St Peters |
Hầu hết du khách đều thích đến đây vào mùa hè để tận hưởng cái không khí mát mẻ dễ chịu và tham gia những hoạt động diễn ra sôi nổi suốt cả đêm mà có đôi lúc khiến cho bạn quên mất là trời đã gần sáng và khó có thể nào mà ngủ được. Tháng 7 và tháng 8 là những tháng ấm nhất và cũng là mùa nghỉ chính ở đậy.
Vì vậy thời điểm này rất thích hợp cho du khách làm một chuyến du lịch đi đến Saint Pertersburg. Còn nếu như bạn không thích những đám đông và sự ồn ào thì có thể đi vào tháng 5 – 6 hoặc tháng 9 đến đầu tháng 10. Những tháng này hầu như du khách ít đến Saint Pertersburg, giá cả cũng khá rẻ và có thể dễ dàng tìm được phòng ở khách sạn, bạn sẽ có những phút giây yên tĩnh thực sự trên đất nước này.
Cung điện mùa đông |
Mặc dù mùa đông khá là khắc nghiệt nhưng bạn có thể ở trong nhà tận hưởng không khí ấm áp nhờ những lò sưởi, khui một chai rượu Vodka cùng nhâm nhi và ngắm nhìn tuyết rơi thì còn gì tuyệt bằng. Đặc biệt nếu bạn thích đắm mình vào thế giới phủ đầy tuyết trắng thì tháng 12 chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng. Mặt trời phương Bắc chiếu nhẹ ở tận cuối trời, tuyết phủ trắng xóa khắp nơi và cái lạnh sẽ xua tan những ồn ào của cuộc sống vốn khá quen thuộc với những tiếng xe cộ chạy trên đường.
Vào mùa xuân thì tuyết bắt đầu tan chảy, mọi nơi khá ẩm ướt và lầy lội, nhìn mọi thứ xung quanh trông hơi lộn xộn và rối rắm. Vì vậy bạn nên tránh đi đến Saint Pertersburg vào cuối tháng 2 cho đến đầu tháng 4.
ĐếnMáy bay:
Sân bay Pulkovo: phục vụ nhiều chuyến bay quốc tế và nội địa. Ga số 1 phục vụ chuyến bay nội địa còn ga số 2 sử dụng cho chuyến bay quốc tế.
Sân bay nằm cách trung tâm khoảng 17km về phía Nam.
Taxi ở Ga số 2 đã tham gia vào chương trình cấu trúc giá dựa theo từng vùng địa lý, đăng tải trên bảng dễ thấy ngoài cửa đến, nơi
taxi đậu. Giá
taxi vào khu vự trung tâm khoảng 600 Rub, nếu có thêm hành lý phải trả thêm. Trong thành phố, giao thông thường đông đúc, nên bạn phải trừ hao đi
taxi vào thành phố mất đến 1, 2 tiếng. Những ai có thể nói tiếng
Nga có thể đặt trước
taxi bằng điện thoại để có giảm giá hơn
taxi sân bay.
Cách rẻ hơn là đón xe buýt đến nhà ga
xe điện ngầm gần nhất, Moskovskaya, khoảng 16 Rub. Đón xe buýt số 39 đến/đi từ Ga 1, đón xe buýt số 13 đến/đi từ ga 2). Từ đó bạn có thể đi bất kỳ nhà ga nào của
Tàu điện ngầm
Saint Petersburg với giá 17 Rub. Những công ty xe buýt tư nhân cũng có hệ thống xe buýt cỡ lớn, thường có không gian rộng cho hành lý, từ Ga
xe điện ngầm Pushkinskaya qua Moskovskaya đến cả hai ga
sân bay với giá 100 Rub/người.
Xe lửa:
Saint Petersburg không phải là trung tâm
xe lửa chính. Chuyến
xe lửa 5 giờ từ Helsinki (Phần Lan) là cách dễ dàng nhất để đến thành phố này.
Xe lửa cũng kết nối nhiều địa điểm ở
Baltic và Trung Âu.
Xe buýt: Cách rẻ nhất, dù không thoải mái lắm là đi xe buýt đường dài từ các thành phố khác đến
Saint Petersburg. Xe buýt từ Belarus, Ukraine, Đức, Phần Lan và các tiểu bang
Baltic cùng Scandinavia dừng tại trạm xe buýt chính Avtovokzal.
Đường thủy: Vào mùa hè, du thuyền từ Helsinki và Tallinn đến
Saint Petersburg. Thường xuyên có phà nối từ Helsinki, Stockholm, Kaliningrad và Rostock, đến
ngay trạm ở cảng.
Tàu khách cũng hoạt động trong hệ thống đường thủy nội địa “Volga-
Baltic” – kết nối Moscow – Sông Volga và Hồ Onega, Ladoga và Neva.
