Tổng đài dịch vụ
Điện thoại đặt phòng
1900 5454 40
08 3925 1055
0903 827 534

Hướng dẫn du lịch Edinburgh

Sơ lược

Edinburgh là thủ đô của Xcốt-len và là thành phố lớn thứ 2 của Xcốt-len. Thành phố nằm ở Đông Nam của Xcốt-len, bờ Đông của Vành đai miền Trung của Xcốt-len, bên bờ Nam của Vịnh Forth, bờ Biển Bắc. Do vị trí nằm trên một địa hình lởm chởm và có nhiều nhà ở kiến trúc Georgia và kiến trúc Trung cổ nên Edinburgh là một trong những thành phố gây ấn tượng sâu sắc nhất châu Âu. Edinburgh nổi tiếng vì có lễ hội Edinburgh hàng năm, kéo dài trong 4 tuần tứ đầu tháng 8. Lễ hội nổi tiếng trong chùm lễ hội này là Edinburgh Fringe (lễ hội nghệ thuật biểu diên lớn nhất thế giới), lễ hội quốc tế Edinburgh, Edinburgh Military Tattoo và liên hoan phim quốc tế Edinburgh.

Thành phố còn có 4 trường đại học lớn. Trường đại học cổ xưa nhất là trường đại học Edinburgh thành lập năm 1583. Mặc dù hình ảnh của thành phố có vẻ cũ kĩ hơn các thành phố Xcốt- len khác như Glasgow, nhưng Edinburgh vẫn là một thủ phủ nhộn nhịp, với đầy các môn nghệ thuật, văn hóa, lịch sử và vẻ đẹp riêng của mình. Thành phố có nhiều viện bảo tàng và triển lãm. Năm nhà hát trình diễn nghệ thuật lớn và như đã nói ở trên, rất nhiều các lễ hội quốc tế hàng năm được tổ chức tại đây.

Mặc dù là một thành phố năng động và bận rộn, nơi này vẫn là một ốc đảo yên bình với những công viên xanh và nhiều vườn thực vật. Nhìn chung, có thể coi Edinburgh là một trong những thành phố du lịch hấp dẫn nhất của Xcốt- len, đặc biệt nếu bạn là người yêu thích các lễ hội lớn.

Click vào đây để ẩn bản đồ Edinburgh

Khí hậu của Edinburgh dễ chịu nhất cho khách du lịch từ tháng 5 đến tháng 9. Thời tiết ở Edinburgh luôn thay đổi và du khách có thể gặp mưa nắng bất cứ lúc nào vào bất cứ mùa nào. Mùa hè, mùa của các lễ hội chính, vừa có ngày dài và vừa có đêm dài (đặc biệt là ở những vùng xa xôi của phía Bắc, hiếm khi trời tối trước khi 10h hoặc 11h đêm). Mùa đông rất lạnh, ngày ngắn nhưng đừng lo, ở Edinburgh có rất nhiều trung tâm giải trí trong nhà và các họat động thú vị có thể làm những ngày mùa đông trôi qua rất nhanh.

Đến
Hàng không
Sân bay quốc tế Edinburgh (EDI)

Sân bay Xcốt- len là một trong những sân bay phát triển nhanh nhất của châu Âu cách Edinburgh 12km về phía tây. Sân bay này được mở rộng với nhiều cổng mới khai trương năm 2006 và cả những dự án về việc mở đường chạy thứ 2 và chương trình mở rộng những đường bay theo hình xoắn ốc. Có hơn 40 chuyến bay đến 5 sân bay của Luân Đôn mỗi ngày với những chuyến bay thường xuyên đến các thành phố lớn khác của nước Anh và cả các thành phố ở nước ngoài. Từ năm 2004 đã có các chuyến bay xuyên Đại Tây Dương từ Edinburgh.

Thời gian các chuyến bay đến Edinburgh: Từ Luân Đôn mất 1 giờ, từ New York mất 8 giờ 30 phút.

