Trong hành trình
du lịch đến New Zealand, du khách sẽ tham quan thủ đô Wellington. Nằm ở phía Nam đảo Bắc, là một cảng khẩu tự nhiên, phía trước thủ đô Wellington là biển, phía sau là núi. Wellington nằm trong vùng khí hậu đại dương nên khí hậu ấm áp, tràn đầy ánh nắng mặt trời. Đây là thành phố lớn thứ hai và là trung tâm chính trị, thương mại quan trọng của New Zealand, đồng thời là đầu mối giao thông quan trọng trên trục giao thông giữa đảo Bắc và đảo Nam.
Văn hoá của Wellington rất độc đáo, hội tụ những tinh hoa của các dân tộc trên đất nước New Zealand gồm nghệ thuật, thời trang, ẩm thực và cuộc sống về đêm. Khắp nơi trên thủ đô đều có quán bar kiểu Tây Âu, quán cà phê, nhà hàng và những đoàn nghệ thuật hè phố. Ngoài vẻ đẹp hấp dẫn của eo
biển Cook ra, những ngôi nhà gỗ xây dựng trên sườn núi cũng là nét độc đáo riêng của Wellington. Những cảng biển trong xanh và những ngôi nhà màu trắng trên sườn núi
Victoria đã tạo ra nét đặc thù cho cảnh quan của thủ đô. Đến nơi này, du khách sẽ cùng nhau khám phá những điểm tham quan chính của thủ đô như toà nhà quốc hội, vườn Botanic, núi
Victoria, bảo tàng Te Papa, trung tâm thương nghiệp Masterton, trung tâm sản xuất và gia công ngọc trai.
Thành phố Auckland ở đảo Bắc luôn bình thản với nhịp sống chậm rãi của 3,8 triệu dân; đôi khi nó gợi nhớ Sydney với những ngôi nhà gỗ và bờ
vịnh tô điểm vài cánh buồm. Mảnh đất này được khám phá bởi một người
Hà Lan, Abel Tasman, năm 1642 và đã được đại úy Cook nổi tiếng vẽ đường ranh giới năm 1769.
Đảo Bắc còn có tên là Đảo Bốc Khói với Rotorua - một vùng rực rỡ với những hồ nước nóng luôn sôi sục. Hoành tráng hơn nữa, ở phía Nam Rotorua là
công viên Tongariro với những núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới. Đợt phun cuối cùng của ngọn Ruapehu, một trong ba núi lửa lớn của công viên này, là vào năm 1996.
Công viên Abel Tasman ở phía Đông Nelson thật tuyệt diệu với bãi biển vàng, nước màu ngọc bích xen lẫn những cánh rừng xanh tươi. Abel Tasman là một trong 13 vườn quốc gia của xứ sở này.
Đảo Nam, chỉ có 800.000 người, còn hoang dã hơn, đẹp hơn bởi chỉ có thể lên đảo bằng con đường duy nhất men theo bờ biển phía Tây giữa dãy núi Southem Alps và biển Tasman. Không thể tắm ở đây được vì nước lạnh đến mức những con hải cẩu có bộ lông dày còn phải lấy những mỏm núi ở Cape Foulwind làm nơi trú ngụ.
Một trong những địa điểm hấp dẫn của bờ biển có nhiều
vịnh hùng vĩ đậm màu sắc Hawaii này là Punakaiki. Xa hơn nữa, bên thung lũng sâu là những ngọn núi phủ
băng tuyết. Hùng tráng nhất là
vịnh Milford Sound, nhất là khi những cú nhảy của cá heo làm xao động sự êm đềm của mặt nước.
Một cánh đồng hoang bên triền núi, một hồ nước mênh mông in bóng mây trời, một ghềnh đá cheo leo lấn ra biển cả... tất cả tạo nên một New Zealand như thực như mơ.
Nhưng khi mùa hè về, những hồ nước mênh mông sâu thẳm trong lòng núi trở thành tấm gương khổng lồ, mặt nước phẳng như tờ in bóng trời cao và không gian khoáng đạt bên trên mặt nước. Trời như cao hơn, nước như sâu hơn và không gian như rộng hơn...
Nếu như núi cao in bóng nước làm ngây ngất những tâm hồn nghệ sĩ thì biển cả lại là niềm đam mê vô tận đối với kẻ ham khám phá thế giới thuỷ cung.
