Trong lịch sử phát triển của thế giới, có rất nhiều thành phố cổ nổi tiếng đã bị phá hủy và chỉ còn lại những vết tích cho tới ngày nay. Dưới đây là 10 thành phố mất tích nổi tiếng thu hút đông đảo khách du lịch đến thăm quan.
Troy
Di tích này từng xuất hiện trong cuốn sách của Homer và được phát hiện vào thế kỷ thứ 19 tại Anatolia,
Thổ Nhĩ Kỳ. Theo truyền thuyết, sau khi bị bao vây,
thành Troy đã bị người
Hy Lạp tàn phá. Tại ngọn núi
cổ Hisarlik, các nhà khoa học đã tìm thấy những bức tường cao khoảng 7m cùng nhiều bằng chứng về sự tồn tại của 9
thành phố nhỏ trong khu vực này, trong đó có Troy.
Babylon
Người Nebuchadnezzar đã xây dựng khu vườn treo
Babylon, một trong bảy kỳ quan
cổ đại của thế giới. Nhà sử học Herodotus dù chưa một lần nhìn thấy công trình nhưng đã ghi lại trong các cuốn sách của mình về sự nguy nga và tráng lệ của nó. Vào thế kỷ thứ 19, các bức tường bằng gạch nung của
Babylon được tìm thấy cùng với di tích của một cung điện ở phía bắc. Dưới thời của Saddam Hussein, công trình được tái hiện lại. Những mảnh vỡ cánh
cổng Ishtar của
Babylon đang được lưu giữ tại bảo tàng Pergamon,
Berlin,
Đức.
Akrotiri
Đây là
thành phố cổ thuộc thời kỳ đồ đồng của nền
văn minh Minoan. Nó bị phá hủy bởi đợt tuôn trào núi lửa lớn vào khoảng 1.500 năm trước Công nguyên. Rất nhiều di tích của
thành phố bao gồm nhà cửa, đồ gốm, tranh trên tường… được tìm thấy dưới đống đất cát và tàn tro núi lửa tại đảo Santorino,
Hy Lạp. Từ những di chứng này, các nhà khoa học cho rằng, đợt phun trào núi lửa rất lớn đã cuốn một phần
thành phố theo dòng nham thạch xuống dưới biển. Chính câu chuyện này đã tạo nên cảm hứng cho các truyền thuyết về
thành phố huyền thoại Altantis.
Machu Picchu
Thành phố mất tích của người Incas được nhà thám hiểm người
Mỹ Hiram Bingham tình cờ tìm ra vào năm 1911 tại Peru. Di tích bị sụp đổ từ những năm 1530. Mặc dù có rất nhiều nhà nghiên cứu lịch sử
cổ đại được cử đến để tìm hiểu về
thành phố bí ẩn này nhưng hiện tại, người ta vẫn chưa tìm ra nguyên nhân vì sao nó lại được xây dựng trên đỉnh ngọn núi hiểm trở như thế. Câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp và điều đó càng thôi thúc trí tò mò của đông đảo khách
du lịch.
Petra
Để
thăm quan thành phố bí ẩn này, du khách phải vượt qua hẻm núi Siq nằm giữa các dãy núi đá thạch. Petra có khoảng hơn 1.000 ngôi mộ, một tu viện và một đền cúng tế. Trước đây, chỉ có người Bedouin (dân du mục
Ả Rập) biết đến sự tồn tại của
thành phố này. Năm 1812, một du khách
Thụy Sĩ tên Johann Burchkhardt là người ngoại quốc đầu tiên đặt chân đến đây. Sau khi nghe kể về Petra, Johann đã cải trang làm người
Ả Rập và thuyết phục dân du mục đưa ông tới
khám phá thành phố.