Dinant được nhắc đến trong
lịch sử lần đầu tiên là vào thế kỷ thứ 7, khi ấy những tòa
lâu đài bắt đầu được xây dựng ở đây. Đến thế kỷ thứ 11, những ngôi làng ở
Dinant bắt đầu hình
thành, tạo nên vị trí chiến lược quan trọng và trở
thành một trong 23
thành phố quan trọng của giáo khu
Liege. Ngày nay nơi đây đã trở
thành trung tâm du lịch phổ biến và là một trong những điểm du lịch quan trọng của
cao nguyên Ardennes. Nơi đây nổi tiếng là quê hương của Adolphe Sax, sinh năm 1814, là nhà sản xuất nhạc cụ và là cha đẻ của cây
kèn Saxophone.
Thành phố này nằm giữa con sông và núi đá, nổi bật nhất đó chính là
thành lũy
Citadel nằm trên vách đá cao 100 mét. Bức
thành mà bạn thấy ngày nay được xây dựng vào đầu những năm đầu thế kỷ 11. Sau đó được xây dựng lại và mở rộng ra vào năm 1530 và bị quân đội
Pháp phá hủy vào năm 1703. Ngày trước nơi đây dùng làm trạm kiểm soát việc mua bán hàng hóa ở thung lũng
Meuse.
Pháo đài của
thành Citadel được người
Hà Lan thiết kế lại từ năm 1818 đến năm 1821. Đến nay
pháo đài này vẫn còn giữ nguyên dáng vẻ sau khi được xây lại và dùng làm
Viện bảo tàng lịch sử. Đế tham quan
thành Citadel, bạn có thể đi thang máy nằm bên cạnh
thánh đường hoặc leo bộ 420 bậc thang để lên phía bên trên. Ở phía bên trong, bạn sẽ được tham quan
viện bảo tàng lịch sử, xem trình diễn nghệ thuật và ngắm được toàn cảnh
thành phố
Dinant từ phía trên cao. Nơi đây mở cửa phục vụ cho du khách vào tham quan suốt cả năm, ngoại trừ ngày thứ 6 của tháng 11 đến tháng 3 và những ngày thường của tháng 1.
Ở phía bên ngoài
thành phố du khách sẽ thấy khối
đá vôi Rocher Bayard cao sừng sững nổi bật hẳn vì nằm riêng biệt với những tảng đá ở xung quanh. Điểm đặc biệt đó chính là tảng
đá vôi này được xẻ làm đôi, chính giữa tảng đá chính là con đường xe chạy. Người ta cho rằng tảng
đá vôi này bị xẻ làm đôi sau khi quân đội của
vua Louis 14 cho nổ bom để mở đường máu chạy khỏi sự vây quanh của quân địch vào năm 1675.
Đến
Dinant, bạn còn được tham quan đài kỉ niệm quan trọng nhất của
thành phố nằm ở khu vực trung tâm, đó là
Thánh đường Notre Dame được xây dựng lần đầu tiên vào thế kỷ thứ 10 theo lối kiến trúc
Roman. Sau đó
thánh đường này được xây dựng lại vào thế kỷ thứ 13 theo kiến trúc
Gothic. Sau khi cho san đổ tảng núi đá ở phía trên
thánh đường, một tòa tháp cao 68 mét với mái vòm được đưa vào thay thế. Cánh cổng mang nét kiến trúc
Roman được xây dựng lúc đầu vào năm 1175 của
thánh đường hiện nay vẫn được bảo quản cẩn thận.
Thánh đường này còn lưu giữ “chén nước thánh” được làm vào năm 1472 và xem như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Bạn sẽ nhìn thấy những dòng kinh thánh được ghi trên những cửa số kính màu ở trong
thánh đường Notre Dame vốn được thiết kế vào thế kỷ thứ 15.
Ở trong khu vực
thành phố
Dinant còn có rất nhiều tòa
lâu đài, hầu hết đều nằm dọc theo dòng sông
Meuse. Nằm giữa
thành phố
Dinant và
Hastiere là tòa
lâu đài Freyr tráng lệ được xây dựng theo kiến trúc
Phục Hưng. Từ thế kỷ thứ 8, nơi đây được dùng làm nhà ở của các vị công tước. Tòa
lâu đài này còn có một khu vườn cam xinh đẹp, với hơn 6 km đường trải dài những hàng cây và đan xen như mê cung.
Ngoài ra nơi đây còn có
lâu đài Veves huyền thoại được gia đình
Beaufort xây dựng từ giữa thế kỷ thứ 13 cho đến thế kỷ thứ 15. Toàn bộ
lâu đài có 5 ngọn tháp đồ sồ, bên trong là những đồ đạc có từ thế kỷ thứ 8, những món sành sứ và vật có ý nghĩ
lịch sử quan trọng.
Một lâu đài xinh đạp khác của thời kỳ Trung Cổ đó là Spontin.
Ở
Dinant còn có nhiều tàn tích của
lâu đài và
pháo đài phòng thủ. Trong số đó nổi tiếng nhất là tòa
lâu đài đã đổ nát
Poilvache nằm dọc theo sông
Meuse và cách
Dinant về phía Bắc 5 km. Đó là một trong những
lâu đài thời
Trung Cổ lớn nhất ở trong vùng. Nơi đây đã bị bỏ hoang sau khi sụp đổ vào năm 1430 và ngày nay vẫn còn sót lại những phế tích mang dáng vẻ của tòa
lâu đài sừng sững và đồ sộ của ngày trước.
Nằm không xa
lâu đài Poilvache là tàn tích của
lâu đài Crevecoeur đã bị sụp đổ vào thế kỷ thứ 14. Đứng ở đây bạn sẽ có thể ngắm toàn cảnh thung lũng
Meuse xinh đẹp. Bên cạnh đó là tàn tích của
pháo đài Chateau được xây dựng từ thế kỷ 13 đến thế kỷ thứ 16, nằm trên đỉnh núi đá chỗ hợp lưu của sông Molugnee và
Flavion. Nơi đây ngày nay được sử dụng làm Viện
khảo cổ học.
Trong số những tòa nhà tôn giáo ở khu vực, nổi bật nhất chính là
tu viện Notre Dame De Leffe được xây dựng vào năm 1152. Tòa nhà này từng bị phá hủy nhiều lần và sau đó được xây dựng lại vào thế kỷ thứ 17 – 18. Ngày nay nơi đây trở
thành điểm tham quan nổi tiếng nhờ kiểu dáng thanh tao thể hiện qua kiến trúc của
tu viện này.
Nằm cách
Dinant vào kilomet là thị trấn
Hastiere nơi có nhà thờ
Romane Abbatiale xinh đẹp. Nhà thờ này được xây dựng từ năm 1033 đến năm 1035 theo kiến trúc
Roman, những căn phòng bên trong và những bức họa trên tường được thiết và xây dựng vào thế kỷ thứ 13 . Nhà thờ này có rất nhiều bức tượng, tấm bia và hầm mộ có từ thế kỷ thứ 11.
Đến
Dinant, bạn không thể bỏ lỡ cơ hội lướt thuyền du ngoạn trên sông
Meuse. Với tour tham quan khoảng 45 phút, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những vẻ đẹp của
thành phố nhìn từ nhiều góc độ khác nhau.