Bán đảo Kaikoura là nơi thu hút khách
du lịch mê khám phá thế giới thủy cung nhất ở New Zealand. Đây là điểm sâu nhất của khu vực biển này, nơi tập trung nhiều loài san hô biển cũng như thế giới loài cá đa sắc sống ẩn mình trong san hô. 125.000 năm trước, địa chất kiến tạo đã hình thành nên
bán đảo xanh tươi này.
Nhắc đến New Zealand người ta không thể không nhắc đến len cừu. Len của loài
cừu Merino - loài cừu do thuyền trưởng James Cook mang đến năm 1773, đã cho một loại len chất lượng cực tốt khi được nuôi dưỡng ở đây. Giữa thảo nguyên mênh mông, những đàn cừu với hàng nghìn con đang nhởn nhơ gặm cỏ trên triền núi là hình ảnh yên bình nhất mà bạn khó có thể gặp lại ở nơi nào khác.
Đảo phía Nam gần như tạo thành từ đầu đến cuối bởi những địa hình trung bình từ 2.000 đến 3.000m độ cao, với đỉnh Cook cao nhất (3.764m).
Phong cảnh được bổ sung những băng hà kỳ vĩ, những hồ nước tuyệt đẹp và những
vịnh nhỏ tuyệt vời, ở đó những ngọn núi thẳng đứng soi mình trong làn nước màu ngọc thạch. Đó đây, biển lẻn vào đất liền qua những cửa sông. Những con sông và thác nước tìm đường qua những hẻm khu vực lớn.
Chính ở đấy, người ta tìm đến những địa điểm trượt tuyết nổi tiếng nhất Coronet Peak và The Remarquables. Có đến 400 đường trượt xuống trên một diện tích 2.000 km2 với những độ chênh cao 600 đến 1.250 mét. Ở đây, mùa trượt tuyết dài và tuyết rất nhiều.
Đến với phía Đông, du khách sẽ được khám phá nhà ga xe lửa thành phố Dunedin, có lẽ đây là một kiến trúc bằng đá đẹp nhất New Zealand, Queenstown là một thị trấn
du lịch nổi tiếng, gần đây lại nổi tiếng hơn vì là nơi được dùng làm bối cảnh trong phim "Lord of the Rings". Dunedin nằm phía dưới cùng của
bán đảo Otago. Con đường đi từ Dunedin dọc theo
bán đảo là một con đường ven
vịnh đẹp như thiên đường, con đường đến Mount Cook dẫn lên độ cao 700 m, đi dọc theo bờ hồ Pukaki là con đường tuyệt mỹ. Những dãy núi tuyết phân chia màu xanh của bầu trời và màu xanh biếc của mặt hồ tạo nên một hình ảnh cực kỳ diễm lệ, nước của hồ Pukaki là do sự tan chảy của băng hà Tasman và những băng hà lân cận nhỏ hơn. Màu xanh ngọc bích của hồ gây ra bởi sự tán xạ của ánh sáng từ những bột đá do băng hà bào mòn. Ngoài ra đến đây du khách cũng không nên bỏ qua Lâu Đài Tình Ái (Larnach Castle) trên
bán đảo Otago. Đây là nơi mà ông Larnach- một thương gia, xây lâu đài cho vợ tốn 14 năm (circa. 1871-1885). Lâu đài độc nhất tại New Zealand. Bên cạnh đó Queenstown hấp dẫn du khách quốc tế vì sông nước hữu tình, trước mặt là hồ xung quanh là núi, cũng là nơi trượt tuyết lý tưởng và có nhiều trò chơi mạo hiểm cho những người trẻ tuổi như bungy jump, gliding, kayak hoặc ngồi trên những chiếc thuyền phản lực lướt và quay vòng trên con sông hẹp. Đại học Otago tọa lạc ở tận cùng phía Nam hun hút của quả địa cầu. Đây là đại học tổng hợp đầu tiên của New Zealand thành lập gần 150 năm trước có trường Y và Nha khoa nổi tiếng đào tạo những bác sĩ chuyên khoa cho New Zealand và cho cả thế giới, Ngoài ra còn có bến cảng của thành phố Christchurch và rất nhiều các thắng cảnh khác…
|
Nói đến New Zealand người ta còn nhớ đến Rudyard Kipling- nơi đây được mô tả như là một kỳ quan thiên nhiên thứ 8 của thế giới bởi vẻ đẹp mê hoặc. Cánh rừng trải dài, cây cỏ màu mỡ, thác nước réo rắt xa xa, và khi những cơn mưa kéo về, những thác nước trở nên mạnh mẽ hơn, hung tợn hơn, tạo nên vẻ đẹp hùng vĩ cho không gian nơi đây.
