08 3938 1066
1900 5454 40

Hướng dẫn du lịch Kazan

Sơ lược


Kazan là thành phố thủ đô của bang Tatarstan và là một trong những thành phố lớn nhất ở Nga. Nơi đây ngoài việc là trung tâm thương mại và công nghiệp chính còn là một trung tâm văn hóa quan trọng của nền văn hóa Tatar. Thành phố Kazan nằm ở trung tâm nước Nga ở Châu Âu và ở chỗ giao nhau của hai dòng sông Volga và Kazanka.

Thành phố này còn được biết đến là nhà của những người thuộc bộ lạc di cư Turkic. Đến thành phố này du khách sẽ thấy nơi đây mang dáng vẻ của khu vực Trung Á với nhiều nhà thời Hồi giáo xây dựng theo hình xoắn ốc kéo dài đến tận cuối chân trời. Trong đó nổi tiếng là thánh đường Kul Sharif uy nghiêm nằm bên trong điện Kazan Kremlin. Trong những dịp lễ hội, những công viên và nhà cửa ở đây như được khoác lên mình một chiếc áo với, vì thế du khách sẽ nhìn thấy khu vực trung tâm thành phố xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Click vào đây để ẩn bản đồ Kazan


Hầu hết du khách đều thích đến đây vào mùa hè để tận hưởng cái không khí mát mẻ dễ chịu. Tháng 7 và tháng 8 là những tháng ấm nhất và cũng là mùa nghỉ chính ở đậy. Vì vậy thời điểm này rất thích hợp cho du khách làm một chuyến du lịch đi đến nước Nga. Tuy nhiên những tháng này có rất đông khách du lịch, nếu như bạn không thích những đám đông và sự ồn ào thì có thể đi vào tháng 5 – 6 hoặc tháng 9 đến đầu tháng 10. Những tháng này hầu như du khách ít đến Nga, giá cả cũng khá rẻ và có thể dễ dàng tìm được phòng ở khách sạn, bạn sẽ có những phút giây yên tĩnh thực sự trên đất nước này.

Mặc dù mùa đông khá là khắc nghiệt nhưng nếu bạn thích đắm mình vào thế giới phủ đầy tuyết trắng thì tháng 12 chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng. Vào mùa xuân thì tuyết bắt đầu tan chảy, mọi nơi khá ẩm ướt và lầy lội, nhìn mọi thứ xung quanh trông hơi lộn xộn và rối rắm. Vì vậy bạn nên tránh đi đến đây vào cuối tháng 2 cho đến đầu tháng 4.



Từ Tp.HCM để đi đến Kazan, du khách có thể đi máy bay của hãng Vietnam Airlines. Bạn sẽ dừng chân ở sân bay Nội Bài (Hà Nội), sau đó bay đến sân bay DomedovoMatxcơva. Từ đó bạn sẽ đón chuyến bay nội địa để đi tới Kazan. Tổng cộng thời gian bay là từ 24 đến 30 tiếng.

Ngoài ra nến muốn tìm cảm giác mới lạ, khi máy bay hạ cánh ở sân bay Domedovo thì du khách có thể đi xe lửa để đến Kazan. Tuy nhiên xe khá đông và lâu, bạn phải ngồi trên xe lửa đến 13 tiếng mới tới được Kazan. Dù sao thì cách này cũng khá là thú vị nếu du khách đã chán đi bằng máy bay.

Thành phố Kazan khá nhỏ vì thế bạn có thể đi bộ để tham quan khắp nơi. Tuy nhiên khi muốn băng qua con sông để sang khu phía bắc của thành phố hay đơn giản vì bạn đã mệt vì đi bộ cả ngày thì đó là lúc bạn cần đến những phương tiện giao thông công cộng. Ở Kazan có hệ thống xe buýt, xe khách chạy bằng điện, ô tô điện chạy bằng điện từ dây cáp điện trên cao truyền xuống và còn có cả taxi. Tất cả đều rẻ và khá hữu ích, tuy nhiên xe điện ngầm Metro và taxi là rẻ nhất trong số đó.

