Mexico City
Mexico có rất nhiều địa danh để du khách đến thăm quan và chiêm ngưỡng, một địa danh nổi tiếng ở Mexico được du khách lựa chọn mỗi khi đến với đất nước xinh đẹp này là thành phố Mexico (hay còn gọi là Mexico City).
Thành phố Mexico được hợp thành từ 16 khu vực nội ngoại thành, diện tích 1.499 km2, chiếm 20% dân số nước này. Đây cũng là một trong những thành phố lớn nhất thế giới.
Nếu có dịp ghé thăm, xin du khách đừng quên các bảo tàng cổ kính, đến ngắm những bức tranh sơn dầu trên tường ở Palacio Nacional, hay dự những bữa tiệc ngoài trời ở Zocalo. Tuyệt đối không nên lỡ dịp chụp ảnh dưới chân các kim tự tháp lớn Teotihuacan và nhìn lại quá khứ ngày Mexico còn là thuộc địa ở Bảo tàng Puepla.
Thành phố Mexico chia làm 2 khu vực. Một khu gọi là Telae Tellioeke, có nghĩa là Phần còn lại của Mexico (lấy theo tên thần Moxite mà bộ tộc này rất sùng kính). Người Aztec gọi đây là thành phố Mexico Tenuoquiditelan. Theo truyền thuyết, nguồn gốc thành phố này có liên quan đến việc chim ưng cắp rắn đã trở thành biểu tượng của thành phố.
Năm 1492, thực dân Tây Ban Nha chiếm lĩnh thành phố. Chúng bắt người Indian xây giáo đường,
tu viện, cung điện và những con đường theo kiểu châu Âu. Năm 1535, thành phố này trở thành thủ phủ của trấn Tây Ban Nha mới. Năm 1821, sau khi Mexico độc lập, thủ đô được rời về đây. Cuối thế kỷ 19, thành phố bắt đầu công cuộc xây dựng những kiến trúc cao tầng cận đại với quy mô lớn. Mexico ngày này có di tích văn hóa của người Indian cổ xen kẽ với những kiến trúc châu Âu thời kỳ thực dân Tây Ban Nha cùng những tòa nhà cao tầng hiện đại.
Quanh Mexico, từ các hội trường công cộng đến tường của các nhà hàng khách sạn, đều có nhiều bức bích họa rực rỡ, nội dung phong phú, phản ánh cuộc sống của người Indian cổ đại, cuộc đấu tranh chống xâm lược của nhân dân Mexico và cuộc sống hiện đại. Nổi tiếng nhất là bức bích họa Đại học, phục vụ vì dân tộc vẽ trên tường của thư viện trường đại học quốc lập Mexico, với diện tích bề mặt là 4.300 m2, chiếm cả 4 bức tường tòa nhà cao 18 tầng. Đây là tác phẩm của họa sĩ Xicziluoc lừng danh.
Thành phố Mexico có rất nhiều danh lam thắng cảnh. Quảng trường của người Aztec trước đây nay là quảng trường hiến pháp ở trung tâm thành phố. Phía tây là cung quốc gia nổi tiếng, phủ tổng thống, bộ quốc phòng, bộ tài chính, viện bảo tàng quốc gia Mexico. Ở cửa chính trung tâm treo một chiếc “chuông tự đường”, là chuông mà người anh hùng Hidago (người đã lãnh đạo nhân dân Mexico đấu tranh chống lại sự thống trị của thực dân Tây Ban Nha) đã đánh lên. Ở phía tây quảng trường là khu công nghiệp chính của thành phố Mexico. Phía bắc có một giáo đường lớn, do người Aztec xây dựng từ đống đổ nát. Các bùng binh trong thành phố đều có bồn hoa. Một phù điêu bằng đồng có tên là Nhà sáng nghiệp Tenuoquidi, được xây dựng trên một bậc phẳng nghiêng cao ở phía nam và thấp dần ở phía bắc. Nhà trệt được lát gạch men đỏ hình vuông, màu xanh thẫm và xanh nhạt. Dòng nước trong suốt từ trên cao róc rách chảy xuống, tượng trưng cho Teskekelake. Phía bắc của bậc cao này là một vài cụm đá, bên trên trồng một cây xương rồng lớn. Trên đỉnh là một con chim ưng giang rộng đôi cánh, mỏ quắp một con rắn, móng vuốt quắp đuôi rắn. Phía nam bậc cao là một quần thể 5 điêu tượng Acitaike, phía trước là người mặc áo choàng, mặt đối diện là chim ưng, hai tay giang rộng, hai bàn tay hướng lên trời như đang nói: “Đây là nơi ta cần tìm”. Quần thể điêu tượng này đã tái hiện sinh động truyền thuyết về lịch sử thành phố Mexico.
Quảng trường Mayuer ở phố Dakuba là nơi tập hợp 3 nền văn hóa. Đây vốn là di tích đàn tế của người Indian cổ đại. Bên cạnh là giáo đường lớn do người Tây Ban Nha xây dựng từ thời trung cổ, là đại diện của nền văn hóa thực dân. Ngoại vi lại có tòa nhà bộ ngoại giao mới xây theo kiến trúc hiện đại. Tập hợp 3 nền văn hóa này đã hình thành sự sống mạnh mẽ, thể hiện lịch sử văn hóa hơn 600 năm của thành phố Mexico.
