Văn hóa ẩm thực của miền biển Địa Trung Hải ngát xanh chắc chắn sẽ gây ấn tượng mạnh với thực khách dù chỉ một lần ghé thăm.
Đến từ miền nắng gió xa xôi,
Hy Lạp nổi tiếng không chỉ bởi cảnh quan
thiên nhiên thơ mộng mà còn chinh phục hàng triệu con tim của những
thực khách sành ăn.
Ẩm thực Hy Lạp rất đa dạng và phong phú, đồng thời chịu ảnh hưởng của nhiều dòng
ẩm thực khác nhau như của miền nam nước
Pháp,
Ý và
Trung Đông.
Ẩm thực của
Hy Lạp nổi tiếng có lẽ nhờ sự chế biến khéo léo và tài tình giữa rất nhiều loại
hương liệu khác nhau. Không thể không nhắc đến dầu ôliu - một loại
hương liệu đặc trưng và có mặt trong hầu hết các món ăn của đất nước này. Ngoài ra, rau kinh giới, hành, tỏi, thì là, bạc hà, quế... là những
gia vị ít khi vắng mặt trong các
bữa ăn truyền thống của
Hy Lạp. Ở đây, ngoài cây lương thực chủ yếu là lúa mì, còn có lúa mạch. Các loại rau xanh được dùng phổ biến là cà, cà chua, khoai tây, đậu xanh, ớt xanh và hành.
Nếu bạn là người nghiện các món chế biến từ thịt bò thì có lẽ việc tìm kiếm một món bò cho
bữa tối quả là khó khăn. Bởi thịt bò là khá hiếm, trong khi thịt cừu và thịt dê lại khá phổ biến ở đây. Còn việc say mê thưởng thức các món cá ở đây là điều quá dễ dàng ở một miền đất biển như thế này. Cá tươi được đánh bắt ở những vùng duyên hải và đảo của
Hy Lạp và được chế biến một cách chuyên nghiệp ở những quán ăn nhỏ hay các nàh hàng sang trọng. Bạn cũng nên biết rằng
Hy Lạp là một vùng đất có nhiều loại pho mát được chế biến khác nhau. Còn mật tại
Hy Lạp lại được chế biến chủ yếu từ mật của các loại hoa, đặc biệt là từ họ cam qu
ýt.
Các món được ưa chuộng
Người
Hy Lạp có nhiều món khai vị ngon được dọn lên trước khi vào món chính. Thường là bánh mì và
rượu. Pho mát feta được làm từ sữa cừu và sữa dê là một món khai vị
truyền thống. Món khai vị
nổi tiếng nhất trong số đó là taramasalata, một món dầm làm từ trứng cá. Một món khác là tzaiziki, làm từ dưa chuột và tỏi trộn với sữa chua. Các món này ăn với bánh mì hoặc rau.
Hy Lạp cũng có rất nhiều món súp như avgolemono(một món nấu từ nước luộc gà với gạo, trứng và chanh), psarosoupa (món canh cá)...
Baklava là món bánh ngọt phổ biến tại đây, bên cạnh đó có món bánh mì tsoureki được ăn vào dịp
Lễ phục sinh. Có rất nhiều món ăn
truyền thống của
Hy Lạp có nguồn gốc từ nước ngoài. Trong số các món thịt
nổi tiếng có souvláki (thịt cừu nướng nguyên con) và keftedes (thịt viên). Mousaka là bánh nhân thịt băm, lá húng và pho mát. Dolmádes là món lá nho bọc thịt bằm và gạo, còn styphasdo là món thịt hầm.
Các món
hải sản như tôm panda, tôm hùm, bạch tuộc và mực ống thường đựơc ăn với chanh và nước sốt dầu ô liu. Cá thường được nướng hoặc làm chả. Món râu bạch tuộc nướng ăn kèm với salad
truyền thống kiểu
địa trung hải gồm vài lát cà tím nướng, suchini nướng và trộn đủ các loại salad rau xanh với nhau, cộng thêm nước sốt.