Sông Moyka |
Đi lại xung quanhGiao thông: Đa số các phương tiện giao thông vận tải ngừng hoạt động vào ban đêm. Nhà ga
xe điện ngầm đóng cửa từ 12h30 sáng đến 5h40 sáng, tùy trạm có thay đổi một chút.
Taxi chỉ chạy 24/7, nhưng ban đêm đắt hơn nhiều. Ở Petersburg, mỗi phương tiện giao thông đều có tiềm năng
taxi. Cắm cờ trên xe và trả tiền cho chuyến đi đâu đó ở
Nga là chuyện bình thường và khá phổ biến dù với du khách thì không nên thử. Sự an toàn dĩ nhiên là một vấn đề. Đừng bao giờ lên xe
taxi có hơn 1 tài xế.
Tàu điện ngầm: Hệ thống
tàu điện ngầm của
Saint Petersburg là hệ thống lớn thứ hai ở
Nga sau Moscow. Đây là cách rẻ nhất và hay nhất để đi xung quanh thành phố.
Xe lửa nhanh và chạy thường xuyên. Giá
xe điện ngầm tốn khoảng 17 Rub tùy theo khoảng cách.
Xe điện: Tham quan
Saint Petersburg bằng xe điện sẽ có thể cảm nhận cảnh đẹp hơn nhưng lại khá chậm. Những năm gần đây, do vấn đề kẹt xe nên nhiều tuyến xe điện đã phải dở bỏ khỏi trung tâm thành phố.
Xe buýt và xe ô tô điện: Xe buýt và xe ô tô điện đều rẻ và thường xuyên, vé bán trên xe buýt. Mỗi xe buýt đều có người hướng dẫn riêng. Nếu không vé sẽ do chính tài xế bán. Tuy nhiên xe buýt và ô tô điện ở các tuyến chính thường cực kỳ đông.
Taxi theo lộ trình: Đôi khi đây là cách nhanh nhất để đến nơi nào đó.
Taxi thường có 14 – 20 chỗ, màu trắng hay vàng, luôn có chữ K và số đường, ví dụ K-28. Loại xe này ít khi dừng lại, khi cần xuống bạn phải gọi tài xế, hoặc vẫy tay xuống đường. Khi lên xe bạn trả tiền cho tài xế.
Petergof - Cung điện Mùa hè |
Hermitage và Cung điện Mùa đông: di tích kiến trúc barokko
Nga. Được xây dựng trong những năm 1754—1762 bởi kiến trúc sư người Ý B. F. Rastrelli. Cung điện trong thời gian dài (đến năm 1918) đã là nơi ở mùa đông cùa các hoàng đế
Nga, còn từ tháng 7 đến tháng 11 năm 1917 là sảnh họp của Chính phủ lâm thời. Năm 1918 một phần, còn vào năm 1922, toàn bộ tòa nhà được trao cho Ermitazh quốc gia. Cung điện Mùa đông và quảng trường Cung điện tạo nên hạt nhân của thanh phố hiện đại và là một trong những điểm đến chính của du lịch nội địa
Nga và quốc tế.
Bảo tàng nước Nga: Một bộ sưu tập lớn tranh vẽ và điêu khắc của
Nga. Tòa nhà chính Mikhailovskiy Palace là nơi triển lãm chính, Bảo tàng
Nga cũng giám sát những cuộc triển lãm lâu dài và tạm thời ở Stroganov Palace, Cung điện Ngọc bích và Lâu đài Mikhailovskiy.
Nhà tù Kresty |
Pháo đài Peter và Paul: Bạn có thể vào cửa miễn phí, nhưng phải mua vé để vào nhà thờ và phòng triển lãm. Bạn có thể mua vé trọn gói hay chỉ mua vé lẻ. Ngoài nhà thờ, đây là nơi chôn tất cả
Nga Hoàng của nước
Nga từ Peter the Great, phần khác trên đảo không mấy ấn tượng lắm.
Bộ Hải quân, cực Bắc của Nevsky Prospekt – cạnh Cung điện mùa đông. Không mở cửa cho tham quan nhưng xem bên ngoài cũng rất thú vị.
Bảo tàng Phong tục học – Một nơi trưng bày rất thú vị và mang tính giáo dục về truyền thống, trang phục của nhiều nhóm dân tộc khác nhau trên vùng đất của Đế quốc
Nga cũ.
Tu viện Alexander Nevskiy – Nằm ở cực Đông của Nevskiy Prospekt cạnh
sông Neva. Địa điểm này cũng có Nghĩa trang Tikhvin – nơi chôn nhiều nhà soạn nhạc nổi tiếng của thế giới: Tschaikovsky, Rimsky-Korsakov, Mussorgsky và Borodin, còn có tác giả Fyodr Dostoevsky, với nhiều nhân vật khác nổi tiếng ở
Nga.
