Đến thăm nhà máy
thủy điện Hòa Bình, được
xây dựng tại hồ
Hòa Bình(trên dòng chảy của
sông Đà) thuộc tỉnh
Hòa Bình, cách thủ đô
Hà Nội chừng 100km về phía tây bắc. Đây là nhà máy
thủy điện lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á. Nhà máy này do Liên Xô giúp đỡ và
xây dựng thành. Nhà máy này là nơi cung cấp điện chủ yếu cho toàn bộ hệ thống điện Việt Nam. Nếu như đến đây đúng vào ngày có mở cửa xả,
du khách sẽ được chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ, dữ dội khi dòng nước tuông ra ào ào. Và hiện nay, nơi đây còn
xây dựng nhiều
công trình thủy điện khác lớn cũng không kém
Hòa Bình như
Sơn La, Bản Chát, Huội Quảng,…Tới đây, bạn sẽ được dịp khám phá nhiều
công trình thủy điện lớn của đất nước Việt Nam.
Nếu xuôi dòng theo hướng đông nam qua
huyện Sìn Hồ, rồi tiếp theo hướng tây nam vài chục kilomet,
du khách có thể chiêm ngưỡng những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, những dải núi đá đen và hít thở không khí mát mẻ. Ở ngã ba
sông Hồng Đà thuộc huyện
Tam Nông-
Phú Thọ đó là nơi mà con
sông Đà từ tây bắc chảy về gặp sông Hồng,
du khách sẽ ngạc nhiên với hai dòng nước được phân chia ra làm hai màu rõ rệt đỏ và lam. Đoạn phân chia này kéo dài hàng mấy cây số.
Sông Đà được biết đến không chỉ như một dòng sông năng lượng mà còn là dòng sông mẹ của những dân tộc đang sinh sống trên sông.Vượt qua cầu Trung Hà chừng vài kilomet, dòng
sông Đà hiện ra trước mắt bạn rất rộng và êm dịu. Với dải cát
Trường Sa Trung Lộ dài hơn 30km trắng tinh, mịn màng. Theo ngược dòng
sông Đà,
du khách sẽ bắt gặp những làng chài. Đầu tiên, chúng ta sẽ gặp
làng Đá Chông mà trong làng chỉ có đúng 3 ngôi nhà lênh đênh trên sông nước.Tiếp đến là làng
Yến Mao và nhiều làng nhỏ khác. Đến làng, bạn sẽ được thưởng thức những làn điệu
dân ca Thái cùng với những món ăn đặc sản ở nơi đây.