Ấn Độ được biết tới là một đất nước của các lễ hội, vì là quốc gia đa tôn giáo, nên các lễ hội rất đa dạng, nhiều lễ hội dành cho mọi thành phần xã hội. Các lễ hội nổi tiếng và có nhiều người tham gia nhất gồm các lễ hội Hindu và lễ hội của người Hồi giáo.
Vào tháng 8 hàng năm,
ngôi đền cổ nổi tiếng Kamakhya tại
Gauhati,
Ấn Độ lại trở thành nơi tập trung của hàng ngàn tín đồ
Hindu giáo đến để tham gia vào
lễ hội Deodhani. Từ xa xưa,
lễ hội Deodhani mang ý nghĩa xua đuổi bệnh tật và cái ác. Những tín đồ đạo
Hindu tin rằng với những nghi lễ trong
lễ hội, họ sẽ được bảo vệ bởi một sức mạnh vô hình.
Không có nhiều hoạt động như những
lễ hội khác,
lễ hội Deodhani chỉ bao gồm các nghi lễ cầu nguyện và
nhảy múa xung quanh
ngôi đền cổ. Từng đoàn người theo đạo
Hindu, chủ yếu là nam giới, họ
nhảy múa theo nhịp trống. Mỗi đoàn thường có đến 20 người chơi trống, đến từ mọi tầng lớp trong xã hội. Những tín đồ tham gia
nhảy múa phải thực hiện quy định ăn chay trong tháng đó, sống ngoài trời và cầu nguyện. Bởi họ phải đại diện cho hàng người dân gửi ước muốn cuộc sống an bình đến vị
thánh Kali và
đức mẹ Manasa - người đươc tôn thờ trong
ngôi đền cổ Kamakhya. Còn những người dân thường, trước một ngày diễn ra
lễ hội, đàn ông và phụ nữ đều phải tẩy rửa mình thật sạch như cạo đầu hay ngâm mình trong một dòng sông gần đó trước khi hòa vào dòng người đông đúc để đến ngôi đền. Những quy định này vẫn được giữ nguyên từ hàng trăm năm trước cho đến ngày hôm nay.
Khagen Sharma - Nhà tu đền
Kamakhya cho biết: "Mỗi một điệu nhảy mang ý nghĩa xua đuổi cái xấu, đồng thời cho họ sức mạnh để có thể rèn luyện và kìm chế bản thân. Mỗi một người sẽ nhận được 12 vòng hoa đeo trên cổ, tượng trưng cho ước muốn được bảo vệ để dâng lên
thánh Kali và
đức mẹ Manasa".
Đất nước
Ấn Độ là một trong những cái nôi văn minh của nhân loại, thể hiện văn hóa phương Đông, trong đó
lễ hội đóng vai trò quan trọng trong việc gìn giữ vốn văn hóa cổ.
Lễ hội Deodhani kéo dài trong vòng 5 ngày, là một trong những
lễ hội Hindu lớn nhất của đất nước
Ấn Độ, thể hiện văn hóa
lễ hội đa dạng, nhiều màu sắc của đất nước được mệnh danh là
mảnh đất của những
lễ hội.