Các tiện nghi và dịch vụ của sân bay:

Dịch vụ đổi tiền, quầy thông tin du lịch, đăng kí khách sạn, vận chuyển hành lý, các cửa hàng (có cả các cửa hàng bán quà tặng), các cửa hàng miễn thuế, cấp cứu, nhà hàng, quán bar và dịch vụ cho thuê xe hơi của Alamo, Avis, Budget, Europcar, National và Hertz.

Di chuyển vào thành phố: Hãng xe buýt Lothian có các tuyến ngắn chạy từ sân bay vào nhà ga trung tâm thành phố ở cầu Waverley (nằm bên trên ga xe lửa Waverley) qua ga Haymarket (thời gian chuyến đi khoảng 25 phút). Các xe buýt của hãng này chạy cả ngày. Có thể gọi taxi từ phía đông nhà ga hoặc gọi hãng taxi sân bay. Đi đến trung tâm thành phố mất khoảng 20 phút và mất khoảng 18 – 20 bảng Anh. Khi vào thành phố bằng xe hơi thì đi theo đường A8.

Đường sắt


Dịch vụ đường sắt chính cung cấp các tuyến đi từ Anh hoặc đến Anh là hãng đường sắt tốc hành quốc gia phía đông còn hãng Đường Sắt Xcốt- len số 1 vận hành tất cả các chuyến đi trong Xcốt- len và đi từ Luân Đôn tới Edinburgh với xe lửa có giường nằm. Phòng hướng dẫn đường sắt quốc gia cung cấp thông tin và giá tiền và thời gian biểu suốt 24 giờ cho tất cả các hãng xe lửa.

Edinburgh có 2 nhà ga xe lửa chính là ga Waverley (nằm bên phải trung tâm thành phố nằm ở cuối phố Princes về phía đông) và ga Haymarket (nằm ở đoạn đầu mối của đường Dalry và Haymarket, nằm ở cuối phố về phía tây). Các tiện nghi ở ga Waverley bao gồm 1 cửa hàng bán đồ ăn nhỏ, 1 quầy bán báo và 1 quán rượu

Các dịch vụ xe lửa: Hãng đường sắt Xcốt- len số 1 vận hành dịch vụ xe lửa từ Glasgow đến Edinburgh mỗi 15 phút 1 chuyến (thời gian chuyến đi: 50 phút). Còn hãng xe lửa Virgin vận hành dịch vụ xe lửa từ Manchester đến Edinburgh 3 ngày 1 chuyến (thời gian chuyến đi: 3 giờ). Hãng đường sắt tốc hành quốc gia phía Đông có các chuyến đi từ Luân Đôn đến Edinburgh nửa giờ 1 chuyến (thời gian chuyến đi: 4 giờ 30 phút).

Đường bộ
Các quy định về lái xe ở Wales cũng giống như ở các phần còn lại của Vương quốc liên hiệp Anh. Các đường chính được chỉ rõ bởi một chữ cái, với các ý nghĩa sau đây: chữ “ M” chỉ ra đó là đường cao tốc( xa lộ), chữ “A” là một đường sắt chính và “B” là các con đường nhỏ hơn. Lái xe bên tay trái đường và vượt bên tay phải. Tốc độ giới hạn thông thường là 113 kph( 70 mph) trên đường cao tốc và các tuyến đôi, 97 kph( 60 mph) trên các đường chính có một làn đường, 48 kph( 30 mph) ở các khu vực đang xây dựng, trừ khi có biển chỉ dẫn khác. Thắt dây an toàn là bắt buộc với các lái xe và hành khách ngồi ghế trước và các hành khách ngồi gần, nếu vừa. Người đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm. Nồng độ cồn trong máu không được vượt mức 0.08% khi đang tham gia giao thông. Tuổi tối thiểu được phép lái xe là 17 tuổi. Giấy phép lái xe nước ngoài và giấy phép lái xe quốc tế có thể được chấp nhận để lái xe ở Anh trong khoảng 1 năm. Bảo hiểm xe là bắt buộc. Người đi xe máy từ nước ngoài đến nên mang theo đăng kí xe và hỏi kĩ công ty bảo hiểm của mình nếu được yêu cầu có Thẻ Xanh.

