Nhiều khách sạn ở Hàn Quốc thường không phục vụ các vật dụng vệ sinh cá nhân trong phòng nghỉ. Một số còn tính tiền dịch vụ nếu du khách sử dụng bàn chải đánh răng, kem đánh răng, lược của khách sạn.
Vì vậy, khi đi
du lịch Hàn Quốc,
du khách nhớ mang theo dầu gội đầu, sữa tắm, bàn chải đánh răng, kem đánh răng...
Ngoài ra, để phòng trường hợp không quen với hương vị các món ăn
Hàn Quốc,
du khách có thể mang theo mì ăn liền (mì bát, mì ly). Thức ăn
Hàn Quốc thường có hương sâm và vị nhạt hơn nhiều so với thức ăn
Việt Nam.
Du khách cần mang giày, dép thấp gót vì khi đi đến
tham quan nhiều khu
vui chơi ở
Hàn Quốc (nhất là vào
mùa hè) thường rất đông khách nên phải xếp hàng rất lâu.
Muốn mua quà lưu liệm và quà tặng về nước,
du khách có thể ra
chợ mua vì giá bán rẻ hơn nhiều so với mua ở
siêu thị,
cửa hàng. Nếu hàng hóa đã được niêm yết thì
du khách không cần
mặc cả nhưng đối với những mặt hàng không niêm yết giá sẵn thì
du khách có thể
mặc cả "mạnh miệng", giảm xuống đến 50% giá bán mà
tiểu thương đưa ra.
Tại
chợ Đông Đại Môn có rất nhiều quần áo có mẫu mã, mình vải hoàn toàn giống như quần áo
Hàn Quốc bán ở một vài
siêu thị tại TP.HCM nhưng giá bán rẻ hơn phân nửa, chỉ khoảng 10-12 USD/cái.
Tiền tệ: Đồng tiền của
Hàn Quốc là đồng won, tiền giấy có loại 1.000 (US$ 1.05), 5.000, và 10.000 won, còn tiền xu có loại 10 won, 50 won, 100 won và 500 won. Nói chung, các ngân hàng ở
Hàn Quốc thường mở cửa từ 09:30 sáng. 16:30 chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Các máy rút tiền tự động hoạt động 24 giờ trong ngày. Hầu hết các
cửa hàng lớn, các
khách sạn và
nhà hàng ở
Hàn Quốc đều chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng
quốc tế. Tuy nhiên,
du khách nên mang theo tiền mặt, vì có nhiều
cửa hàng nhỏ hơn có thể không chấp nhận bất cứ loại thẻ tín dụng nào.
Kiểm dịch động thực vật: Tất cả các loài động, thực vật và các sản phẩm từ động thực vật
nhập khẩu vào
Hàn Quốc đều phải
kiểm dịch ở
sân bay, cảng vào thời điểm đến.
Trung tâm thông tin
du lịch (thuộc KNTO -
Tổ chức du lịch quốc gia
Hàn Quốc) luôn sẵn sàng phục vụ
du khách ở tất cả các điểm
du lịch lớn và các
sân bay. Trung tâm này mở cửa từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. (Tháng Mười Một đến tháng Hai, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều). KNTO còn cung cấp thông tin
du lịch trên mạng thông tin trực tuyến. Vào các ngày
lễ Tết truyền thống, khoảng một phần tư dân số
Hàn Quốc sẽ về thăm quê hương và gia đình, vì vậy
du khách nên tìm hiểu, đặt hành trình và nơi nghỉ trước ít nhất là ba tháng trong những dịp này. Dịp bận rộn nhất đối với
du lịch là Tết Nguyên Đán, kì
nghỉ hè (tuần cuối cùng của tháng Bảy cho tới tuần thứ ba của tháng Tám), Tết Chuseok (Rằm trung thu, ngày 15-8 theo lịch âm).
Trong những ngày quốc lễ, các văn phòng và ngân hàng đều đóng cửa, còn các cung điện, bảo tàng,
nhà hàng,
siêu thị,
cửa hàng bách hoá, rạp chiếu phim và các trung tâm
vui chơi giải trí lại luôn mở cửa đón
du khách.
Hàng loạt các sự kiện,
lễ hội, và các chương trình biểu diễn đặc biệt như sandaenori (múa mặt nạ) và nongak (nhạc đồng quê) được
tổ chức ở nhiều nơi để chào đón
du khách quốc tế.
Du khách có thể đặt phòng
khách sạn ở các tỉnh thành khác từ Seoul qua các công ty
du lịch.
Du khách nước ngoài có thể được hỗ trợ nhanh qua Đường dây nóng 1330 ở bất kì nơi đâu trên đất nước
Hàn Quốc.