Top 5 món quà nhất định phải mua khi tới Singapore

237

Du lịch Singapore, ngoài việc khám phá những điểm đến thú vị và độc đáo thì những món quà nho nhỏ nơi đây cũng lôi cuốn du khách đến bất ngờ.

Mứt Yakunkaya

Mứt yakunkaya là đặc sản phổ biến ở khu vực Đông Nam Á như Singapore, Malaysia, Indonesia, Brunei, với nguyên liệu chính làm từ nước cốt dừa và trứng. Nếu trong chuyến du lịch Singapore Malaysia của mình, bạn sẽ nhận thấy rằng bữa sáng tại đây đều có sự xuất hiện của mứt Kaya cùng vài lát bánh mì nóng hôi hổi đi kèm. Tuy là một món ăn đơn giản, không quá cầu kỳ nhưng sự kết hợp hài hòa giữa bánh mỳ và mứt Kaya tạo nên một hương vị hài hòa, ngon ngọt đến khó cưỡng.

Bạn có thể tìm đến Yakun Kaya Toast – 1 cửa hàng nổi tiếng có thương hiệu lâu đời ở Singapore để mua những lọ mứt đã được đóng gói sẵn. Chắc chắn mứt Kaya là cái tên không nên thiếu trong danh sách mua về làm quà của bạn đâu đấy.

2. Kẹo

Du lịch Singapore

Nếu bạn là một tín đồ hảo ngọt thì sẽ cực kỳ hối hận nếu không ghé qua thiên đường kẹo mang tên Candylicious ở Singapore. Tại đây tập trung rất nhiều hãng kẹo khác nhau, với đủ màu sắc, hình dáng và hương vị. Đặc biệt, bạn có thể lựa chọn theo cân tùy úy, mà giá lại “hạt dẻ” vô cùng.

3. Snack Irvins Salted Egg Yolk

Có thể nói, bim bim ở Singapore có một hương vị riêng, dễ nhớ và khiến cho ai đã từng thử cũng đều phát cuồng, nhất là phải kể tới Snack Irvin Salted Egg Yolk. Ở ngay trong chính tên gọi, hãng bim bim lựa chọn nguyên liệu trứng muối là chính, với hai vị duy nhất bao gồm khoai tây trứng muối và da cá trứng muối.

Để mua được loại bim bim nổi tiếng này, bạn chỉ cần đi đến cửa hàng ở Rafflex Xchange B1 hay Vivocity là có thể thấy chúng được bày bán rất nhiều trên kệ rồi. Đây chắc chắn sẽ là món quà yêu thích đặc biệt dành cho các bạn nhỏ đấy.

4. Trà Boh

Dường như ai đi du lịch Singapore cũng đều tay xách những túi trà Boh nổi tiếng của đất nước xinh đẹp này về làm quà. Là một trong những thành phần làm nên trà sữa sủi bọt Teh Tarik – một thức uống có khả năng “quyến rũ” vị giác bởi hương vị thơm ngon, béo ngậy, các túi trà boh đã chiếm được cảm tình của phần đông du khách. Trà Boh có đa dạng các hương vị như: trà đen truyền thống, gừng, chanh dây, quýt, xoài,… tùy thuộc vào sở thích của người thưởng trà mà bạn lựa chọn cho phù hợp.

5. Socola Sầu Riêng

Hẳn Sầu Riêng là loại quả không quá xa lạ với bạn, nhưng thưởng thức socola Sầu Riêng thì bạn đã thử chưa? Với những miếng socola bé xíu, được đặt vừa vặn trong các loại hộp to nhỏ khác nhau thì đây đích thị là thứ quà bạn nên mua về để tặng người thân và bạn bè khi đi du lịch Singapore – Malaysia. Nhờ sự hòa quyện hương vị ngọt, thơm của socola với hương thơm bùi, ngậy đặc trưng của sầu riêng, hầu như ai mới chỉ nếm thử cũng phải gật đầu rằng “không thể cưỡng lại” món ăn thần thánh này.