Manchester là một khu vực có nhiều mưa và những cơn mưa mùa xuân chắc chắn sẽ khiến chuyến du ngoạn của bạn không còn thoải mái. Mùa đông trời lạnh buốt cũng sẽ khiến cho các cuộc vui giảm đi rất nhiều, nhất là với những người chịu lạnh kém. Vì thế mùa hè và mùa thu là thời điểm thích hợp hơn cả cho một kì nghỉ dài hoặc một chuyến du lịch đến
Manchester. Nhiệt độ ấm áp, kể cả trong thời gian những cơn bão gián đoạn. Nhiệt độ trung bình vào ban ngày là 20 độ C, còn nhiệt độ trên 30 độ C thì chưa từng có ở khu vực này. Mùa thu thời tiết cũng khá dễ chịu. Mùa hè kéo dài từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 10.
Đến
Hàng khôngSân bay
Manchester cách trung tâm thành phố 16 km về phía nam và là sân bay chính trong khu vực.
Các tiện nghi ở sân bay bao gồm dịch vụ cho thuê xe hơi, các văn phòng và trụ sở đổi ngoại tệ, các máy rút tiền ATM, một khu liên hợp mua sắm rất lớn và nhiều quán bar, nhà hàng. Hành khách có thể ngồi ở phòng đợi, nơi có kết nối internet và máy fax. Có cả quầy thông tin du lịch nằm ở các Ga 1 và 2, hai ga lớn nhất của sân bay.
Có thể dễ dàng đến hoặc đi từ sân bay
Manchester bằng đường bộ với nhiều loại phương tiện giao thông công cộng như xe lửa, xe điện, xe buýt. Có thể đăng kí taxi khi đến sân bay.
Đường sắtGa xe lửa Piccadilly là ga chính của
Manchester và nằm ở phía đông của trung tâm thành phố, chỉ cách trung tâm vài phút đi bộ. Khu vực trung tâm thành phố còn có các ga ở Victoria, Deansgate và đường Oxford. Xe lửa Virgin có nhiều dịch vụ đến
Manchester, bao gồm một dịch vụ tốc hành từ Luân Đôn. Hãng tốc hành First TransPennine và hãng Đường sắt phía Bắc thì có mật độ bao phủ tốt ở các nơi thuộc miền Bắc nước
Anh. Tất cả các thông tin về ngành đường sắt có thể liên hệ Các phòng hướng dẫn đường sắt quốc gia để biết rõ hơn.
Xe hơiĐường vành đai bên ngoài khu thành phố
Manchester là đường cao tốc M60. Từ Leeds hay Liverpool đến
Manchester thì đi đường cao tốc M62, từ Xcốt- len và phía Nam thì đi đường cao tốc M6. Từ phía Bắc và Xcốt- len theo đường M6 sau đó là đường M61. Từ phía Nam theo đường M6 sau đó là M56.
Xe buýt Xe buýt trong bãi đậu xe |
Trạm xe buýt phố Chorlton là trạm xe buýt trung tâm ở
Manchester, nằm gần trung tâm, giữa phố Trung Hoa và The Village trên phố Chorlton. Các xe buýt chạy từ khắp nơi trên cả nước và là cách khá rẻ để đi đến
Manchester. Từ Luân Đôn đến
Manchester đi bằng xe buýt mất khoảng 4 giờ, nhưng cũng còn tuỳ vào thời gian khởi hành và số điểm dừng.
Hãng tốc hành quốc gia ( National Express) có các dịch vụ thường xuyên và thoải mái chạy suốt 24 giờ trong ngày từ một số thành phố, bao gồm Luân Đôn.
Hãng Stagecoach Megabus không thoải mái bằng hãng tốc hành quốc gia nhưng rẻ hơn( nhiều thành phố có xe buýt đi đến
Manchester chỉ mất có 1 bảng). Bạn phải đăng kí trước trên website của hãng.
Đi lạiPhương tiện công cộngManchester là một thành phố tuyệt vời để thám hiểm bằng những cuộc đi dạo bộ( một tấm bản đồ bỏ túi khá hữu ích có thể lấy miễn phí ở trung tâm thông tin du lịch). Tuy nhiên thành phố cũng có một mạng lưới du lịch địa phương hoạt động khá hiệu quả dành cho vịêc đi lại trong khu vực Đại
Manchester, bao gồm nhiều tuyến xe buýt, xe điện, xe lửa chạy khắp thành phố.
Một hình gratifi trong đường tàu xe điện ngầm |
Trạm xe buýt chính nằm trong khu Vườn Piccadilly mới được quy hoạch và xây dựng lại, nằm ở phía đông của trung tâm thành phố. Các dịch vụ xe điện ngầm tuyến ngắn miễn phí chạy theo các tuyến tròn trong thành phố, cũng đưa bạn tới các điểm thu hút du lịch miễn phí như các xe lửa của bốn ga xe lửa trong thành phố.