Các tuyến đi vào thành phố Edinburgh được kết nối với Glasgow bằng đường cao tốc M8 và từ đó đến Anh và Wales bằng đường M74, đường A74 và đường M6 sẽ dẫn về phía Nam (hướng về Manchester). Edinburgh cũng được nối thẳng với Luân Đôn bằng đường A1.

Thời gian đi đến Edinburgh từ Glasgow mất 1 giờ, từ Manchester mất 4giờ 15 phút, từ Luân Đôn mất 7 giờ 30 phút.

Đi lại

Phương tiện công cộng

Phương tiện giao thông công cộng trong thành phố chủ yếu là xe buýt. Trong thành phố không có đường sắt và hệ thống giao thông ngầm và người dân Edinburgh chủ yếu đi lại bằng xe buýt, mặc dù hệ thống xe điện đang được xây dựng, giai đọan đầu tiên của việc xây dựng hệ thống này dự kiến hoàn thành vào năm 2011.

Hãng xe buýt Lothian ở số 27 đường Hanover cung cấp các dịch vụ đi lại trong thành phố và đi đến các vùng xa xôi hẻo lánh khác xung quanh thành phố.

Taxi

Có thể dễ dàng gọi taxi trên các đường phố của Edinburgh. Tất cả các xe đều có giấy phép và có gắn đồng hồ cây số. Có 2 công ty taxi lớn là Taxi Thành Phố và Taxi Radio Trung Tâm. Tiền bo khoảng 10% tiền xe là hợp lý.

Lái xe trong thành phố
Khách du lịch không nên lái xe trên các đường phố của Edinburgh. Thay vì mạo hiểm lái xe hơi du khách nên đi bộ, đi xe đạp hoặc sử dụng các phương tiện công cộng. Du khách nào đi xe hơi nên lưu ý rằng việc tìm bãi đậu xe là một điều rất khó khăn vào mùa hè. Lựa chọn đơn giản nhất cho các tài xế là chọn các bãi đậu xe NPC phải trả tiền như ở trung tâm St Lames hoặc pháo đài Terrace.

Thuê xe hơi

Các quy định về việc thuê xe của các công ty cho thuê rất khác nhau tuy nhiên trong các trường hợp thì các tài xế đều cần phải có giấy phép láy xe để thuê được một chiếc xe ở Vương Quốc Anh. Nhìn chung là chỉ cần có giấy phép lái xe của quốc gia, mặc dù một giấy phép láy xe quốc tế sẽ dễ được chấp nhận hơn hơn là các giấy phép không viết bằng tiếng Anh.

Cần phải có thẻ tín dụng. Du khách nhớ lưu ý kiểm tra mức bảo hiểm bao gồm giá thuê xe, nhìn chung lái xe phải trên 23 tuổi mới được thuê xe.

Thuê xe đạp

Edinburgh là một thành phố rất thân thiện với người đi xe đạp với những làn đường dành riêng, những công viên cây xanh và các khu ngoại ô rất lý tưởng để khám phá bằng xe hai bánh.

Ngắm cảnh


Ngày Mở Cửa ở Edinburgh là một sự kiện hàng năm với sự phối hợp tổ chức của Hiệp hội Cockburn. Vào dịp này rất nhiều tòa nhà quan trọng hoặc các tòa nhà lịch sử trải dài khắp thành phố sẽ mở cửa cho tất cả các du khách và miễn phí vào cửa. Rất nhiều tòa nhà không mở cửa vào ngày thường nên đây sẽ là một cơ hội hiếm hoi cho du khách ngắm nhìn những kì quan kiến trúc của thành phố. Ngày này diễn ra vào dịp cuối tuần cuối cùng của tháng 9, tờ rơi với thông tin về các địa điểm đặc biệt, thời gian mở cửa, thông tin vào cửa… Có thể tìm thấy trong các thư viện của thành phố hoặc download từ các website.

Danh lam thắng cảnh


Pháo đài Edinburgh là nơi diễn ra các cuộc diễu hành quân đội của thành phố và là một pháo đài hoàng gia có vai trò rất quan trọng, nó nằm ở một trong những vị trí cao nhất của thành phố. Pháo đài họat động liên tục trong khoảng 1000 năm và là một địa điểm rất thú vị. Pháo đài Edinburgh nằm ở khu vực Phố Cổ.