Hệ thống xe điện ngầm ở Kazan có 5 nhà ga và chỉ hoạt động ở khu vực trung tâm và khu vực Đông Nam của thành phố. Tuy nhiên chính quyền thành phố đã dự tính mở thêm 6 nhà ga nữa và xây dựng đường ray đi ngang qua lòng sông để đến khu vực Tây Bắc của thành phố. Hiện tại thì bạn có thể đi xe điện từ Baumana Ulitsa để tới cung điện Kazan Kremlin. Thực sự thì xe điện ngầm rất đáng để cho bạn đi bởi vì ngoài việc đi lại, bạn còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hiện đại với những bức tranh vẽ ở trên tường trong nhà ga. Những chiếc xe điện trông rất là mới mặc dù chúng đã hoạt động khá là lâu. Vào giờ cao điểm thì cứ cách 5 – 7 phút là có 1 chuyến xe điện.

Xe khách chạy bằng điện là phương tiện hữu ích khi bạn không biết chính xác đường đi đến nơi mình cần đến. Bạn có thể đón xe một cách dễ dàng và giá vé cũng khá rẻ, chỉ khoảng 7 Rúp cho 1 lần đi. Xe số 02 chạy từ nhà ga xe lửa đến Ploshchad Tukaya. Xe số 05 chạy từ trạm xe buýt đến Ploshchad Tukaya, trong khi đó xe số 18 chạy từ cảng sông đến Ploshchad Tukaya. Chuyến xe số 07 kết nối ga xe lửa, trạm xe buýt và cảng sông với nhau. Chuyến xe 20 và 21 chạy vòng quanh thành phố và đi ngang những địa điểm như Ploshchad Tukaya, Gogolya, Tolstogo, Ploschad Svobody, rạp xiếc, công viên Victory. Hành trình trên những chuyến xe này cũng khá thú vị vì bạn có thể ngắm nhìn được toàn cảnh thành phố. Bạn có thể tìm thấy bản đồ lộ trình của xe ở website http://kazantransport.by.ru/maptm02.htm

Ngoài ra bạn cũng có thể đi xe buýt số 46 chạy từ Ploshchad Tukaya đến tận Ploschad Svobody. Xe buýt số 321 rời trạm xe buýt đi đến sân bay 5 lần trong 1 ngày vào các giờ 5:00, 7:30, 11:05, 14:10, 17:45. Điểm đặc biệt là xe buýt ở Kazan chạy khá là đúng giờ, và bạn sẽ mất từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi mới đến sân bay.

Taxi ở Kazan cũng khá rẻ. Đặc biệt là những chiếc taxi công cộng, bạn sẽ đi cùng với những người khác đến địa điểm mình cần đến và cùng chia sẻ tiền xe với nhau. Với loại xe này bạn sẽ thấy lúc nào cũng có ít nhất là 1 người trong xe. Và bạn có thể đi đến bất kỳ nơi nào. Đi tới khu vực trung tâm chỉ tốn tối đa là 100 Rúp (tương đương 3,7$)



Nằm trên dòng chảy của sông Volga và ở phía đông của Matxcơva, Kazan là thành phố lịch sử và cổ xưa của Nga. Đến đây du khách có thể đi tham quan trường Đại Học Kazan State nơi là Tolstroy và Lênin từng học, cung điện Kazan Kremlin, tháp Spasskaya có từ thế kỷ thứ 16, hay những khu vườn và công viên khiến du khách phải say đắm. Hầu hết những du khách đến đây cũng dành thời gian đi thuyền dạo chơi trên sông Volga nổi tiếng là con sông dài nhất của Châu Âu. Có thể nói ở Kazan không có nhiều điểm tham quan đặc biệt nhưng chắc chắc khoảng thời gian bạn ở lại đây sẽ khá là thoải mái và dễ chịu.

Điểm tham quan nổi tiếng nhất ở Kazan đó là cung điện Kazan Kremlin từng được sử dụng làm pháo đài phòng thủ từ đầu thế kỷ 11. Và quan trọng hơn hết, cung điện này đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2000.


