Du lịch Singapore khám phá những điểm dừng chân thú vị tại khu Tiểu Ấn

280

Theo Skyscanner thì đền Sri Veeramakaliamman, khu Arcade Little India, đền Sri Srinivasa Perumal, chùa Sakya Muni Buddha Gaya… là một trong những điểm đến bạn không nên bỏ qua khi du lịch Singapore thăm khu Tiểu Ấn (Little India).

Đền Sri Veeramakaliamman

Nằm ở trung tâm khu Tiểu Ấn trên đường Serangoon, đền Sri Veeramakaliamman là một trong những ngôi đền cổ nhất ở Singapore. Đền do những người thợ Tamil xây dựng năm 1855 và thờ nữ thần Kali – Nữ thần Sức mạnh. Trong suốt Thế chiến thứ II, khi diễn ra những cuộc tấn công trên không, nhiều người đã trú ngụ tại ngôi đền này. Ngôi đền và những dân thường ẩn nấp bên trong đã bình an vô sự thoát khỏi những trận ném bom dữ dội.

du lịch singapore

Vào thập kỷ 80 của thế kỷ 20, ngôi đền đã được tu tạo xây dựng thêm một tháp cổng độc đáo gồm 8 mái vòm chính và rất nhiều vòm nhỏ khác, giúp ngôi đền trở thành một trong những nơi có cảnh tượng nguy nga nhất Singapore.

Đền Sri Srinivasa Perumal

Cũng nằm trên đường Serangoon, đền Sri Srinivasa Perumal là một công trình tiêu biểu cho kiến trúc đền thờ miền Nam Ấn Độ, đặc trưng bởi trụ tháp hình kim tự tháp. Đặc biệt, đây cũng là nơi xuất phát của lễ hội “hành xác” Thaipusam hàng năm. Tại lễ hội có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí là những màn hành xác đáng sợ, rùng rợn mà những người tham gia dường như không còn cảm giác về sự đau đớn. Họ xiên những vật sắc nhọn lên cơ thể, dùng móc sắt móc vào da thịt, đi trên đinh và còn vô số những hình thức hành xác khác.

Chùa Sakya Muni Buddha Gaya

Là một trong những ngôi chùa thờ Phật được nhiều người thăm viếng và đáng chú ý nhất ở Singapore, chùa Sakya Muni Buddha Gaya thường được biết đến với tên gọi là “Ngôi chùa của 1.000 bóng đèn”. Chùa được xây dựng vào năm 1927 bởi nhà sư người Thái tên là Vutthisara, du khách sẽ nhận ra những ảnh hưởng mạnh mẽ của Thái Lan trong phong cách kiến trúc và trang trí của ngôi chùa. Bước vào đây và bạn sẽ chú ý ngay đến bức tượng Phật cao 15m uy nghi, xung quanh là một dãy đèn dài dường như vô tận.

Khu Arcade Little India

Arcade Little India là một khu vực buôn bán sầm uất nằm ẩn mình giữa trung tâm khu Tiểu Ấn, đây là nơi đáng ghé qua để thưởng thức ẩm thực, âm nhạc và thời trang Ấn Độ truyền thống. Đặt chân tới đây, du khách sẽ có cảm giác như đang dạo bước ở Mumbai hay Delhi hơn là Singapore bởi những dãy nhà dài kết hợp với cửa hàng được xây dựng từ những năm 1920 và được bảo tồn cẩn thận.

Tại đây, du khách có thể tìm thấy các món đồ điện tử giá hời và quần áo cũng như các đồ lưu niệm truyền thống của Ấn Độ. Bạn cũng đừng quên nếm thử một số món ăn ngon tuyệt có sẵn ở đây, như món cà ri ăn trên lá chuối – một trong những món ăn Ấn Độ ngon nhất luôn được bày bán ở khắp nơi tại Singapore.

Mustafa Centre

Tọa lạc trong khu Tiểu Ấn, trung tâm mua sắm Mustafa luôn tấp nập du khách ghé thăm khi du lịch Singapore và là địa chỉ mua sắm được ưa chuộng bậc nhất ở đảo quốc sư tử. Đây sẽ là điểm đến bạn không thể bỏ qua nếu muốn tìm kiếm một món hời hoặc thưởng thức những giây phút mua sắm vào lúc đêm khuya. Đặc biệt, tại đây bạn có thể mặc cả hầu như với tất cả các mặt hàng, từ quần áo, nước hoa, đồ lưu niệm, đồ điện tử, mỹ phẩm, bánh kẹo đến thực phẩm.

Đường Serangoon

Đường Serangoon nơi được coi là “trái tim” Ấn Độ trong lòng Singapore, nơi mà màu sắc sặc sỡ từ những công trình kiến trúc sẽ khiến bạn như lạc đến một thế giới cổ tích. Tại đây, bạn dễ dàng chiêm ngưỡng những trang phục sặc sỡ đặc trưng xứ Ấn và ngửi trong không khí hương thơm nồng của các loại gia vị Ấn Độ. Những người thích đắm mình trong một không gian hoàn toàn khác có thể lựa chọn các quán bar theo phong cách Ấn, độc đáo từ nội thất tới âm nhạc và đồ uống để xả stress khi đêm buông xuống.

Chợ Tekka

Tekka tọa lạc trong trung tâm khu Tiểu Ấn và là khu chợ trong nhà lớn nhất ở Singapore. Chợ có hơn 300 gian hàng bán các loại gia vị, hương liệu đặc trưng của Ấn Độ. Ngoài ra, du khách cũng có thể tìm thấy rất nhiều hàng rau củ và hải sản tươi tại đây. Khu chợ hoạt động muộn hơn những nơi khác và thường đóng cửa lúc chiều muộn. Tekka nằm ở trung tâm Tekka, số 665 đường Buffalo.

Ảnh: Internet