Trải nghiệm Cố đô qua những vòng quay xe đạp

Ngày hội xe đạp thể thao đường trường quốc tế Coupe de Hue 2018 là hoạt động chính trong chuỗi sự kiện Ngày hội xe đạp thể thao đường trường quốc tế Coupe De Hue và Cuộc thi Hue - Bán Marathon năm 2018 diễn ra từ 25-26/8 và 2/9. Đi Huế dịp này đừng bỏ qua ngày hội này nhé.

161

Đi Huế dịp lễ 2/9, bạn sẽ có cơ hội hòa mình vào không khí sôi động của Ngày hội xe đạp thể thao đường trường quốc tế Coupe de Hue 2018.

đi huế

Tiếp nối hành trình khám phá vẻ đẹp Cố đô thông qua giải đua xe đạp quốc tế Thừa Thiên Huế mở rộng và giải đua SUP diễn ra hôm qua (25/8), sáng 26/8, Ngày hội xe đạp thể thao đường trường quốc tế Coupe de Hue 2018 đã khởi tranh với 4 chặng đua của 3 nhóm tuổi (mỗi nhóm xuất phát cách nhau 30 phút), thu hút hơn 300 VĐV đến từ 29 tỉnh, thành trên cả nước. Ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến dự và phất cờ lệnh xuất phát.

Tại ngày hội này, ngoài cựu Đại sứ Mỹ – Ted Osius, các ông: Phan Ngọc Thọ – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Dung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng tham dự với tư cách là VĐV nhằm động viên phong trào, đồng thời gửi lời tri ân đến những tay đua cùng gia đình ở khắp mọi miền trên Tổ quốc đã có đi Huế để tham gia cuộc đua.

Xuất phát từ Phu Văn Lâu, để chinh phục cuộc đua, các cua – rơ phải vượt qua tổng lộ trình 138km sau đi qua các danh thắng nổi tiếng tại của Huế như: chùa Linh Mụ, Kim Long, Văn Thánh, điện Hòn Chén… Tiếp đó, đoàn đua tiếp tục xuôi thuyền qua bến Than để đến cầu ngói Thanh Toàn, đầm phá Tam Giang, biển Thuận An, bến đò Cồn Tộc rồi dọc theo các tuyến đường quanh Đại Nội Huế và cán đích tại Phu Vân Lâu.

Trong hành trình thú vị này, có không ít tay đua đến từ tỉnh, thành bạn và nước ngoài đã phải trầm trồ khi ngang qua những cánh đồng lúa vàng ươm tít tắp, thú vị trước kiến trúc của chiếc cầu ngói đã đi vào ca dao, mãi mê ngắm nhìn vẻ đẹp nguyên sơ của đầm phá Tam Giang và hạnh phúc trong sự cổ vũ nhiệt thành của đông đảo người dân bản địa khi đoàn đua ngang qua.

“Đây không phải cuộc đua quá chú trọng về thành tích. Quan trọng là qua những vòng quay, ngoài những danh thắng nổi tiếng đã đi vào sử sách, các VĐV sẽ được cảm nhận thêm những điểm đến đặc sắc về văn hóa, du lịch, ẩm thực, môi trường… trong hành trình trải nghiệm của mình trên đất Cố đô. Đây mới là điều mà BTC muốn hướng đến”, ông Nguyễn Trung Trực – GĐ chương trình nhấn mạnh.