Caribbean
Nếu bạn đã xem phim “Cướp
biển cùng Caribe” bạn sẽ bị thu hút bởi những cảnh quay trên bãi
biển tuyệt đẹp. Một trong những địa danh có bãi
biển đẹp thơ mộng thu hút hàng triệu khách
du lịch tới thăm là Cancun.
Cancun được mệnh danh là thiên đường vùng
biển Caribe với những bãi
biển đẹp nổi tiếng. Mỗi năm có đến hàng nghìn cặp đôi đã dành tuần trăng mật của mình ở Cancun. Đây một bãi
biển thật sự lãng mạn với những khách sạn có đầy đủ các dịch vụ phục vụ chu đáo. Đi dọc các con phố, du khách sẽ gặp rất nhiều các nhà hàng sang trọng và các ban nhạc đường phố với những bộ đồ và nhạc cụ truyền thống.
Cancun không giống bất kì vùng
biển nào, nơi đây trải dài những bờ
biển cát trắng, nước
biển xanh trong màu ngọc lam. Du khách đến đây có thể thưởng thức những trò chơi giải trí như lướt ván, câu cá, bơi, tắm nắng chơi Golf. Đặc biệt đối với những người thích
lặn biển, Cancun giống như một thiên đường, nước
biển Caribe xanh trong như pha lê, bạn sẽ bị cuốn hút trước vẻ đẹp kì diệu của cảnh vật dưới đáy đại dương.
Cancun còn có một loạt các môn thể thao dưới nước,du khách có thể tha hồ lựa chọn một trò giải trí yêu thích của mình.Cancun được xem là kì quan tự nhiên của nền văn minh Mayan.
Ngắm cảnh vùng
biển Cancun vào ban đêm thực sự rất tuyệt vời và khiến bạn cảm thấy thích thú.
Los Cabos
Đến Los Cabos ở Mexico như đến với một tụ điểm của những tương phản điển hình của thế giới.
Du khách không thể quên chiêm ngưỡng những bãi
biển đẹp xanh ngắt một màu với những dải cát trắng mịn. Nơi đây nổi tiếng với những bãi cát hoang, hotel, biệt thự, sân golf để du khách có thể thỏa thích niềm mong đợi của mình. Các khoảng trống sa mạc khô cằn xen kẽ những công trường với máy xúc và cần cẩu hiện đại. Tất cả những vườn nhà, cây cảnh, thảm cỏ, bãi golf đều xanh rì, mà chỉ có "no nê" nước ngọt mới tươi tắn được đến như thế. Đây là một địa điểm lý tưởng cho những ai muốn đến với những hoang mạc khô cằn nhưng không kém phần hấp dẫn.
Puerto Vallarta
Puerto Vallarta là thành phố ven
biển trải dài theo
vịnh Banderas bên bờ
Thái Bình Dương. Đây là thành phố lớn thứ 5 của Mexico. Nơi đây được thiên nhiên ưu ái với những bãi
biển thiên nhiên trải dài đẹp như mơ. Được biết đến nhờ cuốn phim “ The Night of the Iguana” do Richard Burton đóng vai chính được khởi quay tại thành phố xinh đẹp này năm 1964. Từ một câu chuyện tình lãng mạn do hai diễn viên nổi tiếng Richard Burton và Elizabeth Taylor với những cảnh quay tuyệt đẹp trên bãi
biển, Puerto Vallarta đã trở thành một địa điểm
du lịch lý tưởng.
Đến thành phố
biển xinh đẹp Puerto Vallarta, du khách sẽ có những khoảnh khắc khó quên với khung cảnh nên thơ. Xung quanh những bãi
biển ở Puerta Vallarta và Costalegre là những khu biệt thự và các khách sạn sang trọng và lộng lẫy với nét đặc trưng của kiến trúc phương Tây. Sau khi dạo bước trên những con đường lát gạch cổ trong khu phố cổ Vallarta, khu phố Marina và Malecon với nét kiến trúc phong cách Anh, du khách sẽ có những phút tận hưởng cảm giác tuyệt vời của những làn gió
biển dịu mát, không khí trong lành và bình yên trên bãi
biển xinh đẹp đầy cát trắng Mismaloya và thỏa sức với những môn thể thao như lướt ván, kayak... Đây cũng là bãi
biển được các ngôi sao nổi tiếng yêu thích.
Bên cạnh vẻ đẹp của
biển cả với những bãi cát trắng trải dài, làn nước trong xanh, thành phố
biển xinh đẹp này còn được biết đến như một khu bảo tồn sinh vật
biển. Đến đây vào khoảng từ tháng 11 đến tháng 4 du khách sẽ có những giây phút khám phá đầy bất ngờ ở phía Bắc
vịnh Banderas, gần quần
đảo Marietas với những đàn cá voi, rùa
biển... đang quẫy sóng trên
biển.
Sau những giây phút thỏa sức nô đùa cùng sóng
biển, du khách sẽ có những kỉ niệm khó quên bên những chú cá heo đáng yêu trong những khu vui chơi giải trí nơi đây. Những giây phút bơi bên cạnh những chú cá heo, vuốt ve, nghe chúng chơi nhạc...sẽ là những khoảng khắc đáng nhớ trong chuyến đi của bạn.