Du lịch hè đến Pattaya chơi đâu, ăn gì để chuyến đi thêm hấp dẫn

107

Nếu bạn đã lựa chọn Pattaya làm điểm đến trong mùa du lịch hè này của mình, thì hãy yên tâm là bạn sẽ có một chuyến đi đầy thú vị nhé. Vì đến đây các bạn không chỉ được ngắm nhìn những cảnh đẹp bất tận mà còn được thưởng thức những món siêu ngon.

CORAL ISLAND

du lịch hè

Nơi đây không có tiếng ồn ào, náo nhiệt, tiếng người mua kẻ bán của thành phố. Mà nơi đây chỉ có một vẻ bình yên với tiếng gió, tiếng sóng biển vỗ rì rào, tiếng hàng cây xào xạc. Bên cạnh đó một hoạt động khá hấp dẫn bạn khi tới đây đó là lặn biển ngắm san hô. Xung quanh hòn đảo có rất nhiều rặng san hô đa dạng về hình dạng cũng như màu sắc. Chắc chắn hoạt động này sẽ đem lại những trải nghiệm vô cùng đáng nhớ cho bạn trong chuyến hành trình của mình.

PATTAYA SHEEP FARM

du lịch hè

Nông trại không chỉ có những chú cừu hết sức dễ thương mà còn có không khí cực trong lành và cảnh vật thiên nhiên hết sức hữu tình mà khó có nơi nào có được. Đặt chân đến đây, ngay từ cái đầu tiên là bạn đã bị chinh phục ngay bởi cảnh sắc hết sức ngọt ngào được bố trí khéo léo khiến bạn chỉ muốn lao ngay ra chơi đùa.

SHOW TIFFANY

du lịch hè

Nếu bạn là người đam mê khám phá về các loại hình nghệ thuật khác nhau của mỗi nước thì khi đến Pattaya bạn đừng nên bỏ lỡ Show Tiffany.

Điểm đặc biệt của chương trình show này là những vũ công chuyển giới vô cùng xinh đẹp, và ăn mặc vô cùng bắt mắt với những màn biểu diễn công phu độc đáo, đem đến cho bạn nhiều cảm xúc khác nhau.

TOM YUM

Đây được mệnh danh là món soup ngon nhất ở Pattaya. Món ăn có vị chua cay, đối với người không ăn được cay thì nên nói “no spicy please”. Tom Yum được làm từ tôm hoặc thịt gà, các loại rau thơm của Thái, các loại gia vị như chanh, gừng, xả và nước cốt dừa. Tom Yum không thể thiếu lá ngò tươi xắt nhuyễn rắc lên trên để tăng hương vị và tô điểm thêm màu sắc cho món ăn.

STICKY RICE MANGO

Xôi xoài là món ăn được coi là đặc trưng của Pattaya. Món ăn này không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn vô cùng tinh tế. Những miếng xoài vàng tươi, ngọt lịm, thơm ngát ăn cùng xôi trắng béo ngậy nước cốt dừa, dẻo thơm và thêm chút bùi bùi của lạc hoặc vừng rang sẽ làm bạn càng ăn càng mê mẩn.