TaxiCó hai loại taxi ở
Manchester: taxi màu đen có 5 chỗ ngồi được hoạt động dưới sự quản lý của hội đồng thành phố và xe riêng 4 chỗ cho thuê. Xe riêng thường rẻ hơn taxi đen nhưng hay phải đặt trước.
Thuê xe hơiCó rất nhiều công ty cho thuê xe ở
Manchester như Avis, Europcar và Hertz. Tất cả các hãng này đều có trụ sở ở sân bay hoặc trong thành phố, hoặc ở cả hai nơi.
Thuê xe đạpOybike là hãng chuyên cho du khách thuê xe đạp trong thành phố qua điện thoại. Thời gian thuê có thể là 15 phút nhưng cũng có thể lên đến 24 giờ, thậm chí nhiều ngày.
Ngắm cảnhManchester là một thành phố sống động và náo nhiệt và có 1 vai trò rất quan trọng trong lịch sử, là trung tâm của nền công nghiệp vải sợi ở
Anh Quốc trong suốt thời kì cách mạng công nghiệp.
Manchester phát triển từ một khu định cư quy mô trung bình vào năm 1750 thành một trong những thành phố công nghiệp quan trọng nhất trên thế giới, sau cuộc cách mạng công nghiệp khoảng 100 năm
Manchester được gán cho cái tên là “Trung tâm kỹ nghệ bông”.
Giai đoạn phát triển thần tốc này của nền công nghiệp đã để lại cho thành phố nhiều điểm thu hút du lịch lý thú, với rất nhiều tòa nhà, các hội chợ triển lãm và cả các viện bảo tàng thể hiện giai đoạn phát triển bùng nổ này của nền công nghiệp ở
Manchester.
Không chỉ dừng ở đó, ngày nay
Manchester còn là 1 thành phố phát triển không ngừng, dẫn đầu về đường lối cải tạo đô thị với những tòa nhà rất bắt mắt như trung tâm Urbis. Thành phố này còn rất tự hào về hình ảnh của mình như một trung tâm thời trang của thế giới – nó xứng đáng nổi d
anh như một nơi thú vị tuyệt vời để mua sắm với rất nhiều cửa hàng độc lập cũng như các cửa hàng bán lẽ của các tên tuổi lớn. Nếu bạn không có nhu cầu mua sắm thì những địa điểm này vẫn rất tuyệt vời để đi dạo và ngắm nhìn trong kì nghỉ.
Rời khỏi đây bạn có thể đến những địa điểm du lịch lý thú để hiểu rõ hơn về thành phố xinh đẹp này.
Manchester có rất nhiều viện bảo tàng mà hầu hết đều mở cửa cho du khách đến tham quan. Các nơi thu hút nhiều du khách nhất trong thành phố có thể kễ đến viện bảo tàng
Manchester, bảo tàng lịch sử nhân loại, công viên lịch sử
Castlefield,…
Bảo tàng khoa học và công nghiệp ManchesterKhu liên hợp khổng lồ này được đặt trong vị trí của những tòa nhà của ngành đường sắt dành cho hành khách lâu đời nhất thế giới và là một nơi vô cùng thú vị để tìm hiểu thêm nhiều điều về những bước khởi đầu của nền công nghiệp thành phố và những thành tựu đặc biệt trong khoa học. Ngoài những bộ sưu tập có từ lâu, cũng có những triển lãm đặc biệt thường xuyên diễn ra ở đây. Có một nhà hàng, một quán cà phê và một cửa hàng trong viện bảo tàng.
Bảo tàng lịch sử nhân loạiNằm ở một trạm bơm nước cổ từ thời vua Edward, viện bảo tàng là trung tâm có qui mô quốc gia thể hiện lịch sử lao động của tầng lớp công nhân ở
Anh và giúp người xem có cái nhìn thấu đáo về điều kiện làm việc khó khăn của các công nhân trong thời kì nền công nghiệp vải sợi phát triển mạnh.
Nhà thờ lớn ManchesterNhà thờ này được xây dựng từ thế kỷ thứ IX và là niềm tự hào của thành phố - nó là nhà thờ lớn nhất ở
Anh. Ở đây có một trung tâm công nghệ cao dành cho du khách có những màn hình chiếu thể hiện lịch sử của nhà thờ và thành phố
Manchester thời trung cổ. Có cả nhà hàng và những khu vực xung qu
anh khá thoải mái để ăn uống và nghỉ ngơi, thư giãn.
UrbisỞ gần nhà thờ lớn, đây là một tòa nhà rất ấn tượng với những ô kính và là một nơi rất đáng để du khách đến tham quan, cho dù chỉ để chiêm ngưỡng kiến trúc 3 mặt rất độc đáo của tòa nhà này.
Công viên lịch sử Castlefield Công viên lịch sử này nằm ở phía Nam của thành phố, nó là một khu vực công nghiệp cổ xưa rất rộng, từng bị bỏ bê cho đến những năm 1990 khi nó có những bước chuyển mình ngọan mục với sự xuất hiện của những quán bar, nhà hàng và quán café. Là một mô hình của pháo đài La Mã nguyên bản, khu vực này là một bằng chứng sinh động của kỷ nguyên công nghiệp phát triển thần tốc của thành phố với hệ thống những kênh đào phức tạp, cạnh những cây cầu cạn, những chiếc cầu sắt và cả những kho chứa đồ. Không chỉ vậy đây còn là 1 nơi thú vị để trốn khỏi thành phố ồn ào xô bồ và nghỉ ngơi suốt 1 ngày.