Bên trong điện Kremlinthánh đường Annunciation khá là đẹp và được xây dựng từ năm 1561. Cũng được xây dựng vào khoảng thời gian đó là tháp Suyumbiki nổi bật với chiều cao 55 mét và cấu trúc nghiêng hẳn về 1 phía. Bên cạnh ngọn tháp đó là nhà Thống Đốc được hoàn thành vào năm 1853. Nơi đây được dùng làm chỗ ở cho tổng thống của Tatarstan. Những ngọn tháp này cùng với bức tường của điện Kremlin trông rất là ấn tượng. Tất cả đều được xây dựng từ thế kỷ 15 và 16. Hầu hết những ngọn tháp này đều có lối vào cung điện Kremlin.

Được xây dựng theo kiến trúc tháp có đồng hồ, ngọn tháp Spasskaya Bashnya cao 45 mét được bắt đầu xây từ năm 1555.


Cũng nằm trong khuôn viên cung điện Kremlin là vô số tòa nhà văn phòng làm việc cùng văn phòng chính phủ và vài viện bảo tàng. Phòng trưng bày của các nghệ quốc gia mở cửa từ thứ 3 đến thứ 5, thứ 6 mở cửa từ 10h – 16h, thứ 7 và chủ nhật mở cửa từ 10h – 17h, riêng thứ 2 thì đóng cửa. Phòng trưng bày này lưu giữ những bức tranh trang trí khá là ấn tượng cùng với những tác phẩm điêu khắc và những món trang sức độc đáo. Vé vào cửa là 50 Rúp, tương đương 1,85$. Kế bên đó là Viện bảo tàng về cuộc chiến tranh thế giới thứ 2. Và hấp dẫn hơn là xưởng chế tác đồ kim hoàn mở cửa cho du khách vào tham quan từ 9h đến 18h mỗi ngày. Đến đây du khách có thể mua những món trang sức mang phong cách của người Tacta.

Nhưng trong khuôn viên cung điện Kremlin, tòa nhà nổi bật nhất đó chính là nhà thờ Hồi giáo Kul Sharif. Được xây dựng cùng lúc với sự kiện mừng Kazan 1000 năm, nhà thờ mới được xây dựng trên khu vực nhà thờ cũ cùng tên đã bị phá hủy khi Kazan bị xâm chiếm vào năm 1552. Đây là nhà thờ lớn nhất ở Nga và được cho là lớn nhất ở khu vực Châu Âu.


Cung điện Kremlin nằm ở đoạn đầu của Kremlevskaya Ulitsa (nơi cuối dòng của sông Kazanka). Nếu du bạn rời xe điện Kremlevskya thì bạn sẽ thấy nơi này ngay lập tức.

Đến Kazan, bạn có thể đi tham quan trường đại học Kazan State nổi tiếng ở đây. Nơi này được tìm thấy vào năm 1804 và là một trong những ngôi trường cổ xưa nhất ở Nga. Trong số những sinh viên theo học ở đây có những vị nổi tiếng như Nikolai Lobachevksy, Leo Tollstoy và Lênin. Ở phía khuôn viên bên ngoài, bạn sẽ thấy có bức tượng của Lênin thời còn trẻ quay mặt về phía ngôi trường. Đặc biệt ở bên trong trường còn có nhiều viện bảo tàng, đặc biệt là Viện bảo tàng lịch sử trường Kazan State ghi lại quá trình thành lập của ngôi trường này.


Viện bảo tàng này chủ yếu tưởng nhớ đến những sinh viên và cán bộ nổi tiếng của trường đại học này. Bạn sẽ thấy nhiều món đồ của nhà toán học nổi tiếng Nikolai Lobachevsky được trưng bày ở đây. Nếu bạn đi đến góc phòng nằm ngay lối vào, bạn sẽ thấy có một cửa phòng dẫn tới cầu thàng. Đi lên trên bạn sẽ tới ban công của tòa nhà. Ở đó có nhiều tác phẩm nghệ thuật ít được biết đến treo dọc theo những bức tường ở đây.


