Top món ăn đường phố châu Á không thể bỏ qua

407

Nếu bạn đi du lịch 30/4 1/5 ở các nước châu Á mà lại bỏ qua những món ăn đường phố độc đáo hấp dẫn này, chắc chắn bạn sẽ phải tiếc nuối đấy. Đặt phòng sớm và lên kế hoạch chu đáo cho chuyến đi hoàn hảo nhé!

Hãy thử tưởng tượng chuyến du lịch 30/4 1/5 này, bạn vừa được dạo phố vừa được cầm trên tay nhâm nhi những món ăn đặc sắc này chắc chắn sẽ cực kì thú vị.

Takoyaki (Osaka, Nhật Bản)

du lịch 30/4 1/5
Takoyaki (Bánh bạch tuột) – Món ăn đường phố nổi tiếng đến từ Nhật Bản

Một viên bánh bạch tuộc tròn như quả banh golf, là một món ăn đường phố nổi danh của Nhật. Takoyaki được nấu bằng bột mì, nhồi nặn và được chiên trên một chảo gan mang lại hình thù đặc trưng. Được biệt, trong mỗi viên Takoyaki được thêm vào bên trong một chút bạch tuộc cùng hành lá, gừng và tempura giòn. Takoyaki được ăn kèm với sốt okonomi hoặc mayonnaise. Juso, phố đèn đỏ tại phía bắc trung tâm Osaka là nơi nổi tiếng nhất để thưởng thức takoyaki ngon lành, hãy đừng bỏ qua món này trong chuyến du lịch 30/4 1/5 sắp tới của bạn nhé!

Xôi Xoài (Bangkok, Thái Lan)

Xôi xoài là món ăn phổ biến tại Thái Lan, đặc biệt vào mùa xoài từ tháng tư tới tháng sáu. Món ăn bao gồm một muỗng đầy xôi, thêm nước cốt dừa beo béo, và tất nhiên không thể thiếu xoài, nghe thôi là đã thấy hấp dẫn rồi phải không? Bạn có thể tìm thấy những người bán xôi xoài trên những xe đẩy inox ở Bangkok, quanh khu vực Siam Paragon Mall l hay chợ Chatuchak.

Du lịch 30/4 1/5 đến Thái Lan cũng đúng vào dịp lễ hội tại đây, hãy vui chơi thật thỏa thích nhé!

Tanghulu – Kẹo Hồ Lô (Thượng Hải)

Tanghulu là một món xiên que nổi tiếng tại Trung Quốc và Đài Loan. Người bán trên những chiếc xe ba bánh đạp khắp nẻo đường Thượng Hải với những cây gậy đầy kẹo hồ lô. Món ngon lề đường này có đủ vị từ dâu đến cà chua bi, mận,… được bao bọc bởi đường cứng và cả táo. Những món trái cây khác như quýt, thơm, kiwi, chuối và nho, đang trở nên khá phổ biến trong món kẹo hồ lô. Đừng bỏ qua món này khi du lịch 30/4 1/5 đến Trung Quốc và Đài Loan nhé.

Đậu hủ thúi (Hong Kong, Đài Loan)

Món ăn với cái tên không mấy thơm ngon này bắt nguồn từ mùi vị kinh dị của mình. Đậu phụ được làm bằng sữa, rau củ, thịt và lá thuốc của Trung Hoa. Sau đó bỏ trong vại suốt nhiều tháng, khi lấy ra sẽ thêm vào ớt rồi đem chiên nóng. Người bán sẽ cắt thành nhiều viên giòn rụm ở bên ngoài, bùi bùi ở bên trong. Đậu hủ thúi thường được ăn kèm tương cay. Nếu bạn muốn thưởng thức đậu hủ thúi ngon nổi tiếng, hãy tới Shenkeng, một khu vực ngoại ô Đài Bắc. Tuy vậy bạn vẫn có thể dùng thử món này ở Chợ Quý Bà, Hong Kong. Mùi vị cũng không thua kém đâu nhé. Thêm ngay món này vào danh sách ẩm thực trong chuyến đi du lịch 30/4 1/5 nào!

Côn trùng xiên que (Campuchia)

Nhìn có vẻ kinh khủng nhưng đây lại được xem là một trong những món ăn bạn chắc chắn không thể bỏ qua khi đến thăm đất nước Campuchia và dịp du lịch 30/4 1/5. Khi đến những khu chợ lớn hay thậm chí là đi dạo phố, bạn cũng sẽ dễ dàng bắt gặp xe bán đầy ắp những xiên que làm từ các loại côn trùng kiến, nhện, bò cạp, cà cuống, bọ xít,… được nướng hoặc chiên giòn. Nổi bật nhất trong số đó là món nhện khổng lồ chiên. Nhiều người ban đầu sợ hãi nhưng sau khi thử qua, đều trở thành “fan ruột” của món ăn này.