Sân vận động Old TraffordTuy nhiên, đến
Manchester, có một địa điểm mà bạn không thể không dành thời gian đến thăm quan và chiêm ngưỡng, đó là sân vận động Old Trafford, đặc biệt nếu bạn là một tín đồ của môn túc cầu giáo thì đây quả thật là một nơi không thể bỏ qua. Được mệnh d
anh là “ Nhà hát của những giấc mơ”, sân vận động này hiện là một trong những sân vận động đẹp nhất trên thế giới.
Khởi công năm 1909, Old Trafford được hòan tất vào năm 1910, với tổng kinh phí xây dựng lên đến 60 000 bảng, trở thành ngôi nhà mới của CLB
Manchester United (MU), thay thế cho vận động trường cũ kỹ Bank Street ở Clayton. Sân bóng được thiết kế bởi kiến trúc sư tài ba Archibald Leitch, cũng là người đã xây nên các cầu trường d
anh tiếng khác của
Anh quốc như Hampden Park, Ibrox, và White Hart Lane. Trong bài viết về lễ khánh thành Old Trafford, 1 ký giả của tờ Sporting Chronicle đã cảm thán “Đó là 1 cầu trường rộng rãi, diễm kiều, và phi thường bậc nhất…1 sân bóng không đối thủ trên khắp hòan cầu, 1 niềm vinh dự cho thành
Manchester”.
Thiết kế nguyên thủy của Old Trafford bao gồm 1 khán đài ngồi có mái che, và 3 mặt khán đài đứng lộ thiên. 3 mặt lộ thiên này sau đó đều được lắp đặt thêm mái bằng, với những hàng cột chống đỡ bên dưới.. Những hàng cột dĩ nhiên gây trở ngại cho tầm nhìn của người hâm mộ, do vậy mà trong thập niên 1960, người ta thay thế hệ thống mái che cũ bằng những tấm mái chìa không cần đến cột trụ.
Sau khi tầng 2 của khán đài Tây hòan tất, sức chứa của Old Trafford là 68.217 chỗ. Hiện nay, kế hoạch tiếp tục mở rộng 2 góc Tây Bắc và Đông Bắc khởi công từ đầu tháng 8-2005 đã gần hoàn thành. Từng khu khán đài mới đang dần đưa vào hoạt động ở một số trận đấu cuối cùng của mùa giải 2005/06, trước khi chính thức trở thành một phần của SVĐ huyền thoại này kể từ mùa giải 2006/07 trở đi. Tổng sức chứa của sân Old Trafford sau khi dự án mở rộng này hoàn thành sẽ là 75.000, đứng thứ 2 ở
Anh, sau SVĐ quốc gia Wembley. Về lâu về dài, ban lãnh đạo
Manchester United còn dự tính xây mới khán đài Nam với kiến trúc tương tự như khán đài Bắc, nhằm tăng sức chứa lên 1 con số khổng lồ là … 92.000.
Tương xứng với vị trí của một đô thị lớn,
Manchester sẽ giúp cho du khách có được những trải nghiệm tuyệt vời trong lĩnh vực mua sắm. Với khu vực trung tâm mua sắm chính trãi dài về phía tây từ khu Vườn Piccadilly.
Về ẩm thực,
Manchester có đủ các món ăn của các đầu bếp siêu hạng như Raymond Blance, Marco Pierre White hay các loại bánh Sandwich nổi tiếng Phrêt-à-Manger. Tuy nhiên, nếu du khách muốn chọn những món ăn truyền thống của
Anh thì phải đến các cửa hàng nổi tiếng như cửa hàng của gia đình Thomas có thâm niên 100 năm trên đường Cross hay cửa hàng của gia đình Sam trên đường Chapels Walks để thưởng thức các món như bánh pudding, gan chiên với bột, lê, cá chua...
Những quán café sang trọng |
Ngoài ra, còn có thị trấn người Hoa, hay làng Gay trên đường Cana là nơi có những nhà hàng, quán cà phê, các quán bar mở thâu đêm suốt sáng.
Nếu du khách thích đi mua sắm, có thể tới Deansgate, đường Kings, Quảng trường St. Ann... với nhiều cửa hàng nổi tiếng như Arndale, Triangle, Harveys Nichols. Ngoài ra, du khách cũng có thể đến khu Tk Max, nơi có nhãn hiệu của các nhà thiết kế hàng đầu nhưng với giá cắt cổ.
Đến
Manchester du khách có thể mua được mọi thứ từ kim cương, các sản phẩm làm từ gốm, các mặt hàng dệt may cho đến nội thất, quần áo trong tất cả các cửa hàng lớn nhỏ mọc san sát nhau ở trung tâm thành phố.