Tại đảo ngọc Phú Quốc (Kiên Giang), hòn đảo lớn nhất của Việt Nam, đang diễn ra Hội chợ triển lãm thương mại du lịch Biển đảo Phú Quốc 2009, quy tụ 150 gian hàng của 78 doanh nghiệp trên cả nước.
Bãi Dài ở đây được đặt do sự thích thú của dân địa phương trước nét đẹp tuyệt mũ của bãi cát trắng dài ngút tầm mắt vẫn hút khách trong những ngày biển đẹp. Bởi những cồn cát trắng thuần khiết, bởi tiếng sóng vỗ bờ không gợn chút ồn ào xe cộ và còn bởi một bãi tắm gần như còn nguyên vẹn từ thuở hồng hoang đẹp đến ngỡ ngàng...
Từ lâu
Phú Quốc đã nổi tiếng với những
đặc sản như ngọc trai, hồ tiêu, nước mắm… Danh lam thắng cảnh, khí hậu và đặc biệt là những khu rừng nguyên sinh cùng những bãi biển cát trắng chạy dài, nước trong xanh chạy quanh đảo còn nguyên sơ, chưa chịu nhiều sự tác động của con người đang hút hồn du khách gần xa. Hãng tin
ABC News năm ngoái đã bình chọn bãi biển của
Phú Quốc đứng đầu trong số 5 bãi biển đẹp và sạch, nhưng còn ít người biết tới trên thế giới.
Từ Bãi Dài, thuê một canô nhỏ ra
đảo Móng Tay, ta sẽ có một buổi sáng tha hồ ngụp lặn chiêm ngưỡng những rặng san hô đa sắc và bất ngờ với những đàn cá thoắt ẩn, thoắt hiện rồi nếm trải thú vui câu cá giữa biển xanh. Chiều đến, trở về Bãi Dài, sau 15 phút tiếp tục hành trình dọc bờ biển, ta đã có mặt ở bãi
gành dầu để ngắm hải giới
Việt Nam —
Campuchia.
Chưa hết, trong lịch trình ngắn ngày ở
đảo ngọc, du khách không thể bỏ qua chuyến băng rừng nguyên sinh xanh mát. Nếu không quá vội, bạn nên ghé thăm vườn tiêu và mua
đặc sản của
đảo ngọc làm quà cho người thân.
Trong khi đó, Nam đảo cũng gồm nhiều điểm đến rất hấp dẫn. Nếu bạn là người thích picnic trên bãi đá hoang sơ trên bờ biển, hãy chuẩn bị ít than củi, tôm, mực tươi mua từ chợ thị trấn
Dương Đông và thẳng tiến đến
Bãi Vòng cách thị trấn 13km về phía Nam. Sau khi lặn và tắm biển thỏa thích, khoảnh khắc thưởng thức hải sản nướng trên bãi biển sẽ đem lại cho du khách những cảm giác không thể quên.
Rời
Bãi Vòng khi chiều xuống, điểm tiếp đến là
Bãi Sao — bãi biển có cát trắng nhất cả nước.
Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, toàn đảo
Phú Quốc được qui hoạch thành 13 khu
du lịch lớn nằm ven 2 bờ Đông và Tây của đảo. Qui hoạch 5 khu đô thị lớn, gồm:
Dương Đông,
An Thới,
Cửa Cạn,
Hàm Ninh và
Gành Dầu. 25 dự án đã được cấp phép đầu tư, vốn trên 30.000 tỷ đồng, trong đó 7 dự án đầu tư nước ngoài, vốn 9.861 tỷ đồng.
Tuy nhiên càng nhiều khu đô thị lớn trên đảo càng cần quan tâm tới vấn đề
bảo vệ môi trường bởi điều này liên quan đến cảnh quan của các điểm
du lịch.
Với quá trình đô thị hóa nhanh chóng và sự phát triển bùng nổ của ngành dịch vụ, các điểm
du lịch sẽ sớm mất đi sức hút của các điểm
du lịch trong nước nếu không được
bảo vệ một cách cẩn trọng. Việc
bảo vệ môi trường càng có ý nghĩa sống còn đối với các doanh nghiệp trong ngành
du lịch bởi họ sống nhờ nguồn du khách. Do đó,
bảo vệ cảnh quan
môi trường không chỉ là mối quan tâm mà còn là trách nhiệm của các doanh nghiệp kinh doanh
du lịch, dịch vụ với tư cách là người khai thác trực tiếp và gián tiếp giá trị của những điểm
du lịch này.
Tại Hội thảo diễn ra trong khuôn khổ Hội chợ trên đảo
Phú Quốc PGS.TS. Nguyễn Văn Phước, Viện trưởng Viện
Môi trường và Tài nguyên TP. Hồ Chí Minh cho rằng
bảo vệ môi trường trong kinh doanh
du lịch quyết định sự phát triển bền vững của ngành này, góp phần cải thiện
môi trường.
Theo ông Boris Fabres, chuyên gia, cố vấn cao cấp
Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD), ngành
du lịch biển
Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức do vấn nạn từ ô nhiễm
môi trường biển. Một nghiên cứu mới đây cho biết, ngành
du lịch nước ta mất khoảng 89 triệu USD/ năm do ô nhiễm
môi trường. Nếu không giảm bớt sự ảnh hưởng của ô nhiễm, ngành công nghiệp không khói của
Việt Nam sẽ mất đi nguồn thu lớn, do đó cần sớm có những động thái tích cực
bảo vệ môi trường, trong đó có
môi trường biển.