Xuất phát từ hai sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất, du khách có thể chọn lựa dịch vụ hàng không của các hãng như Thai Airways, Singapore Airline trong khoảng thời gian gần 20 giờ là các bạn đã có mặt tại sân bay của thủ đô Wellington, New Zealand. Cho đến thời điểm này thì từ
Việt Nam sang New Zealand
du lịch bằng đường hàng không là tiện lợi và nhanh nhất, quý khách có thể chọn lựa thời gian cho phù hợp với lịch trình của mình để chuyến
du lịch được vui vẻ nhất.
Mặc dù New Zealand rất đông đúc và nói chung dễ dàng đi đến các nơi xung quanh, nó làm cho thị giác của bạn được tốt hơn khi đi máy bay, đặc biệt là tầm nhìn các đỉnh núi và núi lửa.
Hãng hàng không New Zealand bay rộng khắp mọi nơi, Origin Pacific bay đến các trung tâm , thậm chí có nhiều hãng hàng không nhỏ hơn nằm ở quận nơi có đất trống.
New Zealand cũng có mạng lưới xe bus rộng khắp, với tuyến đường chính ở trong thành phố (cả dịch vụ ở đảo phía Bắc và đảo phía Nam), và bổ sung thêm tuyến Newman, chạy thường xuyên, dịch vụ trên cả tuyến đường gồm có đồ ăn rẻ. Một số chọn các công ty xe bus con thoi, chúng nhỏ hơn, rẻ hơn và thân thiện hơn các công ty xe bus rộng. Một số chiếc được thiết kế phục vụ chung cho khách
du lịch nước ngoài, trên xe có bữa sáng và có giải trí tạo nên sự đặc biệt trong hoạt động của chúng.
Hệ thống đường tàu là mới, khách
du lịch đi tàu nghĩ rằng nó sẽ chạy nhanh, hiện đại và đầy đủ.
Du lịch xe ô tô ở đây rất được ưa chuộng trên những con đường đẹp và biển chỉ dẫn đường rất hiệu quả và nằm ở khoảng cách gần nhau. Tiền thuê xa ô tô và xe gắn máy rất bình dân.
Có một số dịch vụ đi chơi bằng tàu thuyền, bao gồm phà đậu ở Interislander và Bluebridge (hoạt động giữa Wellington ở đảo phía Bắc và Picton ở đảo phía Nam). Và cuối cùng, bạn có thể đi xe đạp xung quanh đất nước. Nhiều khách
du lịch miêu tả New Zealand như thiên đường của
du lịch xe đạp, nó sạch, màu xanh, không đông đúc và không bị cướp. Có những địa điểm đẹp, nơi đó bạn có thể cắm trại hai tìm một chỗ trọ rẻ. Xe đạp có thể thuê hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng nhưng đắt.
Ngày nay du khách trên thế giới đến với New Zealand vào tất cả cá thời điểm trong năm không phân biệt các mùa trong năm. Người ta chia mùa
du lịch ở New Zealand theo thời gian tương ứng với thời tiết. Đó là thời gian ấm áp kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4, trong thời điểm này thời tiết ấm áp, ánh nắng chan hòa, bầu trời trong xanh thích hợp cho các hoạt động
du lịch.
Khách
du lịch đến với New Zealand đông nhất là trong mùa Giáng Sinh, các dịch vụ
du lịch luôn hoạt động hết công suất và khách khứa tấp nập, đông vui, tuy nhiên nếu bạn đến
du lịch vào thời điểm này sẽ hay bị rơi vào tình trạng “cháy phòng” và giá cả leo thang. Vào mùa đông các loại hình
du lịch thể thao mùa đông thu hút rất đông du khách, đặc biệt là các khu resort trượt tuyết.
Đối với du khách là người
Việt Nam thì thời điểm thuận tiện nhất để
du lịch New Zealand là từ tháng 11 đến tháng 4 vì thời tiết phù hợp với người
Việt Nam và thuận tiện cho các hoạt động
du lịch.