dư đó là dành cho nhân viên phục vụ.

Máy ATM 24h tập trung quanh khu Himachal.

Thời gian làm việc của các ngân hàng

Ngân hàng quốc gia Punjab (phố Mall) đổi tiền mặt và ngân phiếu du lịch
từ thứ 2 đến thứ 6 _ 10h sáng đến 16h chiều
thứ 7 _ 10h sáng đến 13h chiều.

Ngân hàng nhà nước Ấn Độ (phố Mall, phí tây phố Scandal): đổi tiền mặt và ngân phiếu du lịch, đôla Mỹ và bảng Anh
từ thứ 2 đến thứ 6 _ 10h sáng đến 14h15 chiều
thứ 7 _ 10h sáng đến 13h chiều