20/08/2009
Chợ bò Mèo Vạc (Hà Giang) họp vào chủ nhật hằng tuần trên khu đất rộng ngay sát chợ trung tâm huyện. Trung bình mỗi phiên có khoảng 300 - 400 con được rao bán và thường là bò thịt.
Hai bố con anh Phử ở Lũng Pù đang rao bán con bò này với giá 12 triệu đồng.
|
Vợ chồng ông Giàng A Páo ở xã Khâu Vai nổi tiếng với nghề vỗ béo bò.
Họ mua những con bò gầy hoặc nhỏ về chăm sóc, sau một đến hai tháng
thì bán lấy lãi. Đôi bò này được thương lái trả 25 triệu đồng
nhưng ông bà vẫn chưa đồng ý bán.
|
Mỗi con bò bán với giá trên chục triệu đồng nên mọi người ở đây kiểm tra tiền rất kỹ, tránh lấy phải tiền giả.
|
Bán xong bò, những người đàn ông tha hồ uống rượu ngay tại chợ.
|
Nhiều người bán bò xong vẫn tỏ ra tiếc nuối.
|
Những người mua bò về để sản xuất thì kiểm tra rất kỹ.
Họ xem răng rồi đoán tuổi để xem nó còn khỏe hay không.
|
Khoảng 15h thì chợ tan, chị Giàng Thị Pá cũng kịp mua một chú lợn con về để nuôi.
|
Nguồn: Báo Đất Việt