Khao Yai, chốn yên bình giữa thiên đường du lịch

Khi đến với vườn Quốc gia Khao Yai, du khách du lịch Thái Lan sẽ được chở đi bằng những chiếc xe “chế” có phần trên giống taxi, phần sau được nối thêm một khoang rộng giống xe lam để lên một số đỉnh núi, đứng ngắm toàn cảnh.

111

Khác xa thủ đô Bangkok phồn hoa, náo nhiệt, Khao Yai là một miền đất yên bình, xanh mướt mắt và thân thiện với du khách du lịch Thái Lan. Cùng tìm hiểu thiên đường nghỉ dưỡng này và liên hệ Chudu24 đặt phòng khách sạn du khách nhé.

Khao Yai có nghĩa là “ngọn núi rộng lớn”, nằm cách thủ đô Bangkok – du lịch Thái Lan khoảng 3 tiếng đi ôtô. Nơi đây không khí thoáng đãng, xe cộ cũng không quá đông đúc, người dân sống hiền hòa, chất phác và có nhiều điểm tham quan du lịch hấp dẫn.

Vườn quốc gia Khao Yai

Tọa lạc tại phía tây của dãy núi Sankamphaeng, phần lớn thuộc tỉnh Nakhon Ratchasima (Khorat), đây là công viên lớn thứ ba ở Thái Lan với diện tích khoảng 300 km², bao gồm khu vực rừng núi và đồng cỏ. Độ cao trung bình tại công viên dao động từ 400 – 1.000 m so với mực nước biển, trong đó cao nhất là ngọn núi Khao Rom (1.351 m).

Đây là nhà của 3.000 loài thực vật, 320 loài chim như red Jungle Fowl (một loại chim rừng màu đỏ) và Coral-billed Ground-cuckoo (một loại chim thuộc họ cúc cu), 66 loài động vật có vú bao gồm cả gấu đen, voi, bò tót, vượn, hươu, nai Ấn Độ, khỉ đuôi lợn….

Khi đến với vườn Quốc gia Khao Yai, du khách du lịch Thái Lan sẽ được chở đi bằng những chiếc xe “chế” có phần trên giống taxi, phần sau được nối thêm một khoang rộng giống xe lam để lên một số đỉnh núi, đứng ngắm toàn cảnh. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham gia vào chuyến đi “ngắm thú rừng”. Nếu đi vào buổi tối, du khách sẽ ngồi ở trong xe và được hướng dẫn chiếu đèn sáng trưng vào những bụi cây, đồng cỏ nơi phát hiện có thú đang ẩn nấp. Nhiệt độ lúc này thường xuống thấp nên du khách du lịch Thái Lan chú ý mang theo áo khoác mỏng.

Khu vườn bí mật ở núi Klangdong

Tọa lạc ở Klangdong, Oark Chong, Nakhon Ratchasima Thái Lan, Secret Art Garden là một khu nghỉ dưỡng tư nhân thu hút đông đảo du khách du lịch Thái Lan khi tới du lịch Khao Yai. Đến đây, du khách có thể đắm mình trong những dòng suối nhỏ róc rách chảy, những ngôi nhà làm bằng gỗ nhỏ xinh cùng nhiều công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo do chính chủ nhân khu vườn dày công xây dựng, sáng tạo.

Dừng chân tại một quán cà phê nhỏ trong Secret Art Garden, bạn cũng có cơ hội được thưởng thức món sinh tố nho mát lạnh tuyệt hảo – một trong những món thức uống hấp dẫn của Khao Yai.

Thung lũng sản xuất rượu nho

PB Valley Khao Yai Winery là nơi sản xuất ra những chai rượu vang nho ngon tuyệt. Tại đây, du khách sẽ bị thu hút bởi những cánh đồng nho trải dài bất tận, xanh mướt mát. Nếu đến đúng vào dịp thu hoạch, bạn sẽ được chiêm ngưỡng hàng triệu trái nho chín mọng treo lúc lỉu trên cành – nguyên liệu để làm nên những chai rượu thơm ngon.

