Lễ 2/9 được nghỉ 3 ngày – Làm chuyến xuất ngoại tại “3 điểm đến hot nhất” – “Xin visa dễ như trở bàn tay”

246

1. Đài Loan
Điểm đến nước ngoài được các bạn trẻ rủ nhau đi du lịch nhiều nhất năm nay có lẽ là Đài Loan. Bên cạnh cảnh quan đẹp và đồ ăn phong phú, lý do khiến nơi này trở nên hấp dẫn hơn với khách Việt chính là thủ tục xin visa dễ dàng.

1

@sealfred
@sealfred

Nếu từng có visa Mỹ, Canada, Nhật, Schengen, Australia, New Zealand và Hàn Quốc, bạn sẽ được miễn visa nhập cảnh Đài Loan. Việc của bạn chỉ là truy cập vào website của cục di dân Đài Loan để đăng ký, kết quả sẽ được trả nhanh chóng.

@duydududuyduy
@duydududuyduy

4 5

Thời gian vừa đủ để du lịch Đài Loan khoảng 4-5 ngày. Vé máy bay khứ hồi từ TP HCM đi vào khoảng 3-4 triệu đồng. Các điểm đến ở Đài Loan bạn không nên bỏ qua là chợ đêm Ximending, Shilin, Keelong; chùa Long Sơn – Khu tưởng niệm Tưởng Giới Thạch, phố cổ Cửu Phần, làng cổ Thập Phần, Taipei 101…

6 7 8

2. Hàn Quốc
Jeju là điểm đến duy nhất ở Hàn Quốc khách Việt đến thăm không phải xin visa. Tuy nhiên từ Việt Nam chưa có đường bay thẳng đến đảo. Do đó, bạn cần chọn các hãng có chuyến quá cảnh tới Jeju như Korean Air, China Eastern, Asiana Airlines, giá vé khứ hồi khoảng 10 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều công ty cũng mở tour bay thẳng đến Jeju, tham quan toàn đảo khoảng 5-6 ngày, giá 11 triệu đồng.

9 10 11 12 13 14 15

Hàn Quốc còn trở thành điểm đến hot trong dịp lễ năm nay bởi thủ tục cấp visa cho khách Việt được nới lỏng từ 10/7. Theo đó, nếu đủ điều kiện bạn sẽ không phải lo chứng minh tài chính khi xin cấp visa.
3. Maldives
Tháng 9 đang là mùa thấp điểm ở Maldives, bạn nên tận dụng ngày nghỉ để thư giãn ở nơi được coi “thiên đường du lịch” với giá cả phải chăng. Với Maldives, bạn không cần xin visa trước mà sẽ được cấp tại sân bay Male, nếu bạn xuất trình đủ vé máy bay khứ hồi, thẻ tín dụng và đặt phòng khách sạn.

16 17 18 19 20

Thường bạn sẽ dành 1-2 ngày nghỉ trong các resort sang trọng trên đảo nhỏ, để trải nghiệm dịch vụ cao cấp làm nên tên tuổi của Maldives. Sau đó dành số ngày tương tự để khám phá đảo chính Male, thủ phủ của đất nước này. Tùy vào dịch vụ bạn chọn mà số tiền cần chuẩn bị sẽ tương ứng, nhưng cần ít nhất khoảng 1.000 USD.

21 22 23 24