Phía Bắc: khí hậu lục địa( mùa đông lạnh và mùa hè nóng, ẩm với những trận mưa rào lớn và rải rác).
Khu vực
trung tâm: Khí hậu lục địa ôn hoà.
Phía Nam: mùa hè khô, nóng, mùa đông lạnh vừa phải và có tuyết rơi nhiều.
Nên đến vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 , nhất là ở phía Nam, vì lúc này mùa thu thời tiết rất dễ chịu. Nếu thích trựơt tuyết nên đến vào mùa đông. Khu vực
trung tâm có thể đến bất cứ lúc nào, các lễ hội ở đây diễn ra quanh năm.
ĐếnĐường hàng không- Thành phố
Belgrade: Sân bay chính của
Serbia là sân bay
Belgrade Nikola Tesla( BEG), chỉ cách khu thương mại của
Belgrade vài km. Hãng hàng không quốc gia của
Serbia Jat Airways có đường bay đến tất cả các thành phố lớn ở
châu Âu, Bắc Mỹ và vùng Trung Tây.
Đường sắtCó rất nhiều chuyến đường sắt quốc tế từ
Belgrade đi Budapest, Viên và Zagreb-Ljubljana-Munchen/Zurich. Thường thì những chuyến tàu này ít khi bị trễ( hiếm khi trễ hơn ¼ giờ đồng hồ). Chuyến tàu đêm đến Budapest cực kì đông khách vào mùa hè năm 2005. Hơn nữa, có những chuyến tàu( ngày và đêm) thẳng từ
Belgrade đến Skopje- Thessaloniki(
Belgrade- Thessaloniki là 40 euro / ghế + 20 euro / giường cho 1 chiều đi trên toa 2 giường nằm). Tàu đến Sofia và Bucarest thì thường bị trễ khoảng 1 giờ. Tàu đến Macadonica ( Hy Lạp), Bungari và Rumani thì hơi cũ kĩ và không thoải mái lắm.
Đi bằng xe buýtHungari: Khi bạn đi một chuyến xe buýt quốc tế từ
Belgrade đến Đức, đừng lấy làm ngạc nhiên khi tài xế xe buýt trả cho nhân viên ở biên giới một khoản phí để họ cho phép xe đi qua biên giới nhanh hơn. Hành động đó có có thể gọi là hối lộ. Trên đường tiến vào
Serbia thì khoản hối lộ này có vẻ ít hơn, mặc dù các nhân viên cửa khẩu ở biên giới Hungari yêu cầu tất cả các
hành khách kí vào một bản xác nhận là họ không phải trả tiền mặt hay quà, nhưng nếu không làm thế thì nhất định bạn sẽ được đưa đến trụ sở cảnh sát ở biên giới Hungari.
Bằng thuyềnCó những chuyến
du lịch bằng
thuyền đi xuyên qua
Belgrade. Có cả những chuyến
du lịch thám hiểm dọc theo dòng Danube và dừng lại hai ngày ở
Belgrade.
Đi lạiCó những dịch vụ xe buýt rất tốt ở những tỉnh thành lớn, với các trạm xe điện và xe buýt điện ở
Belgrade. Vé của những chuyến xe đi nhiều nơi cũng có và có thể mua trước trong các trạm bán vé.
Hành khách nhận vé từ một cái máy ở bảng. Đối với một số trạm xe buýt điện, bạn sẽ nhận vé từ người bán vé ngồi phía sau máy. Tiền trả cho tài xế là khoảng 50% số tiền đã mua vé trước.
- Thám hiểm khám phá
Belgrade, thủ phủ của quốc gia này. Ở khu Phố Cổ, hãy ghé thăm công viên Kalemegdan và
pháo đài Belgrade nhìn xuống chỗ hợp lưu của hai con sông
Sava và Danube. Gần đoạn hợp lưu này là Nhà thờ Chính Thống ( Saborna Crkva) và lâu đài Konak của công chúa Ljubica, một dinh thự thiết kế theo phong cách Thổ Nhĩ Kỳ năm 1831.
Saborna Crkva |
- Ăn tối ở Skadarlija, một khu phố của người Bôhêmiêng từ thế kỷ 19 ở
Belgrade, nổi tiếng nhờ những nhà hàng với các món ăn dân tộc và những
triển lãm nghệ thụât, hoặc đi ăn ở một trong những nhà hàng nổi dọc theo bờ sông Danube.
Ăn tối ở Skadarlija |
- Đi thăm một vài
bảo tàng và
triển lãm thú vị của
Belgrade:
Bảo tàng nghệ thuật đương thời,
Bảo tàng Nhà thờ Chính Thống của người
Serbia,
Bảo tàng Dân tộc học,
Bảo tàng tranh vẽ trên tường,
Bảo tàng Nikola Tesla, và cuối cùng là
Bảo tàng Dân tộc, tạm thời đóng cửa chờ sửa chữa từ năm 2003.
