Venice là một thành phố du lịch nổi tiếng nhất thế giới cũng như là một hải cảng quan trọng của người Ý. Nổi tiếng vì vẻ đẹp là thế nhưng Venice được toàn thế giới biết đến và ngưỡng mộ một phần còn bởi hệ thống giao thông kỳ lạ.
Người ta gọi
Venice là thành phố nổi vì nó tọa lạc trên hơn 100 hòn đảo nhỏ, cách nội địa chừng 4 km, thuộc miền cực bắc của bờ biển Adriatic, với những con
kênh đào dọc ngang thay cho các đường phố.
Venice nổi tiếng một phần cũng chỉnh bởi hệ thống
kênh đào có một không hai này.
Người ta đã xây dựng
Venice trên một quần đảo với 118 đảo tạo thành bởi khoảng 150
kênh đào và một phá cạn. Những hòn đảo nối với nhau bằng khoảng hơn 400 cái cầu. Trong trung tâm cũ, những
kênh đào đóng vai trò như những con đường, và mọi dạng
giao thông là trên nước hoặc đi bộ.
Đến
Venice, thay vì những chiếc
taxi,
tàu điện ngầm như ở các thành phố lớn khác thì bạn sẽ phải
di chuyển bằng những chiếc gondola (
thuyền Venice cổ), vaporetti hay những chiếc
taxi nước và
thuyền máy (waterbus)…
Mãi tới thế kỉ 19 mới có một đường chính vào đất liền và một trạm
xe lửa đến
Venice. Một đường cho xe hơi cùng bãi đậu được thêm vào trong thế kỉ 20. Vượt qua khỏi những đường vào trên bộ ở cạnh phía bắc thành phố,
giao thông bên trong thành phố từ nhiều thế kỉ trước vẫn hoàn toàn trên nước hoặc đi bộ.
Venice là khu đô thị rộng nhất
châu Âu không có xe hơi, duy nhất ở
châu Âu trong việc duy trì hoạt động như một thành phố bình thường trong thế kỉ 21 hoàn toàn không dựa vào xe
ô tô hay
xe tải.
Người
Venice di chuyển bằng cách đi bộ băng qua những cây cầu bắc qua các con
kênh đào, tuy nhiên phương tiện phổ biến nhất ở đây lại là những chiếc
thuyền. Khi đến
Venice, bạn mua 1 vé
giao thông trong thời gian bạn ở đó là có thể "nhảy" lên bất cứ phương tiện gì trong thành
Venice:
xe buýt nước, tàu thủy để đi đến bất cứ nơi nào theo ý muốn.