Khu vực
bờ biển của
Iceland có khí hậu ôn đới hải dương lạnh. Dòng biển nóng Bắc
Đại Tây Dương đã mang đến cho hòn đảo một khí hậu ấm áp hơn so với những nơi khác cũng vĩ độ. Vùng
bờ biển Iceland có một mùa đông tương đối dễ chịu, trời nhiều mây còn vào mùa hạ thì mát mẻ và ẩm ướt. Các quần đảo của
Iceland có nhiều sự khác biệt. Mùa đông
Iceland mang khí hậu lạnh, mùa hè tương đối mát mẻ chỉ có một số vùng mang khí hậu nóng. Đất nước
Iceland chào đón bạn quanh năm với những hoạt động vui chơi, giải trí theo mùa.
Sân bay Akureyri (tiếng
Iceland: Akureyrarflugvöllur) (IATA: AEY, ICAO: BIAR) là một sân bay quốc tế ở Akureyri,
Iceland. Sân bay này có 1 đường băng. Air
Iceland kết nối sân bay này với các tuyến điểm nội địa. Tuyến quốc tế duy nhất do hãng
Iceland Express đảm trách nối với thủ đô Đan Mạch Copenhagen.
Sân bay thủ đô |
Sân bay Egilsstaðir (Egilsstaðaflugvöllur trong tiếng
Iceland) (IATA: EGS, ICAO: BIEG) là một sân bay ở Egilsstaðir,
Iceland. Sân bay này có một đường băng dài 2000 m bề mặt nhựa đường. Hãng hàng không hoạt động chính ở đây là Air
Iceland.
Iceland Express cung cấp tuyến bay quốc tế nối với Copenhagen ở Đan Mạch vào mùa Hè.
Sân bay Reykjavík (tiếng
Iceland: Reykjavíkurflugvöllur, (mã IATA = RKV, mã ICAO = BIRK) là sân bay quốc nội chủ yếu của
Iceland. Sân bay nằm cách trung tâm thủ đô Reykjavík chừng trên 1 km (đi bộ mất khoảng dưới 10 phút). Sân bay này có 3 phi đạo ngắn. Gần đây chỉ có 2 phi đạo được sử dụng quanh năm, còn phi đạo thứ ba (số 06/24) - nhỏ nhất - thường chỉ được sử dụng trong mùa đông.
Sân bay quốc tế Keflavík International Airport (mã IATA = KEF, mã ICAO = BIKF) là sân bay quốc tế duy nhất và lớn nhất ở
Iceland. Sân bay này rộng khoảng 25 km2, nằm ở gần thành phố Keflavík, cách thủ đô Reykjavík chừng gần 50 km.
Ngoài cách đến
Iceland bằng máy bay bạn củng có thể đến bằng đường tàu biển. Tại
Iceland lựa chọn này củng được nhiều du khách quan tâm.
Phà là lựa chọn cho những chuyến du lịch đến các vịnh, tại
Iceland có một số phà chuyên phục vụ cho du lịch.
Xe Buýt tại
Iceland luôn chạy theo lịch trình nhất định. Dưới đây là các công ty và các số điện thoại các tập đoàn xe Buýt tại
Iceland:
Xe BuýtTrex-Hópferðamiðstöðin/Vesttravel
Xe buýt Tây – Bắc.
Số điện thoại: 587-6000 - Fax: 567-4969
E-mail: info@trex.is - Website: http://www.trex.is
Reykjavik Excursions-Kynnisferðir
Tuyến xe buýt Đông – Bắc.
Số điện thoại: 562-1011 - Fax: 552-3062
E-mail: main@re.is - Website: http://www.re.is
SBA Norðurleið - Ielandic Bus Company Schedule... SBA Norðurleið
Tuyến xe buýt Bắc - Nam
Điện thoại: 5 500 700 - Fax: 5 500 701
E-mail: sba@sba.is - Website: http://www.sba.is
SBK Travel
Vận tải hành khách giữa hai vùng Keflavík and Reykjanes
Số điện thoại: 420-6000 - Fax: (+354) 420-6009
E-mail: sbk@sbk.is - Website: http://www.sbk.is
Flybus
Xe buýt sân bay Keflavík
Số điện thoại: 562-1011 - Fax: 552-3062
E-mail: main@re.is Website: www.flybus.is
Cuối cùng là du lịch bằng cách thuê xe hơi. Ở
Iceland có nhiều loại xe cho thuê khách nhau, bạn có thể chọn cho mình một chiếc phù hợp.
Dịch vụ xe cho thuê Hertz
Flugvallarvegur
101 Reykjavík 101 Reykjavík
505-0650 Điện thoại: (+354) 505-0600 - Fax: (+354) 505-0650
hertz@hertz.is - http://hertz.is
National Car Rental / Bílaleiga Akureyrar
Tryggvabraut 12 Tryggvabraut 12
600 Akureyri 600 Akureyri
Điện thoại: (+354) 461-6000 - Điện thoại 2: (+354) 892-1715
nationalcar@nationalcar.is - www.nationalcar.is
Tại
Iceland các chương trình du lịch được tổ chức thường xuyên. Tổ chức cho du khách đến tham quan những dòng
sông băng, những núi băng rộng lớn hoặc vào các vùng nhỏ hẹp. Ngoài ra các hoạt động vui chơi giải trí như câu cá, chèo thuyền… củng được du khách rất quan tâm.