- Tìm đến một trong những con đường rượu vang của
Serbia. Con đường rựơu vang Palic dẫn theo con đường mòn” Rựơu vang trắng từ cát”, nơi mà truyền thống làm rượu vang đã có trên 2000 năm. Một số con đường rượu vang khác ở
Serbia là: Vrsac, Oplenac, Smederevo, Negotin và Zupa.
Con đường rựơu vang Palic |
Đi bộ hoặc ngắm chim ở những ngọn đồi Gora Fruska nằm ở hướng Nam của
Novi Sad, đi theo những con đường mòn trong rừng và khám phá các
tu viện ẩn sâu trong đó.
Khám phá công viên quốc gia Djerdap rộng 64000 ha và một số công viên khác như Sara, Fruska Gora, Kopaonik và Tara.
Thăm
Novi Sad, thành phố lớn thứ 2 của đất nước, được mệnh danh là “ thành Athens của người
Serbia”. Thành phố nằm bên bờ sông Danube này là một
trung tâm văn hoá với những viện
bảo tàng,
triển lãm, thư viện, nhà hát, nhà thờ, …
Có hai dòng sông chảy qua
Belgrade:
Sava và Danube. Có rất nhiều ngôi nhà cổ bên bờ các con sông này, gồm một
pháo đài khổng lồ( Kalemegdan) được xây dựng và tu sửa bởi người Xen-tơ, người Rumani, người
Serbia, người Úc và người Thổ Nhĩ Kỳ vào khoảng hơn 2000 năm trước. Đây là quần thể rất nhiều ngọn
tháp và
cảng, và có hai con đường mòn để đi bộ hoặc đi xe đạp dạo chơi dọc theo hai con sông.
Các
tu viện chính thống thời Trung cổ- Studenica, Manasija, Ravanica. Nơi này sẽ cho bạn cơ hội tìm hiểu một phần lịch sử của người
Serbia. Nếu bạn có niềm đam mê
nghệ thuật, ở đây có những
kiệt tác tranh vẽ trên tường tuyệt vời. Khuyên bạn nên xem bức “ Thiên thần trắng” ở
tu viện Mileseva.
Các tu viện thời Trung Cổ Studenica |
Phong cảnh Ottoman của Nis, thành phố lớn thứ 3 của
Serbia nằm ở phía Nam. Thăm
pháo đài Thổ Nhĩ Kỳ và
tháp “ Sọ người”.
Khu thương mại của
Belgrade có rất nhiều những cửa hàng mua sắm. “ Knez Mihailova” là con đường mua sắm lớn nhất, ngoài ra cũng có những khu phố buôn bán lớn, như Delta City. Thức ăn phương Tây nhập khẩu bày bán rất nhiều trong các siêu thị, đặc biệt là siêu thị của người Croatia “Ý tưởng”.
Con phố mua sắm sầm uất Knez Mihailova |
Thẻ tín dụng như Visa và Master Card được chấp nhận ở hầu hết các cửa hàng, nhà hàng và khách sạn ở
Serbia. Mặc dù về lý thuyết thì có chấp nhận séc của khách
du lịch nhưng trong thực tế thì khác. Tốt nhất bạn nên đổi những đồng tiền mạnh như đô la Mỹ, Euro hoặc dùng thẻ tín dụng.
Tiền SerbiaĐồng tiền chính thức của
Serbia là đồng đina Nam Tư mới. Đồng đina Nam Tư viết tắt là RSD, kí hiệu Дин (Din). Tiền giấy Berbia có các mệnh giá sau: 5000, 1000, 500, 200, 100, 50, 20 và 10 Din. Tiền xu có các loại 20, 10, 5, 2 và 1 Din.
Cũng giống như ở các nước cộng hoà Nam Tư cũ, các loại ngoài tệ được đổi phổ biến nhất ở
Serbia là đồng Euro và đô la Mỹ( bảng Anh hiếm khi sử dụng). Nhìn chung, tốt nhất nên đổi tiền ở các văn phòng đổi tiền chính thức. Hiện nay có rất nhiều máy ATM chấp nhận thẻ của các ngân hàng quốc tế. Có khá nhiều máy đổi tiền ở
Belgrade( có một cái ở sân bay), chấp nhận đổi cả bảng Anh, đô la Mỹ và đồng Euro lấy đina. Không chấp nhận bảng Anh của Xcốt- len và Ai- len.
Các ngân hàng ở
Serbia làm việc từ thứ 2 đến thứ 7. Từ thứ 2 đến thứ sau làm việc từ 8 giờ đến 19 giờ. Thứ bảy làm từ 8 giờ đến 3 giờ. Một số ngân hàng làm việc cả chủ nhật.
Tỉ giá quy đổi( tháng 10 năm 2008):
1.00 bảng Anh = 102.48 Din
1.00 USD = 58.13 Din
1.0 uro= 79.80 Din