Tu viện và cung điện Holyroodhouse: Cung điện là 1 dinh thự hoàng gia và là nơi trưng bày triển lãm Nữ Hoàng bao gốm một bộ sưu tập nghệ thuật từ bộ sưu tập của hoàng gia. Cung điện này cũng nằm ở khu Phố Cổ.


Nhà thờ Thánh Giles là một nhà thờ lịch sử của thành phố và được biết đến như một nhà thờ cấp cao của Edinburgh. Nhà thờ được đặt tên theo vị Thánh bảo hộ của thành phố. Nhà thờ này cũng nằm trong khu Phố Cổ.


Vùng đất Gladstone nằm ở khu vực Lawnmarket trên đỉnh của Royal Mile, đây là 1 nơi ở từ thế kỷ XVII ở khu Phố Cổ, có những trần nhà được vẽ và trang trí thật ấn tượng.

Greyfriars Kirkyard là một nghĩa địa rất cổ xưa trong khu Phố Cổ ở góc Tây Nam của cầu George IV. Nơi này đã trở nên nổi tiếng khi được hãng Disney xây dựng như là nhà của nhân vật Greyfriars Bobby.


Máy ảnh Obscura nằm trên Đồi Pháo đài có trên 150 năm tuổi. Máy ảnh Obscura tập trung ánh sáng từ trên đỉnh tháp vào 1 cái đĩa lớn trong một cái phòng tối, cung cấp một cái nhìn toàn cảnh 360 độ của tất cả thành phố Edinburgh.


Đài tưởng niệm Scott ở khu vườn của phố Đông Princes, được xây dựng năm 1846 để tưởng niệm ngài Walter Scott sau cái chết của ông vào năm 1832. Đài tưởng niệm được xây dựng theo hình xoắn ốc theo phong cách Gô- tích giúp bạn có thể trèo lên độ cao 200m bên trên trung tâm thành phố để thưởng thức cảnh vật tuyệt đẹp bên dưới. Đài tưởng niệm nằm ở khu Phố Mới. Giá vào cổng là 3 bảng.

Vườn thực vật hoàng gia nằm ở dãy Inverleith (Cổng phía Đông)/ đọan phố Arboretum (Cổng phía Tây), Stockbridge. Đây là một khu vưiờn vô cùng ấn tượng với rất nhiều loại cây thú vị. Nên đến khu vườn này đi dạo vào một ngày nắng đẹp hoặc cùng mọi người đi dã ngoại. Miễn phí vào vườn, vào các nhà kính mất 3.50 bảng đối với người lớn và 1 bảng đối với trẻ em.

Nhớ đến thăm sở thú Edinburgh và ngắm nhìn loài chim cánh cụt nổi tiếng thế giới tại đây. Sở thú nằm ở phía Tây của Edinburgh.


Nhà thờ nhỏ Rosslyn: Đi chuyến xe buýt số 15 để đến nhà thờ này, nơi đây là bối cảnh của tiểu thuyết nổi tiếng “Mật mã Da Vinci” của nhà văn Dan Brown và bộ phim cùng tên với sự tham gia của diễn viên gạo cội Hollywood Tom Hanks.
Các viện bảo tàng và triển lãm

Viện bảo tàng Xcốt- len và viện bảo tàng hoàng gia nằm trên đường Chambers, Phố Cổ. Viện bảo tàng là sự pha trộn của kiến trúc hiện đại và những di sản tuyệt vời nhất của Xcốt- len. Các triển lãm trong bảo tàng Xcốt- len bao gồm các đồ gốm thủ công và vũ khí từ thời La Mã và thời Phục Hưng. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều từ thứ 2 đến thứ 7, riêng thứ 3 từ 8 giờ. Chủ nhật từ 12 giờ đến 5 giờ chiều, vào cửa miễn phí.