Hoạt động của kỳ nghĩ tháng 5 diễn ra rất sôi nỗi, các chương trình vui chơi giải trí đa dạng như chèo thuyền, bơi lội, thả bè gổ, cữi ngựa, xem voi… và du ngoạn trên các dòng
sông băng.
Với khí hậu quanh năm mát mẻ của Bắc
Đại Tây Dương.
Iceland có những sinh vật biển khổng lồ. Hàng ngàn du khách quốc tế đã đến đây để được tận mắt chứng kiến những con cá voi khổng lồ bơ lượn.
Látrabjarg là một thiên đường dành cho những người thích chiêm ngưỡng những chú chim. Tại hồ phía tây
Iceland có rất loài chim đẹp và quý. Hàng năm các công ty du lịch lữ hành của
Iceland vẫn thường tổ chức cho du khách đến đây để ngắm nhìn những chú chim.
Trên đất nước
Iceland một nữa diện tích là cao hơn 400m so với mặt nước biển, còn lại là các khu vực quanh năm bị bao phủ bỡi các
sông băng và các hồ. Nơi đây có những con đường dành riêng cho du khách đi bộ.
Ngoài ra còn có các hoạt động vui chơi khác như Đua thuyền, cỡi ngựa, bơi lội, câu cá giải trí, đua thuyền cao tốc, đánh golf, du hành trên
sông băng, trượt tuyết… được du khách rất quan tâm và đó củng chính là đặc điểm du lịch nỗi bật của
Iceland.
Các địa điểm du lịch tại IcelandReykjavík - Thủ đô của
Iceland. Reykjavík nằm ở Tây Nam
Iceland bên bờ vịnh Faxaflói.
Bờ biển vùng Reykjavík có trưng bằng các bán đảo, vịnh nhỏ, eo biển và các đảo. Dù mang khí hậu Bắc
Đại Tây Dương nhưng nơi đây không lạnh lắm. Reykjavík là một thành phố trẻ và năng động. Reykjavík thích hợp cho du khách đến tham gia vào các hoạt động ngoài trời và tham quan các công trình kiến trúc rất
Iceland. Reykjavík là cảng quốc tế nối liền
Iceland với các quốc gia khác. Đến đây du khách có thể đi bất cứ đâu trên đất nước này.
Từ Reykjavík qua một đường hầm khoảng 7km bạn sẽ đến được phía Tây
Iceland. Tham quan Hvalfjörður bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu về văn hóa của khu vực, ngắm nhìn những con sông tuyệt đẹp và tham gia vào các hoạt động giải trí của vùng này.
Bắc
Iceland là nơi lý tưởng cho du khách tham quan vào mùa đông với vô số nơi đang chờ bạn khám phá. Các môn thể thao mùa đông của
Iceland luôn thu hút sự tham gia của du khách.
Nam
Iceland là một sự kết hợp độc đáo của thiên nhiên và văn hóa. Miền Nam
Iceland luôn thu hút những con người có đâu óc khám phá. Địa hình nơi đây không thuận tiện cho việc đi lại bằng xe. Chính vì thế nơi đây rất thích hợp cho người có đầu óc phiêu lưu.
Đông
Iceland là một khu đất đa dạng về hình thái. Phong cảnh thiên nhiên hội tụ đủ cảnh quan của đất nước
Iceland như
bờ biển,
cao nguyên băng,
sông băng… Tại Đông Nam của
Iceland có một dòng
sông băng lớn nhất châu Âu
Vatnajökull.
Ngoài các điểm vui trên còn có các điểm vui chơi hấp dẫn với các môn thể thao được các công ty du lịch lữ hành của quốc gia này giới thiệu hàng ngày.
Tại
Iceland mua sắm không diễn ra sôi nỗi như các quốc gia có các
khu thương mại sần uất. Tại
Iceland hiện nay có các Website mua bán hàng hóa online, khách hàng có thể vào mua hàng ở các site đó với già không cao và được giao hàng tận nơi. Tại
Iceland có các loại đồ cổ, quý khách có thể tìm mua cho mình những món trang sức xa xưa có bán tại
Iceland. Các sản phẩm bằng Len của
Iceland củng được quan tâm rất nhiều. Thủ đô của
Iceland là nơi được xem là nơi có lưu lượng mua sắm lớn nhất trên cả nước. Các cửa hàng đều mở cửa 7 ngày/ tuần nhưng thời gian mở cửa của chúng thường không đồng nhất. Các loại hàng hóa tại
Iceland hầu hết được nhập khẩu nên có giá hơi cao.
Giá cả tham khảo của một số mặt hàng tại
Iceland:
Đơn vị tiền tệ của
Iceland là đồng króna viết tắt là ISK. 1ISK bằng khoảng 9.500VNĐ.
Taxi Meter
Iceland 2400 ISK
Xăng 170 ISK/ Lít
Đĩa CD 1500-2000 ISK
Bia tại quán Bar 600 ISK/ cốc
Xe buýt 1 lượt 40 phút 3000 ISK/lượt
Xe cho thuê thấp nhất 7000 ISK cao nhất 20000 ISK/ngày
Bản đồ du lịch 700 ISK/cái
1kg Thịt heo Khoảng 800 ISK
Bánh mí 170 – 300 ISK
Táo 1 trái 90 ISK
Chuối 1Kg 50 ISK
margarine 300 ISK/1gr
Rau cải đông lạnh 150 – 180 ISK 1 đv
Coca 130 – 180 ISK
Súp Knor 200 – 240 ISK/1 gói
Giá chì mang tính chất tham khảo.