Biểu diễn âm nhạc trên tàu hỏa chạy bằng hơi nước rồi run rẩy vì lạnh trong toa ăn. Đó chính là điểm hấp dẫn của Indietracks - lễ hội âm nhạc độc đáo nhất từ trước đến nay - sự kết hợp của dòng nhạc Indie pop và tàu hỏa chạy bằng hơi nước.
Lễ hội mùa hè
Indietracks diễn ra trong ba ngày trên một đường
tàu hỏatừ những năm 1950 ở hạt
Derbyshire (
Anh). Khách tham gia được sử dụngnhững thiết bị tiện nghi của trung tâm
nhà ga tàu hỏa Midland Railwaynhư đi
tàu hỏa, thăm
trang trại và
bảo tàng cũng như xem các ban nhạc
Indie pop biểu diễn hoàn toàn miễn phí.
Những
lễ hội âm nhạc ở
Anh vừa trải qua một cuộc bùng nổ nhạc pop trong thập kỷ trước. Như
lễ hội gần đây năm 1998,
Phoenix, sau đó đã trở thành một trong những
lễ hội lớn nhất, đã bị hủy vì ít được quan tâm. Nhưng thật khó tưởng tượng có
lễ hội nào đặc sắc như
Indietracks.
Lễ hội bắt đầu "ra ánh sáng" năm 2007 - những tờ rơi xuất hiện ở những buổi biểu diễn tại
khu vực Midlands và trên những tấm bảng thông báo, quảng cáo về một đêm biểu diễn của các ban nhạc và
tàu hỏa hơi nước. Điều này nghe thật buồn cười và hấp dẫn.
Lễ hội này là "con đẻ" của Stuart Mackay, một người
Scotland sửa chữa
tàu hỏa ở hạt
Derbyshire, dù ông chưa hề nghĩ nó sẽ thu hút đông đảo mọi người. Nhưng nhạc
Indie pop những năm 1960 với các cô gái quấn tua - trang phục thời kỳ này và
tàu hỏa hơi nước cũ - thật là một sự kết hợp tuyệt vời. Có những DJ đến từ
Tây Ban Nha và
Hong Kong, các ban nhạc từ
Thụy Điển,
New York và cả
Argentina. Những tràng vỗ tay và những bài hát rộn ràng về tình yêu hấp dẫn mọi người trên khắp thế giới.
Địa điểm chính tổ chức
lễ hội nằm ở ga
tàu hỏa Swanwick Junction, nơi có những điểm hấp dẫn như trạm tín hiệu, một đường tàu hẹp và một ga xe lửa chạy bằng diesel đang xây dựng dở. Các em nhỏ thích thú đi vòng qu
anh hoặc ngồi trong các toa ăn từ những năm 1950, uống bia và thảo luận về các ban nhạc biểu diễn trong
lễ hội năm nay như Teenage Fanclub, Camera Obscura, The Frank and Walters, BMX Bandits.
Các ban nhạc biểu diễn trong một
nhà thờ đã được trùng tu, trong một nhà kho
tàu hỏa hay trên bãi cỏ trong khi
tàu hỏa hơi nước lướt đi. Thậm chí một số ban nhạc có thể chơi trên tàu trong khi tàu đang chạy. Tàu chạy chậm qua miền đồng quê hạt
Derbyshire, dừng ở một bể chứa nước rồi sau đó dừng lại gần một nghĩa trang đủ thời gian để trình diễn một vài bài hát. Mọi người cùng hát theo.
Nhạc
Indie pop và động cơ hơi nước đều được người hâm mộ yêu thích vì những niềm vui mà chúng mang lại chứ không phải bất kỳ khoản tiền nào có thể kiếm được. Và cũng luôn có những cuộc vui thật sự dành cho người tham gia
lễ hội.
Người tham gia thích thú với cảm giác run rẩy vì lạnh trong toa ăn cũ kỹ |
Thư giãn nghỉ ngơi trong nắng ấm |
Khung cảnh lúc nào cũng nhộn nhịp |