Nếu như thời gian không cho phép, và bạn chỉ có thể đi tham quan 1 viện bảo tàng thì bảo tàng Kazan 1000 năm rất xứng đáng để cho bạn dành thời gian đến tham quan. Mở cửa từ tháng 8 năm 2005, bảo tàng này nằm trong số những công trình chào mừng Kazan được 1000 năm. Nghe cái tên thôi bạn cũng đã có thể đoán được những gì có ở bảo tàng này. Nơi đây giới thiệu lịch sử 1000 năm của Kazan thông qua những bức tranh, nhưng bộ trang phục, vũ khí, những bài thơ, bản đồ...Có 3 căn phòng ở đây. Phòng thứ nhất mô tả sự phát triển của Kazan trong 400 năm đầu tiên. Phòng thứ 2 là từ thế kỷ thứ 15 cho đến đầu thế kỷ 20. Phòng cuối cùng là từ thời kỳ của nhà nước Xô Viết cho đến ngày nay. Bảo tàng sẽ cung cấp bất kỳ thông tin gì bạn cần biết về Kazan và người Tecta. Viện bảo tàng thể hiện rõ niềm tự hào của người dân ở nơi đây về thành phố của mình.


Bên cạnh đó thánh đường St.PeterPaul cũng rất là đẹp và to lớn. Tòa thánh đường này được xây dựng để tưởng nhớ Peter Đại đế đã từng đến thăm Kazan và hoàn thành vào năm 1726. Ở trên đỉnh của bậc thang dẫn đến lối vào, bạn có nhìn bao quát toàn thành phố Kazan. Ngọn tháp trông giống như tòa nhà ở kế bên thánh đường chính là nhà cầu nguyện của thánh đường St.Peter.


Bên cạnh đó còn có công viên Victory nằm ở trong lòng thành phố. Cũng giống như những công viên khác, Victory không có nhiều điểm nổi bật. Được xây dựng hoàn toàn bằng bê tông, có lối dẫn vào khu vườn, có cây, có cỏ. Nhưng ấn tượng hơn hết chính là cột tưởng niệm ở phía trước công viên. Trên cột đá còn ghi lại tên của những người đã hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ Kazan. Bên trong công viên có những chiếc xe tăng và những máy bay quân sự. Bạn có thể leo lên đó để chụp hình hay tham quan một cách thoải mái. Ở góc phía Đông Bắc có một viện bảo tàng.


Nếu bạn đã chán việc đi vòng vòng tham quan thì có thể đi tắm biển và thư giãn ở bãi biển nằm ở phía Bắc của sông Kazanka. Tuy nhiên trên thực tế thì đó chỉ là bãi biển nhân tạo được xây dựng trên một nhánh sông của sông Kazanka. Đến đây bạn sẽ có cơ hội bơi lội ở cạnh dòng sông Volga nổi tiếng là dài nhất ở Nga. Nếu bạn đến Kazan vào mùa hè thì địa điểm này không thể nào bỏ qua được. Tuy không phải là biển thật nhưng bạn sẽ cảm thấy thích thú giống như mình đang đi chơi ở miền biển vậy. Đi đến đây cũng rất là dễ dàng, bạn chỉ cần đón xe công cộng chạy bằng điện số 20 hoặc 21 để đi qua khu vực phía Bắc của thành phố, bạn sẽ thấy “bãi biển” này nằm ngay ở chân cầu.




Đơn vị tiền tệ của Nga là Rúp. 1 Rúp tương đương khoảng 600 VNĐ.
Cũng như những thành phố lớn ở Nga, giá cả ở Kazan cũng khá là mắc. Nếu như bạn đang tiết kiệm, dùng bữa ở những nhà hàng bình thường cũng như tìm một nhà trọ giá rẻ để nghỉ chân ...thì bạn chỉ mất khoảng 40$/ngày. Còn nếu bạn ở khách sạn tiện nghi hơn, dùng bữa ở nhà hàng khoảng 2 – 3 lần/ngày thì có thể phải mất đến 100$/ngày. Và hơn hết nếu như bạn muốn hưởng thụ một ngày ăn uống ở nhà hàng sang trọng, nằm ngủ trên giường nệm êm ấm thì 500$ là số tiền bạn phải trả cho 1 ngày du lịch ở đây.