Thành phố Edmonton được gọi là thành phố lễ hội của Canada xét về số lượng, sự đa dạng cũng như chất lượng với hơn 30 lễ hội lớn diễn ra quanh năm suốt tháng cùng hàng triệu lượt người tham gia. Tôi đã có dịp tham gia hai lễ hội lớn khá tiêu biểu của Edmoton do người bản địa giới thiệu.
Lễ hội di sản (Heritage Festival)
Canada là quốc gia đa sắc tộc, đa
văn hóa nên Heritage Festival mang một ý nghĩa đặc biệt vì là nơi giao lưu giữa các nền
văn hóa.
Lễ hội diễn ra với quy mô lớn, giới thiệu hơn 80 nền
văn hóa khác nhau trong ba ngày với các khu giới thiệu
ẩm thực,
quần áo,
nghệ thuật, các điệu múa
đặc trưng của từng nước, được thực hiện bởi hội đoàn của người chính gốc đã định cư ở
Canada.
Việt Nam cũng không thể thiếu trong
lễ hội này do số lượng người Việt sống tại
Edmonton khá đông.
Lễ hội được thiết kế nằm trong công viên lớn Willian Hawrelak cách trung tâm thành phố khoảng 15 phút đi xe buýt, và đây cũng là phương tiện vận chuyển duy nhất đến khu vực này.
Rất đông người xem dân bản địa da đỏ Canada nhảy múa
|
Đơn vị tiền tệ duy nhất của các
lễ hội là ticket - một vé có giá trị tương đương 1 USD. Bạn phải dùng tiền mặt để mua ticket tiêu xài trong
lễ hội do các quầy hàng không chấp nhận tiền mặt cũng như thẻ
ngân hàng.
Tôi và người bạn mua 50 ticket để tiêu, nhưng mới lang thang đến các lều thực phẩm khoảng một tiếng thì... hết vì bao nhiêu món ăn lạ lẫm của các nước chúng tôi đều muốn thử. Khẩu phần mỗi món khá khiêm tốn nhưng tốn 4-7 ticket để mua, vì thế 50 ticket chỉ thử được 4-5 món ăn cho hai người. Tính ra cũng khá đắt nhưng ai cũng thấy vui và hào hứng trong
không khí nhộn nhịp của
lễ hội.
Gian hàng
ẩm thực Việt Nam khá nhộn nhịp với hàng dài người xếp hàng chờ mua bò nướng que và chả giò chiên. Ngoài lều
ẩm thực,
Việt Nam cũng có hai lều khác giới thiệu về
văn hóa và các
lễ hội cho các nước bạn, đồng thời bán cả
quần áo, nón lá và các đồ thủ công mỹ nghệ…
Mọi người vừa ăn vừa xem các điệu múa
đặc trưng của từng nước. Tiếng nhạc xập xình khắp nơi và cứ đến mỗi lều bạn sẽ được chứng kiến một nền
văn hóa rất riêng với mùi thức ăn, âm thanh, trang phục, hàng hóa, ngôn ngữ… Có cảm giác như đang lạc vào một
thế giới thu nhỏ.
Trong khi những nước
châu Âu và các vùng khác chủ yếu chỉ giới thiệu về
ẩm thực, các nước
châu Á chuẩn bị khá kỹ lưỡng các tiết mục múa dân tộc, chẳng hạn như điệu múa Chămpa của
Thái, múa lân của
Trung Quốc, các môn đấu võ của
Nhật…
Điệu múa Chămpa của Thái
|
Biểu diễn đấu võ của Nhật
|
Nón lá Việt Nam được người nước ngoài ưa chuộng trong ngày hè nóng nực
|
Phút thư giãn bên bờ hồ trong công viên lễ hội sau khi đã no nê
|
Lễ hội hương vị Edmonton
Lễ hội diễn ra ngay trung tâm thành phố, kéo dài trong 10 ngày. Có thể so sánh
lễ hội này với đường hoa Nguyễn Huệ của
Sài Gòn vào
Tết Nguyên đán, vì nó nằm ở vị trí đẹp nhất của thành phố
Edmonton, ngay quảng trường Churchill. Nhưng thay vì triển lãm hoa thì nơi đây giới thiệu những món ăn được ưa thích của người
Edmonton, món Âu cũng Á, đặc biệt là
lễ hội có tất cả các loại
bia và rượu vang ngon nhất
thế giới.
Tổng cộng có tới 60 loại rượu vang khác nhau. Mỗi ngày
lễ hội sẽ trình làng sáu loại rượu vang nên bạn có thể đến đây hằng ngày trong 10 ngày
lễ hội mà không bị nhàm chán.
Ngoài ra, đây cũng là nơi và dịp bạn có thể uống
bia rượu trong vườn
bia, thông thoáng cũng như nơi
công cộng (luật
Canada không cho phép uống rượu nơi
công cộng) và có thể tắm, bơi lội trong nắng hè oi bức dưới hồ phun nước sát bên quảng trường. Trong lúc đó, bạn cũng có thể nghe nhạc sống từ
sân khấu trong vườn
bia.
Mỗi ngày có tới năm ban nhạc sống chơi vào những thời điểm khác nhau liên tục trong ngày, riêng ngày cuối cùng có tới 11 ban nhạc. Tổng cộng có đến 55 ban nhạc chơi trong suốt dịp
lễ hội
Có thể mặc bikini bơi hoặc tắm nắng bên bờ hồ
|
Các cô bán hàng với trang phục bikini trong ngày hè oi bức
|
Nơi ăn uống lý tưởng của lễ hội giữa lòng thành phố
|
Vườn
bia (beer garden), nơi bán các loại
bia ngon trên toàn
thế giới trong khuôn viên của
lễ hội. Muốn uống
bia bạn phải vào vườn
bia vì luật pháp không cho phép uống rượu nơi
công cộng. Trước khi vào vườn, nếu bạn trông khoảng tuổi 20, nhân viên sẽ yêu cầu xuất trình chứng minh nhân dân (ID) để đảm bảo bạn trên 18 tuổi.
Được ăn, được uống, được tắm, được nghe nhạc sống ở cùng một nơi ngay trung tâm thành phố thật là thú vị!
Chen chúc nhau trong vườn bia dưới nắng hè gay gắt
|
Vừa uống bia vừa nghe ban nhạc sống trình diễn
|
Năm 2009 là lần thứ 34
lễ hội di sản và hương vị
Edmonton được tổ chức, cả hai đã để lại cho tôi cảm giác khó quên và nếu có dịp tôi vẫn thích được thêm một lần tham dự.