Ngoài ra còn có các triển lãm quốc gia của Xcốt- len ở Phố Mới, triển lãm quốc gia Xcốt- len về nghệ thuật hiện đại, hay triển lãm Fruitmarket ở số 45 đường Market…

Các lễ hội nỗi tiếng


Vào mùa hè Edinburgh trở thành thành phố của lễ hội khi có rất nhiều lễ hội nghệ thuật quốc gia và quốc tế được tổ chức trong thành phố. Đa số các lễ hội diễn ra vào tháng 8. Đây là dịp tuyệt vời cho những ai yêu thích âm nhạc, nghệ thuật và phim ảnh đến thưởng thức và vui chơi. Đắm mình trong không khí hội hè ở Edinburgh một lần, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ quên được.

Lễ hội quốc tế Edinburgh là lễ hội chính sinh ra tất cả các lễ hội khác. Nó lần đầu tổ chức vào năm 1947 và đến nay vẫn được xem là lễ hội lớn và quan trọng nhất. Điều đáng ngạc nhiên là các loại vé của lễ hội này rẻ hơn ở các lễ hội khác.
Một số lễ hội khác có thể kể đến là lễ hội Fringe Edinburgh – nơi trình chiếu các vở hài kịch và các môn nghệ thuật tiên phong, hiện là lễ hội nghệ thuật lớn nhất trên thế giới; lễ hội Edge – một lễ hội âm nhạc diễn ra song song với lễ hội Fringe; ngày Tất niên của Edinburgh – một đêm vui vẻ với pháo hoa và những màn múa hát của khu vườn trên phố Princes; lễ hội nhạc Jazz và Blue ở Edinburgh; lễ hội sách quốc tế Edinburgh; liên hoan phim quốc tế Edinburgh; lễ hội truyền hình quốc tế Edinburgh; lễ hội Edinburgh Mela; lễ hội khoa học quốc tế Edinburgh, …


Tuy nhiên, du khách nên lưu ý một điều quan trọng là nếu có kế hoạch đến Edinburgh vào mùa lễ hội, cần biết rằng phòng của tất cả các khách sạn trong thành phố trong những ngày này giá đắt hơn thường ngày và bạn cần đăng kí trước rất lâu.

Nhắc đến mua sắm, có thể khẳng định rằng ở Edinburgh sẽ khiến bạn hài lòng nếu bạn là một người yêu thích mua sắm, nhất là các quý cô quý bà thích ăn diện đẹp. Những cửa hàng lớn bán đồ hiệu đắt tiền, những cửa hàng nhỏ bán quần áo và các mặt hàng mới ra, truyền thống có, hiện đại có, được trông chờ có, không được trông chờ cũng có. Trung tâm mua sắm chính của Edinburgh là phố Princes, một mớ bòng bong về kiến trúc với nhiều cửa hàng thể hiện nhiều phong cách khác nhau.


Phố Princes nằm ở phía Bắc của pháo đài, nó chạy từ giữa trung tâm thành phố từ ga xe lửa đến đường Lothian, nó có những cửa hàng lớn như cửa hàng HMP bán các sản phẩm âm nhạc, Topshop hay H&M bán quần áo và các cửa hàng bán đồ cho khách du lịch.

Trên phố George cũng có nhiều cửa hàng, các nhà hàng và quán bar chạy song song với phố Princes.

Phố Cockburn nằm trong khu Phố Cổ có nhiều cửa hàng nhỏ khác bán các sản phẩm âm nhạc và các loại đồ chơi mới. Đến Phố Cổ các bạn có thể mua nhiều món đồ lưu niệm Xcốt- len như bưu thiếp, rượu whisky và váy. Các quí bà quí cô yêu thích hàng hiệu có thể đến Multrees Walk ở Phố Mới để mua quần áo của các nhãn hiệu hịêu cao cấp như Vidal Sasoon, Armani, Vuitton, Harvey Nichols hay Calvin Klein.


Đặc biệt, đến Edinburgh đừng quên mang về cho mình 1 chai whisky mạch nha loại ngon nhất dùng để xuất khẩu của Xcốt- len.
Translate to English, for reservation, please email info.en@chudu24.com or call (+84) 935 039 072 or (+84) 935 154 037
Giá phòng khách sạn đã bao gồm thuế và phí dịch vụ
hiển thị giúp đỡ
Trợ Giúp