Tu viện Alexander Nevskiy |
Nhà thờ Andreyevsky – Có thể nói là tòa nhà tôn giáo đẹp nhất trên đảo, xây dựng năm 1780. Vòm chính đóng khung trong 3 ngọn tháp mũi tên, bên trên có tháp chuông 2 tầng.
Petergof - Cung điện Mùa hè - có phần nguy
nga và lộng lẫy hơn cả. Công trình khởi công năm 1714, nhưng phải 150 năm sau nó mới được hoàn tất. Petergof rộng 1.000 ha, gồm 7 công viên, 20 lâu đài và tiền sảnh, 140 vòi phun nước. Hệ thống vòi phun ở đây được làm bằng tượng đồng mạ vàng khiến cho cung điện càng trở nên xa hoa và tráng lệ. Sau 250 năm, hệ thống này vẫn hoạt động tốt, không cần đến máy bơm. Vào mùa hè, khi tất cả các tượng đồng mạ vàng tuyệt mỹ này phun nước, cảnh chốn thần tiên chắc cũng khó lòng đẹp hơn được nơi đây.
Nhà thờ của Đức mẹ Mary. Tòa nhà 5 mái vòm này xây dựng năm 1897. Trong năm 1935, như nhiều nhà thờ khác ở
Nga, nó được dân Xô Viết sử dụng làm nhà kho, nhưng năm 1993 được mở cửa lại để làm lễ
Bảo tàng Hải quân – Tòa nhà Chứng Khoán. Tòa nhà này là trụ sở của Bảo tàng Hải quân, xây dựng năm 1816 theo phong cách Tân cổ điển. Bảo tàng Hải quân là một trong những bảo tàng lớn nhất thế giới, triển lãm lịch sử của Hải quân
Nga từ ngày thành lập đến nay, kèm theo vũ khí, kiểu tàu,
ngay cả những bản gốc báo chí.
Tượng đài Mikhail Lomonosov |
Tượng đài Mikhail Lomonosov, bức tượng nổi tiếng của một người
Nga Phục Hưng thế kỷ 18, đóng góp nhiều trong toán học, văn học, hội họa, khoa học tự nhiên, hóa học, vật lý, khoáng vật học, lịch sử, triết lý và nghệ thuật.
Học viện Hàng hải – Học viện Hàng hải cũ nhất ở
Nga, do Peter the Great thành lập năm 1701. Một trong những nhân vật nổi tiếng tốt nghiệp tại đây có Ivan Kruzenshtern, Rimsky-Korsakov. Tòa nhà được tôn tạo hoàn toàn vào năm 1798.
Cột đá Rostral |
Cột đá Rostral – Công trình đầu tiên mà bạn chú ý lập tức ở Strelka là cột đá Rostral, một biểu tượng khác của thành phố. Xây dựng năm 1810, cột đá trang hoàng với 6 mũi tàu chiến, biểu tượng cho sức mạnh của Hạm đội
Baltic Nga. Trên đỉnh cột đá bạn sẽ thấy công trình đại diện cho những con sông lớn ở
Nga – Volga, Dnieper, Neva và Volkhov. Cột đá này còn được sử dụng như một ngọn hải đăng và ngày nay lửa đốt lên trong ngày lễ hội.
Học viện nghệ thuật Nga – Trung tâm lớn nhất của
Nga đào tạo về nghệ thuật, do Lomonosov và Shuvalov xây dựng, là ngôi trường dạy nghệ thuật duy nhất ở
Nga cho đến thế kỷ 20.
Nhà tù Kresty |
Đừng nên bỏ qua cơ hội dạo thuyền trên sông và xem những vở nhạc kịch, ba lê nổi tiếng như Hồ Thiên
Nga, Giselle… tại các nhà hát của Saint Pertersburg như nhà hát Mariinsky, Mikhailovskiy, St. Petersburg Opera…
Có nhiều máy ATM và các cửa hàng thu đổi ngoại tệ tại đây. Đừng đổi tiền trên đường phố, tỷ giá không cao lại có nguy cơ bị lừa đảo.
Chợ Apraksin, thích hợp để xem hàng nhưng nhớ giữ chặt ví và máy ảnh vì đây là nơi hoạt động của bọn móc túi.
Chợ Gostiny, là trung tâm mua sắm lâu đời và rộng nhất thành phố, xây dựn từ giữa thế kỷ 18. Nơi đây có cửa hàng và cũng là nơi ở của các thương gia đến từ xa. Ở đây bán đủ loại hàng, từ máy Playstation đến Vodka của Saint Pegersburg nhưng giá hàng hóa rất cao.