Các bữa ăn
Bữa sáng (proceno) là
bữa ăn nhẹ thường vào lúc 7 giờ. Nhiều người chỉ uống
cà phê Hy Lạp, loại
cà phê rất đặc pha thêm đường. Đôi khi người ta uống
cà phê cùng với một lát bánh mì phết bơ, mật ong hoặc mứt.
Bữa trưa (yevma) là bữa chính, người dân nơi đây ăn tại nhà khoảng 2 đến 3 giờ chiều.
Bữa ăn gồm món khai vị, thịt hoặc cá, xà lách, sữa chua với mật ong và trái cây tráng miệng.
Rượu vang, bia và nước khoáng cũng thường được uống vào
bữa trưa.
Cà phê theo
tập quán được uống sau
bữa ăn.
Bữa tối theo kiểu
Hy Lạp (deipnon) được ăn khá muộn, khoảng 10 giờ đêm. Phần lớn mọi người đều lót dạ vào bữa chiều. Nhiều loại đồ ăn như ô liu, pho mát, bánh mì mới nướng, một ít thịt cừu hoặc cá nướng được khai vị cho
bữa tối trước đó, vì vậy không ai bị quá đói cả. Các
bữa tối ở gia đình có thể có các món như
bữa trưa nhưng bánh ngọt thường được dọn ra sau trái cây. Người
Hy Lạp thường ra ngoài ăn tối. Có nhiều món cho họ lựa chọn và khách ăn có thể vào tận nhà bếp để quan sát việc nấu nướng.
Cà phê Hy Lạp
Người
Hy Lạp uống loại
cà phê đen, đậm và xay mịn gọi là kafedaki. Thứ
thức uống truyền thống này được pha trong bình có tay cầm dài gọi là briki.
Những bình briki được rót vào hai, bốn hoặc sáu cốc.
Cà phê Hy Lạp không nên rót nhiều vì nó có lớp bọt nổi lên trên, thứ bọt đó được cho là mang theo may mắn, nhưng lại rất dễ tan ra.
Cà phê được uống không đường, ngọt vừa hoặc rất ngọt và kèm theo một ly nước lạnh. Kafedaki được uống từng ngụm nhỏ một cách từ tốn, tránh làm vẩn cặn lắng ở dưới đáy cốc.
Chúc sức khỏe
Thức uống quốc hồn quốc túy của
Hy Lạp là Ouzo, một loại
rượu mạnh nguyên chất được cất từ bã nho sau khi làm
rượu vang. Trông nó trong vắt như nước, nhưng có mùi cam thảo khá gắt và có thể nặng tới 50 độ. Ouzo thường được uống nguyên chất không pha, mặc dù nhiều người thích cho thêm ít nước đá khiến
rượu trở nên trắng đục như sữa.
Retsina, loại
rượu vang cổ điển của
Hy Lạp có mùi rất thơm của nhựa thông.
Rượu retsina của
Hy Lạp thoáng nhìn có vẻ giống
rượu vang trắng, nhưng màu sậm hơn và vị mạnh hơn. Nhưng cái nổi bật của retsina chính là vị nhựa cây lẫn trong
rượu. Từ xa xưa,
rượu retsina được người
Hy Lạp sản xuất với công thức riêng, sau khi
rượu đạt độ trong và đến ngày xuất xưởng thì
rượu retsina được cho vào những thùng làm bằng gỗ thông rất lớn. Nhiều người cho rằng vì
rượu vang đầu tiên được chứa trong các thùng gỗ thông nên nó mới
hương vị như vậy. Những người khác lại nói rằng nhựa thông là chất bảo quản
rượu, chỉ có điều người
Hy Lạp đã quen với
hương vị đó qua nhiều năm.
Trước khi uống ngụm đầu tiên một loại
thức uống có cồn, người
Hy Lạp thường cụng ly với những người bạn và nói một câu chúc mừng, đó là yiassas có nghĩa là chúc
sức khỏe. Cũng như người
Việt Nam chúng ta thường đứng lên và cùng hô to Zôô…ô.