5 món tráng miệng chậu hoa ở Singapore không thể bỏ qua

Món tráng miệng được làm trông như những chậu hoa thật, với bánh quy Oreo được nghiền nhỏ cho vào chậu nhìn giống như đất và người ta cắm thêm một cái que nhỏ tượng trưng cho cây giả.

141

Du lịch Singapore chắc chắn du khách sẽ vô cùng ngạc nhiên với món bánh tráng miệng để bên trong chậu hoa. Dưới đây, Chudu sẽ giới thiệu 5 địa điểm thưởng thức món tráng miệng độc đáo này.

Ở một số quán người ta còn đặt món bánh mứt cam vào bên trong chậu hoa hoặc một số nơi khác dùng kem để lấp đầy. Món ăn độc đáo này hấp dẫn khách đi du lịch Singapore mà du khách không thể bỏ qua với 5 địa điểm dưới đây.

1. Banana tree

Đây là địa điểm đầu tiên để thử món bánh tráng miệng chậu hoa ở Singapore mà du khách không thể bỏ qua với món Flower Paap với giá 6.50$S. Được nhét đầy với bánh pudding chuối mang đến hương vị chuối đặc biệt, cùng bánh Oreo và sô cô la được nghiền nhỏ kết hợp hoàn hảo với nhau được coi như ‘đất trồng’. Chiếc bánh pudding với kết cầu mềm mịn, bên trên được rắc bởi lớp bánh Oreo nghiền nhỏ, do đó du khách sẽ cảm nhận được hương vị thơm ngon khó cưỡng ngay từ lần đầu thưởng thức.

du lịch singapore
@kumanopoohreiko

Địa chỉ: 26 Keong Saik Road, Singapore 089133

Thời gian mở cửa: từ thứ 3 – thứ 7 (11am – 9pm), chủ nhật (từ 12pm – 7pm)

2. Double Scoops

Đây là địa điểm thưởng thức món tráng miệng nổi tiếng ở Singapore. Du khách đến đây không thể bỏ qua cơ hội thưởng thức món kem Ý nổi tiếng tươi ngon và có hương vị tuyệt vời. Hầu hết các món tráng miệng của nhà hàng đều rất có giá trị. Geltao Flower Pot cũng khá nổi tiếng tại nhà hàng với bên trong chậu hoa được lấp đầy bằng kem tươi, bên trên phủ bằng vụn bánh Oreo, kẹo dẻo hình con sâu cùng chiếc thìa hình chiếc xẻng đáng yêu khiến cho món ăn vô cùng sinh động và bắt mắt.

Địa chỉ: Block 226A Ang Mo Kio Avenue 1 #01-627, Singapore 561226. Tell: +65 6452 0208

Thời gian mở cửa: Từ chủ nhật đến thứ năm (!2pm – 10pm), thứ 6 và thứ 7 (từ 12pm – 11pm)

3. Quán cà phê Fart Tartz

Đây cũng là địa điểm thưởng thức món tráng miệng chậu hoa nổi tiếng ở Singapore. Du khách đến với quán cà phê nên gọi thử món tráng miệng này có tên gọi Mud Tarts với giá 5.50$S, với các hương vị đa dạng. Bạn có thể lựa chọn các hương vị khác nhau như bánh vị Oreo, vị xoài. Tại Fart Tarts cũng phục vụ loại bánh trứng với nhiều kiểu dáng và các loại hoa giả màu sắc khác nhau.

@iamxiaojiajia

Địa chỉ: #02-04 Hall 2, 1 Expo Drive, Singapore 486150

Thời gian: từ thứ 2 – thứ 5 (8am – 6pm), thứ 6 đến chủ nhật (8am – 8pm)

4. Mezza9

Món tráng miệng chậu hoa nổi tiếng ở Singapore tại quán Mezza9 có tên gọi là Grant Hyatt. Đây là món ăn có hương vị vô cùng tuyệt vời mà du khách không thể bỏ qua khi đi du lịch Singapore. Món tráng miệng này có giá 16$S gồm có kem vị muối biển caramen, socola, lá bạc hà, các loại hoa và quả bery. Còn gì thú vị hơn khi được thưởng thức món kem nước hoa quả đặc biệt này.

@praew_khum

Địa chỉ: 10 Scotts Road, Singapore 228211

Thời gian mở cửa: Bữa nửa buổi ngày chủ nhật (từ 11.30am – 3pm), hàng ngày (từ 12pm – 3pm, 6pm – 11pm)

5. Quán cà phê Vanilla

Món tráng miệng Dirt Cake của quán có giá 9.90$S mà du khách nhất định phải thử khi đi du lịch Singapore. Món tráng miệng đặc biệt này với bánh kem được lấp đấy trong chậu hoa, bên trên được phủ bởi lớp bánh quy với hương vị đặc biệt.

@k8oleary22

Địa chỉ: 3 Boon Tat St #01-01, Singapore 069612

Thởi gian mở cửa: từ thứ 2 – thứ 5 (10.30am – 11pm), thừ 6 (11am – 12am), thứ 7 (11am – 9pm)