Đến
Tuần Giáo, bạn hãy đến
đèo Pha Đin, đây là con đèo chia ranh giới giữa
Sơn La và
Điện Biên.
Đèo Pha Đin, ở cao nguyên Tả Phình, thuộc xã
Toả Tình, huyện
Tuần Giáo, tỉnh
Điện Biên. Đèo nằm trên quốc lộ 6, đường từ Hà Nội lên thành phố
Điện Biên Phủ, ở ranh giới giữa tỉnh
Sơn La và tỉnh
Điện Biên, cách thị xã
Sơn La 66 km về phía Tây. Từ Hà Nội lên Ðiện Biên, nếu đi đường hàng không, chỉ sau một giờ bay, sẽ xuống nhà ga sân bay Mường Thanh. Nếu đi theo đường bộ, sẽ phải đi hàng trăm ki lô mét đường đèo dốc và nhất thiết, phải vượt đèo Pha Ðin, tiếng địa phương nghĩa là Trời Đất, nên còn có tên gọi khác là đèo Cổng Trời – là đèo núi dài nhất
Việt Nam, thuộc vùng
Tây Bắc, từ km360 đến km392.
Địa thế rất hiểm trở, khi lên dốc, lúc xuống dốc, ngoằn ngoèo, chênh vênh. Một bên, là vách núi dựng đứng, một bên, là vực sâu thăm thẳm, lại có nhiều khúc quanh nguy hiểm. Pha Ðin, là một cuộc du lịch đầy thú vị của du khách trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ của đất trời
Tây Bắc.
Bạn cũng có thể đi tham quan hang Thẩm Púa, đây là hang đá có vẻ đẹp tự nhiên và còn nguyên vẹn. Lòng hang rộng và sâu, cao gần 100m, có nhiều ngách. Giữa hang có phiến đá to bằng phẳng như mặt bàn. Nhìn lên các vách, trần đá, nhiều măng đá, nhũ đá tạo thành những hình thù những con rồng, con phượng, sư tử, voi quì hoặc những đoá phong lan tuyệt đẹp.
Hang Thẩm Púa còn là Sở chỉ huy đầu tiên của chiến dịch
Điện Biên Phủ. Tại đây ngày 14 tháng 1 năm 1954 đã diễn ra hội nghị quan trọng quyết định cho chiến dịch lịch sử
Điện Biên Phủ.
Ngoài ra, bạn cũng có thể đến thăm những di chỉ khảo cổ như:
Di chỉ còn gọi là hang Móc ở
bản Pó, xã
Chiềng Sinh, huyện
Tuần Giáo, tỉnh
Điện Biên. Phát hiện năm 1972, khai quật năm 1974, công bố năm 1974, 1976. Di chỉ là một hang động có mái rộng 25m, rộng 6m; tầng văn hóa dày 1,40m còn nguyên vẹn.
Hiện vật 261 đồ đá, gồm công cụ hạnh nhân, hình đĩa, rìu mài, rìu ngắn, rìu mài lưỡi, rìu có vai chặt, nạo, mũi nhọn, rìu tay, chày, bàn nghiền, hòn ghè. Các công cụ bằng xương; bốn ngôi mộ và nhiều xương răng động vật, di tích thực vật. Thuộc văn hóa khảo cổ học Hòa Bình, và trước Hòa Bình có niên đại ba vạn năm đến hai vạn năm trước.
Di chỉ khảo cổ học được phát hiện năm 1995, thuộc
Bản Pó, xã
Chiềng Sinh, huyện
Tuần Giáo, tỉnh
Điện Biên. Là một mái đá nhỏ, từ vách ngáng ra mái đá rộng 3 – 4m, nền hang có độ cao thấp không đồng diều.
Hiện vật thu được có 19 công cụ mảnh tước, ba công cụ không định hình, năm mảnh nguyên liệu vở, các xương động vật, vỏ ốc, bi và thổ hoàng. Thuộc văn hóa khảo cổ học Hòa Bình.
Di chỉ trống đồng phát hiện năm 1995, tại xã Mường Đăng, huyện
Tuần Giáo, tỉnh
Điện Biên. Trống cao 36,5cm, đường kính mặt 62cm, đường kính chân 59,7cm, nặng 34kg; mặt và thân trống bị ôxy hóa, có nhiều nốt rỗ nhỏ và nhiều lỗ thủng. Mặt trống có hình tròn nổi với tám cánh mảnh nhỏ, vành ngoài cùng có bốn tượng cóc hướng ngược chiều kim đồng hồ. Thân trống có gờ nổi to và cách với tang bằng đường chỉ nổi mờ, gờ mép chân trống rất rõ. Quai trống hình chữ U cao 2cm, rộng 2cm. Trống thuộc dạng chuyển tiếp giữa loại III – IV Hêgơ.
Di chỉ nằm trong mái đá
Thẩm Khương, xã
Chiềng Sinh, huyện
Tuần Giáo, tỉnh
Điện Biên. Được khai quật vào đầu năm 1974. Tầng
văn hoá dày 1,20m gồm 3 lớp phân biệt nhau. Hiện vật thu được gần 150 công cụ đá như:công cụ chặt, các loại nạo, công cụ hạnh nhân, hình đĩa, rìu ngắn… trong tầng
văn hoá có 4 ngôi mộ, xương nát vụn, chỉ còn răng. Mái đá
Thẩm Khương thuộc
văn hoá khảo cổ học
Hoà Bình-
Bắc Sơn và kéo dài đến các giai đoạn muộn hơn
Đến
Tuần Giáo, dù là ngắm cảnh ở
đèo Pha Đin hay vào hang Thẩm Púa hoặc tham quan những di chỉ khảo cổ… Điều chắc chắn là bạn sẽ cảm thấy đây là một chuyến đi đầy thú vị, bạn được thoả tích ngắm cảnh và cảm nhận sự kì diệu của thiên nhiên khi tạo ra những cảnh đẹp mê hồn như vậy.
Ánh Phượng