TP.HCM: Đề xuất phố đi bộ và chợ đêm Sài Gòn bên rạch Bến Nghé

Dự án khi hình thành sẽ tạo nên cảnh quan ven bờ, làm phong phú thêm điểm đến du lịch đường sông Sài Gòn; quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam; đa dạng sản phẩm du lịch của TP.HCM…

713

CTCP Du lịch Ngôi sao Biển vừa đề xuất với UBND TP.HCM được triển khai phố đi bộ và chợ đêm Sài Gòn bên rạch Bến Nghé, phía đường Bến Vân Đồn (P.12, Q.4) từ chân cầu Khánh Hội đến chân cầu Calmette. Dự án khi hình thành sẽ tạo nên cảnh quan ven bờ, làm phong phú thêm điểm đến du lịch đường sông Sài Gòn; quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam; đa dạng sản phẩm du lịch của TP.HCM…

rach-ben-nghe-2109
Một đoạn rạch Bến Nghé. Ảnh: PLO

Khu đi bộ và chợ đêm Sài Gòn được bố trí dọc bờ kênh Tàu Hủ – Bến Nghé với chiều dài khoảng 300m và có diện tích khoảng 3.000 m2, chiều rộng vỉa hè từ 6,5m đến 16m. Tại chợ đêm Sài Gòn, chủ đầu tư dự kiến bố trí khu chợ thành những khu riêng biệt tùy theo loại hình cho các gian hàng. Theo đó, sẽ bố trí các khu cà phê – nhà hàng cho các thương hiệu nổi tiếng, khu hàng lưu niệm – hàng khô – đặc sản và khu dịch vụ ẩm thực phổ thông, khu giới thiệu ẩm thực đường phố nổi tiếng từ các vùng miền trên khắp Việt Nam.

cau-khanh-hoi
Cầu Khánh Hội về đêm. Ảnh: Sưu tầm

Ngoài ra, dự án còn có bãi đậu xe, khu nghệ thuật đường phố – dịch vụ du lịch – quảng bá sản phẩm, không gian cộng đồng – biểu diễn văn hóa văn nghệ, trung tâm thông tin du lịch… Chủ đầu tư dự kiến sẽ có 62 khu phân chia cho các gian hàng. Thời gian hoạt động mỗi ngày dự kiến từ 16h đến 2h sáng hôm sau.
Khánh Chi