Muôn vạn hoa hồng đua nở, rực rỡ sắc màu thời trang của các cô gái dự khán, ồn ào náo nhiệt, những chặng đua ngựa nóng bỏng..., lễ hội đua ngựa mùa xuân ở Melbourne dường như chứa đựng tất cả những gì thuộc về lễ hội và là sự kiện giải trí thể thao thu hút đông đảo khách du lịch nhất ở thành phố nằm ở tiểu bang Victoria miền nam nước Úc.
Các chú ngựa băng về đích
|
Nếu có dịp đến
Melbourne vào
mùa xuân và đúng vào tuần đầu tiên của tháng 11 hằng năm, nhất định bạn không thể bỏ qua một lần trực tiếp chứng kiến
Melbourne Cup Carnival -
lễ hội đua ngựa được xem “có thể làm cả một quốc gia ngừng lại” để theo dõi.
Nếu không là một người yêu bộ môn
đua ngựa, bạn cũng đừng suy nghĩ gì bởi đến với
Melbourne Cup Carnival là bạn đến với một
sự kiện văn hóa giải trí
thể thao dành cho mọi người chứ không phải chỉ đơn thuần đi xem
đua ngựa.
Lễ hội diễn ra tại trường đua lừng danh
Flemington - nơi bạn có thể đến dễ dàng nhờ vào các phương tiện công cộng phục vụ đặc biệt cho
lễ hội như tuyến xe lửa đặc biệt chạy thẳng từ
nhà ga trung tâm Flinders đến
Flemington mỗi bốn phút một lần (trong ngày diễn ra
đua ngựa) hoặc tuyến tàu điện số 57 khởi hành từ
đường Elizabeth đến trường đua (lối vào ở
đường Epsom).
Trường đua
Flemington trong
mùa lễ hội luôn tràn ngập muôn vạn hoa hồng khiến bạn tưởng như mình đang lạc vào xứ sở
vườn hồng lớn nhất thế giới. Hoa hồng được trồng ở khắp nơi, từ lối vào trường đua, bên trong trường đua, dọc các khán đài và dọc những cung đường
đua ngựa.
Đây cũng là một dấu ấn đẹp mắt nơi du khách đến tham dự
Melbourne Cup Carnival.
Một góc trường đua
|
Chúng tôi đến với trường
đua ngựa Flemington vào ngày diễn ra
Melbourne Cup 3-11 và cảm nhận được không khí
lễ hội nơi đây vượt xa một cuộc tranh tài
đua ngựa đơn thuần. Những sự kiện giải trí mang tính gia đình, người thân, bạn hữu và nhất là văn hóa thời trang của người dự
lễ hội đã khiến
Melbourne Cup Carnival có thể thu hút tất cả mọi người.
Ngày
đua ngựa diễn ra khoảng mười lượt đua. Lượt đầu tiên bắt đầu l
úc 10g20 và lượt đua chính được quan tâm nhất diễn ra l
úc 15g. Lượt đua cuối cùng khép lại trong ngày l
úc 5g15. Trong suốt thời gian này, người dự khán cùng theo dõi các chặng đua, ngồi bên nhau ăn uống và trò chuyện giữa các lượt đua.
Các nài ngựa trên đường cưỡi ngựa bước ra vòng đua mới
|
Melbourne Cup Carnival có bề dày lịch sử bắt đầu từ năm 1861. Năm 2010 sẽ là năm
lễ hội kỷ niệm lần thứ 150. Giải thưởng của
Melbourne Cup năm nay lên đến 5,65 triệu đôla.
Đua ngựa đã trở thành là một ngành kinh doanh khổng lồ tại
Úc và thu hút rất nhiều người tham gia cá cược. Các quầy cá cược ở trường đua luôn đông khách. Trong khi đó ở mọi cơ sở cá cược trên toàn nước
Úc cũng hoạt động hết công suất trong mùa
đua ngựa. Bởi cá cược trong môn
đua ngựa không phải là một trò đỏ đen đơn thuần mà còn là thú vui giải trí được yêu thích của người dân xứ kangaroo.
Dù bạn không thích cá cược nhưng trước không khí
lễ hội cũng có thể bỏ ra vài đồng để tham gia “lấy hên” cho vui nhân mùa
Melbourne Cup.
Người dự hội và xem
đua ngựa ở
Flemington ăn mặc rất lịch sự hệt như đang đi dự một buổi tiệc trọng đại nào đó. Đàn ông thì bảnh bao còn phái nữ thì thi nhau trình diễn những bộ
trang phục đẹp mắt nhất, những chiếc váy quyến rũ nhất. Đặc biệt các quý cô thường đội những chiếc mũ, kẹp nơ, gắn hoa hoặc lông vũ trang trí trên đầu.
Việc ngắm nhìn thời trang của người dự hội cũng là một nét văn hóa giải trí đặc biệt nơi
Melbourne Cup Carnival.
Lễ hội thời trang ở
Flemington trong mùa
Melbourne Cup được xem là sự kiện thời trang ngoài trời
lớn nhất thế giới.
Melbourne Cup Carnival quả là một sự kiện mà du khách không thể bỏ qua lẫn không thể nào quên với một lần dự hội tại
Melbourne - thành phố nổi tiếng nhất về
lễ hội và
sự kiện văn hóa thể thao ở
Úc.
Mỗi năm có trên 400.000 người tham dự
lễ hội Melbourne Cup Carnival với
bốn ngày tổ chức lớn, trong đó có một ngày trọng điểm vào thứ ba của
tuần đầu tiên của tháng 11. Năm nay
lễ hội diễn ra vào các ngày 31-10,
3-11, 5-11 và 7-11.
Chỉ riêng ngày trọng điểm
Melbourne Cup
3-11, có tới 102.181 người đến trường đua
Flemington theo dõi tại chỗ.
Còn lượng người
Úc xem qua truyền hình trực tiếp lên đến trên 2,5 triệu
người. Trên thế giới có khoảng 700 triệu người ở 120 quốc gia xem tin
về sự kiện này qua truyền hình và Internet.