Du lịch Khao Yai, tham gia vào tour PB Valley Khao Yai Winery, du khách du lịch Thái Lan có cơ hội thưởng thức những cốc rượu vang nho thơm nức mũi và mua sản phẩm lưu niệm được làm từ nho.

Primo Piazza – góc nhỏ của người Italy

Primo Piazza còn được nhiều người biết đến với cái tên Little Italy, là một quần thể kiến trúc nhà hàng, lâu đài, đường phố… được xây dựng theo phong cách kiến trúc của đất nước hình chiếc ủng. Nơi đây lúc nào cũng đông khách đến tham thú cho dù đó có là vào ngày thường hay đầu tuần.

Du khách du lịch Thái Lan cũng có cơ hội đứng cho những chú cừu, ngựa ăn cỏ và chiêm ngưỡng những chiếc ban công xinh xắn được phủ xanh bởi những ngọn dây leo xanh mướt mát.

Trang trại trồng nấm

Panorama Farm hay Mushroom Farm là trang trại trồng rất nhiều loại nấm, từ nấm rơm cho đến nấm tai mèo. Một số loại được trồng trong nhà, và một số khác trồng ngoài trời. Du khách du lịch Thái Lan tới đây cũng có thể tham gia vào công đoạn đóng gói mùn cưa để trồng, hoặc hái những cây tấm tươi ngon.

Ngoài ra, Panorama Farm còn xây dựng một số ngôi nhà có hình cây nấm, cao hai tầng và bao quanh một hồ bơi nhỏ. Đường đi được lát bằng những viên đá nhỏ, thích hợp cho du khách đi chân trần để có thể mát-xa chân.

Trang trại bò sữa

Fram Chokchai là khu đất rộng mênh mông nuôi bò lấy sữa và có một nhà xưởng nhỏ để làm kem. Đến đây, ngoài tham gia vào công việc vắt bò sữa, du khách du lịch Thái Lan sẽ có cơ hội để tự mình làm ra những cốc kem dâu, chocolate ngon lành, mát lịm để thưởng thức hoặc đóng gói mang về.

Tại Chokchai còn trồng lúa và các loại rau sạch, không phun thuốc. Du khách cũng sẽ có cơ hội mua về nhà những bó rau tươi ngon, những túi gạo Thái “xịn” không chất kích thích.

Ăn uống

Tại Khao Yai có rất nhiều các quán ăn ngon ven đường của người dân địa phương với giá cả bình dân. Bên cạnh đó, du khách cũng có thể dùng bữa tại một số nhà hàng mang phong cách châu Âu như:

Dairy Home Restaurant: hàng ăn được thiết kế với phong cách xinh đẹp như trong cổ tích, được ốp gỗ và phục vụ các món ăn theo phong cách Italy. Sau khi thưởng thức món tráng miệng ngon tuyệt là kem, bạn có thể mang ly ra cửa hàng và đổi lấy những chiếc cốc sứ xinh xắn mang về nhà làm đồ lưu niệm mà không phải trả thêm tiền. Đơn giản, tiền mua cốc đã được tính vào trong chi phí ăn uống.

Teamo Restaurant: Hàng ăn mang phong cách Italy với các món như Pizza, spaghetti, sườn nướng BBQ. Vào buổi tối, du khách sẽ vừa ăn tối vừa được nghe tiếng đàn piano du dương cùng những ca khúc tiếng Anh từ những thập niên 80 – 90 của các ca sĩ người bản địa.

Farm Chokchai: Du khách cũng có thể đăng ký với trang trại một suất ăn trưa được chế biến rất ngon, từng được nhiều du khách ca ngợi.

Baan Mai Chai Nam Restaurant: Nằm trong tổ hợp các hàng quán và đồ lưu niệm, bên một con sông nhỏ, chuyên phục vụ các món ăn của người Thái. Đến đây, bạn sẽ được thưởng thức toàn bộ hương vị ẩm thực của đất nước chùa vàng.

Nhà máy Chocolate: Ngoài việc thưởng thức đồ ăn, du khách còn có thể tham gia vào việc làm ra những viên chocolate tươi ngon.