Cuộc sống của nhà giàu ở Dubai

Chỉ sau 16 năm, từ một sa mạc hoang vắng, Dubai đã trở thành điểm dừng chân ưa thích của những người giàu có.

605
16 năm trước, Dubai chỉ là một sa mạc hoang vắng. Nhưng ngày nay, nó là thành phố lớn nhất của Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) với toà tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa, và hơn 150 toà nhà chọc trời khác. Những căn hộ trị giá nhiều tỷ đô la cùng khung cảnh luôn tưng bừng sức sống biến Dubai thành điểm đến ưa thích của giới nhà giàu.
16 năm trước, Dubai chỉ là một sa mạc hoang vắng. Nhưng ngày nay, nó là thành phố lớn nhất của Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) với toà tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa, và hơn 150 toà nhà chọc trời khác. Những căn hộ trị giá nhiều tỷ đô la cùng khung cảnh luôn tưng bừng sức sống biến Dubai thành điểm đến ưa thích của giới nhà giàu.
Một số thậm chí còn gọi Dubai là “Manhattan của vùng Trung Đông”, nơi quanh năm ánh nắng chan hoà mà thành phố New York (Mỹ) cũng không thể so sánh. Hàng loạt nhà hàng, quán bar thời thượng, các môn thể thao dưới nước, dịch vụ tiện ích đủ để thoả mãn những vị khách khó tính nhất là điểm cộng lớn của Dubai trong mắt du khách nước ngoài.
Một số thậm chí còn gọi Dubai là “Manhattan của vùng Trung Đông”, nơi quanh năm ánh nắng chan hoà mà thành phố New York (Mỹ) cũng không thể so sánh. Hàng loạt nhà hàng, quán bar thời thượng, các môn thể thao dưới nước, dịch vụ tiện ích đủ để thoả mãn những vị khách khó tính nhất là điểm cộng lớn của Dubai trong mắt du khách nước ngoài.
Bên cạnh đó, những khu phức hợp từ trung tâm thương mại đến căn hộ, khách sạn, đi kèm bể bơi rộng lớn luôn khiến du khách cảm thấy choáng ngợp trước độ sang trọng và xa xỉ của cuộc sống nơi đây.
Bên cạnh đó, những khu phức hợp từ trung tâm thương mại đến căn hộ, khách sạn, đi kèm bể bơi rộng lớn luôn khiến du khách cảm thấy choáng ngợp trước độ sang trọng và xa xỉ của cuộc sống nơi đây.
Khu dân cư ven biển rộng 4,6 triệu m2 có tới hơn 150 tòa nhà cao tầng. Theo AP, số lượng người nước ngoài sống tại Dubai còn lớn hơn cả người bản địa.
Khu dân cư ven biển rộng 4,6 triệu m2 có tới hơn 150 tòa nhà cao tầng. Theo AP, số lượng người nước ngoài sống tại Dubai còn lớn hơn cả người bản địa.
Vì nhiệt độ ngoài trời không bao giờ xuống dưới 25 độ C nên bơi lội là môn thể thao được nhiều người lựa chọn.
Vì nhiệt độ ngoài trời không bao giờ xuống dưới 25 độ C nên bơi lội là môn thể thao được nhiều người lựa chọn.
Du khách có thể chọn nghỉ tại khách sạn 7 sao sang trọng nhất thế giới, Burj Al Arab, toạ lạc ngay cạnh bãi biển.
Du khách có thể chọn nghỉ tại khách sạn 7 sao sang trọng nhất thế giới, Burj Al Arab, toạ lạc ngay cạnh bãi biển.
Trước bữa tối, du khách có thể đi thuyền quanh Marina ngắm cảnh hoàng hôn.
Trước bữa tối, du khách có thể đi thuyền quanh Marina ngắm cảnh hoàng hôn.
Dubai được cho là thành phố đầu tiên ở Trung Đông nhận sao Michelin. Mặc dù vậy, hiện chưa rõ nhà hàng nào có vinh dự này.
Dubai được cho là thành phố đầu tiên ở Trung Đông nhận sao Michelin. Mặc dù vậy, hiện chưa rõ nhà hàng nào có vinh dự này.
Ngày càng nhiều nhà hàng ở Dubai hướng tới phong cách “dintertainment”. Theo đó, thực khách không chỉ được phục vụ đồ ăn mà còn cả các hoạt động giải trí khác như karaoke hay thưởng thức những màn trình diễn đặc sắc.
Ngày càng nhiều nhà hàng ở Dubai hướng tới phong cách “dintertainment”. Theo đó, thực khách không chỉ được phục vụ đồ ăn mà còn cả các hoạt động giải trí khác như karaoke hay thưởng thức những màn trình diễn đặc sắc.
Tổng cục Du lịch Dubai đã đặt mục tiêu tăng trưởng hàng năm từ 7% lên 9% với 20 triệu lượt khách du lịch vào năm 2020. Với đường chân trời tuyệt đẹp, nhiều lựa chọn cho cuộc sống về đêm và ẩm thực phong phú, điều này dường như không tạo thành vấn đề quá lớn với Dubai.
Tổng cục Du lịch Dubai đã đặt mục tiêu tăng trưởng hàng năm từ 7% lên 9% với 20 triệu lượt khách du lịch vào năm 2020. Với đường chân trời tuyệt đẹp, nhiều lựa chọn cho cuộc sống về đêm và ẩm thực phong phú, điều này dường như không tạo thành vấn đề quá lớn với Dubai.