Cận cảnh tàu ‘5 sao’ tuyến Sài Gòn – Nha Trang

Tối 22/2, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đưa vào khai thác đoàn tàu chất lượng ‘5 sao’ tuyến Sài Gòn – Nha Trang và ngược lại.

710
Đoàn tàu chất lượng cao ký hiệu SNT2 tuyến Sài Gòn – Nha Trang (Khánh Hòa) khởi hành lúc 20h30 chính thức được đưa vào sử dụng. Ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết , số hành khách đạt 320/350 hành khách cho chuyến đi đầu tiên. Giá vé vẫn giữ ổn định so với chuyến tàu thường là từ 265.000 đến 423.000 đồng.
Đoàn tàu chất lượng cao ký hiệu SNT2 tuyến Sài Gòn – Nha Trang (Khánh Hòa) khởi hành lúc 20h30 chính thức được đưa vào sử dụng. Ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết , số hành khách đạt 320/350 hành khách cho chuyến đi đầu tiên. Giá vé vẫn giữ ổn định so với chuyến tàu thường là từ 265.000 đến 423.000 đồng.
Theo thiết kế, đoàn tàu có kiểu dáng hiện đại, sang trọng, thành toa xe được làm bằng thép cường lực cao.
Theo thiết kế, đoàn tàu có kiểu dáng hiện đại, sang trọng, thành toa xe được làm bằng thép cường lực cao.
Toa xe giường nằm được làm bằng composite màu trắng với kiểu dáng thanh lịch, sang trọng.
Toa xe giường nằm được làm bằng composite màu trắng với kiểu dáng thanh lịch, sang trọng.
Chị Huỳnh Thị Thanh Tâm chia sẻ trải nghiệm với tàu mới: “Với mức giá 430.000 đồng cho vị trí tầng 1 thì thật tuyệt vời. Cảm giác thoáng mát, sạch sẽ. Với mức giá này là chấp nhận được. Hi vọng trong thời gian tới tàu sẽ không tăng giá vé”. Chị Tâm nói.
Chị Huỳnh Thị Thanh Tâm chia sẻ trải nghiệm với tàu mới: “Với mức giá 430.000 đồng cho vị trí tầng 1 thì thật tuyệt vời. Cảm giác thoáng mát, sạch sẽ. Với mức giá này là chấp nhận được. Hi vọng trong thời gian tới tàu sẽ không tăng giá vé”. Chị Tâm nói.
Anh Trần Duy Tân tiễn mẹ là Cao Thị Vân Minh về Nha Trang tỏ ra an tâm khi mẹ về quê trên chuyến tàu mới. Cô Minh cũng chia sẻ lần sau có đi vẫn sẽ tiếp tục đi tàu “5 sao” vì giá thành hợp lý.
Anh Trần Duy Tân tiễn mẹ là Cao Thị Vân Minh về Nha Trang tỏ ra an tâm khi mẹ về quê trên chuyến tàu mới. Cô Minh cũng chia sẻ lần sau có đi vẫn sẽ tiếp tục đi tàu “5 sao” vì giá thành hợp lý.
Tàu còn trang bị hệ thống vệ sinh tự hoại công nghệ tiên tiến, bồn rửa mặt với vòi nước thiết bị cảm ứng, cửa phòng vệ sinh được thiết kế cửa gấp 2 cánh.
Tàu còn trang bị hệ thống vệ sinh tự hoại công nghệ tiên tiến, bồn rửa mặt với vòi nước thiết bị cảm ứng, cửa phòng vệ sinh được thiết kế cửa gấp 2 cánh.
Du khách vui vẻ khi trải nghiệm tàu mới cho chuyến hành trình du lịch Việt Nam.
Du khách vui vẻ khi trải nghiệm tàu mới cho chuyến hành trình du lịch Việt Nam.
Toa xe ghế ngồi với thiết bị mới, có nhiều tiện ích phục vụ hành khách như: khoang để hành lý thiết kế rộng rãi; có thể điều chỉnh thành giường ngủ, có thiết bị để chân phía trước và giá đỡ chân khi hành khách nghỉ ngơi.
Toa xe ghế ngồi với thiết bị mới, có nhiều tiện ích phục vụ hành khách như: khoang để hành lý thiết kế rộng rãi; có thể điều chỉnh thành giường ngủ, có thiết bị để chân phía trước và giá đỡ chân khi hành khách nghỉ ngơi.
Du khách chụp ảnh lưu niệm trước khi lên tàu.
Du khách chụp ảnh lưu niệm trước khi lên tàu.
Kính cửa sổ dán chất liệu chống nắng chất lượng cao, không ảnh hưởng đến việc thưởng ngoạn cảnh đẹp hai bên đường tàu; toa xe được lắp đặt van, lò xo giảm chấn của Nhật Bản, hạn chế tối đa việc rung, lắc, sốc khi đoàn tàu di chuyển và giảm tối đa tiếng ồn.
Kính cửa sổ dán chất liệu chống nắng chất lượng cao, không ảnh hưởng đến việc thưởng ngoạn cảnh đẹp hai bên đường tàu; toa xe được lắp đặt van, lò xo giảm chấn của Nhật Bản, hạn chế tối đa việc rung, lắc, sốc khi đoàn tàu di chuyển và giảm tối đa tiếng ồn.
Tuyến Sài Gòn – Nha Trang (Tàu SNT2): khởi hành tại Sài Gòn lúc 20h30, đến Nha Trang lúc 5h30. Các ga đón tiễn khách: Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa, Tháp Chàm, Nha Trang.
Tuyến Sài Gòn – Nha Trang (Tàu SNT2): khởi hành tại Sài Gòn lúc 20h30, đến Nha Trang lúc 5h30. Các ga đón tiễn khách: Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa, Tháp Chàm, Nha Trang.