22/07/2009
Tiếp tục khám phá những hòn đảo ở phía xa phần lục địa nước Hy Lạp, du khách sẽ rất thích thú khi đặt chân lên những vùng đất hoang sơ, còn ít bóng người.
Đảo Milos có nhiều loại khoáng sản nên các nhà đầu tư tìm đến đây để khai thác.
|
Thị trấn cũ Cyclades nằm sâu trong phần lục địa của đảo Naxos. Du khách tìm đến đảo
có thể ghé thăm các nhà thờ lớn như Ag Kyriaki ở Apiranthos hay Ag Artemios ở Sangri.
Hòn đảo cũng có vài bãi biển đẹp.
|
Đảo Paros rất phải triển nghề đánh bắt nên có khu hải cảng rất sầm uất.
Thị trấn Cycladic vốn được xây dựng từ thế kỷ thứ 16 nay càng thu hút nhiều dân cư
đến sinh sống. Những bãi biển đẹp và nhà hàng sang trọng trên đảo
sẽ làm hài lòng khách du lịch.
|
Từ trên tàu nhìn về phía đảo Santorini, thị trấn nhỏ nổi bật với những tòa nhà màu trắng.
Toàn bộ thị trần nằm từ trên đỉnh đồi dọc xuống đường biển. Tuy nhiên con đường dẫn từ
khu cảng nhỏ lên đến thị trấn khá dốc. Ở phía bên kia hòn đảo là
những khu rừng trồng nho để sản xuất rượu.
|
Serifos là đảo thu hút khá đông cư dân đến sinh sống.
Thị trấn trên đảo trải dài từ trên đỉnh núi cho đến sát bờ biển. Hòn đảo còn có tu viện
Taxiarchos được xây dựng từ thế kỷ thứ 16.
|
Đảo Sifnos nổi tiếng vì nhiều món ăn ngon và lạ. Ngoài ra, trên đảo còn có tu tiện
Chrysopigi với kiến trúc cổ xưa là địa danh nhiều du khách ghé thăm.
|
Đảo Syros khá sầm uất với những tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm.
Hòn đảo không có nhiều cây xanh và những bãi biển trải dài.
|
Đảo Thirasia có ngọn núi lửa Santorini đã không hoạt động từ hàng chục năm nay.
người dân ở ngôi làng nhỏ ven biển sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt.
|
Tinos là hòn đảo xinh đẹp viwus những ngôi nhà cao tầng theo kiến trúc hiện đại.
Nằm ở phía bên kia ngọn đồi là ngôi làng cổ của người Pyrgos.
|
Nguồn: L.T
Từ khóa:
du lịch Hy Lạp,
tour Hy Lạp,
sang trọng,
khóang sản,
kiến trúc,
ngôi làng,
con đường,
bãi biển,
du khách,
nhà hàng,
hoang sơ,
nghỉ mát,
tu viện,
lục địa,
nhà thờ,
du lịch,
đặc sản,
Hy Lạp,
chùa,
olin,
Rừng,
rượu,
đảo,
đồi,
nho,
núi