Du lịch Malaysia tự túc có khó như thiên hạ “đồn” không?

563

Nhiều bạn lo lắng rằng, không biết đi du lịch Malaysia tự túc có khó không? Phương tiện như thế nào? Nghỉ ngơi, vui chơi ở đâu? Ăn uống thế nào?… Đừng lo lắng bởi mọi thứ dễ dang hơn bạn nghĩ rất nhiều, đặc biệt là khi đã có bài viết dưới đây chia sẻ mọi kinh nghiệm cần thiết dành cho chuyến đi của bạn. Cùng tham khảo nhé!

Đừng quên liên hệ ngay đến số hotline 1900 5454 40 để được tư vấn đặt phòng giá tốt ngay khi bạn có kế hoạch du lịch.

1/ Giấy tờ cần thiết

du lịch Malaysia
Malaysia miễn visa cho khách du lịch

Malaysia nằm trong nhóm những nước miễn Visa cho người Việt nên rất thuận tiện, du khách không phải mất nhiều thời gian và chi phí cho những giấy tờ, thủ tục phức tạp. Bạn chỉ cần chuẩn bị passport và vé máy bay khứ hồi là có thể xuất nhập cảnh.

2/ Phương tiện di chuyển đến Malaysia

Phương tiện di chuyển đến Malaysia phổ biến nhất dành cho du khách là máy bay.

Hiện nay ở cả sân bay Nội Bài (Hà Nội) và Tân Sơn Nhất (TP.Hồ Chí Minh) đều có rất nhiều hãng máy bay có chuyến bay thẳng đến sân bay Kuala Lumpur của Malaysia với giá vé dao động từ 4.000.000vnđ đến 6.000.000vnđ, các hãng có thể kể đến như: Vietnam Airlines, Malaysia Airlines, Jetstar và AirAsia.

Ngoài ra, nếu bạn có một hành trình kết hợp Singapore – Malaysia thì bạn có thể di chuyển bằng xe bus từ trung tâm Singapore đến Johor Bahru (Malaysia). Sau đó bạn tiếp tục đổi xe để đến Melaka và Putrajaya. Cuối cùng là đi tàu điện trên không KL Rapid để đến Kuala Lumpur.

Bên cạnh đó, sau khi xuống sân bay bạn nên tìm mua sim 3G/4G để vào mạng luôn tại đó để tiện liên lạc cũng như sử dụng mạng định vị để tìm đường đi sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.

3/ Phương tiện di chuyển tại Malaysia

Dù đi bất cứ đâu thì việc đầu tiên bạn cần làm là kiếm cho mình một tấm bản đồ di chuyển trong trung tâm thành phố, bản đồ di chuyển của phương tiện công cộng. Cái này thì bạn có thể dễ dàng tìm kiếm ở sân bay, nhà ga, hoặc lễ tân khách sạn, sẽ rất cần thiết cho hành trình của bạn đấy.

Malaysia bạn có rất nhiều sự lựa chọn về phương tiện để du lịch vòng quanh thành phố:

– Grab: Việc sử dụng phương tiện đi lại này cũng giống như ở Việt Nam, bạn chỉ cần tải ứng dụng Grab của Malaysia và sử dụng cho hành trình tham quan của mình nhé!

– Phương tiện công cộng: Bus, tàu điện trên cao và tàu điện ngầm. Tùy theo nhu cầu và sở thích mà lựa chọn phương tiện thích hợp. Nhưng nếu du lịch Malaysia lần đầu thì dù bạn lựa chọn phương tiện công cộng nào thì cũng cứ dựa vào ga KL Sentral mà đi. Bởi vì đây là trung tâm giao thông chính, nơi tập trung mọi tuyến giao thông công cộng nội đô Kuala Lumpur, đồng thời cũng là điểm kết nối Kuala Lumpur với các địa phương khác của Malaysia.

– Taxi: Taxi ở Malaysia rất đặc biệt, tất cả có 3 màu và mỗi màu lại thể hiện một đẳng cấp khác nhau. Màu xanh lam là xe vip, phục vụ tốt, đi đúng đường nhưng lại rất đắt và hiếm gặp. Còn màu đỏ và màu vàng thì là xe bình dân, nhưng trước khi đi bạn phải trao đổi giá trước và nói mình có google maps chỉ đường nên đừng có đi lòng vòng.

4/ Nghỉ tại Malaysia

Để chuyến đi được thuận lợi và dễ dàng hơn thì bạn nên tham khảo và đặt phòng khách sạn trước để có giá tốt, tiết kiệm được chi phí. Bạn có thể liên hệ trực tiếp đến bộ phận lễ tân của Chudu24 qua số hotline 1900 5454 40 để được tư vấn những khách sạn tiện nghi, vị trí thích hợp, giá tiền tiết kiệm cho chuyến đi của bạn.

Bạn có thể tham khảo khách sạn Malaysia tại đây.

5/ Những điểm tham quan ở Malaysia

Những điểm du lịch tuyệt vời ở khu trung tâm Malaysia

– Trung tâm du lịch của Malaysia Kuala Lumpur: Tại đây bạn nên đi thăm quan Tòa tháp đôi Petronas Twin Towers,  tòa nhà Sultan Abdul Samad ở Quảng trường Merdeka Square, khu Chinatown, Vườn Hồ Lake Garden, Thánh đường quốc gia, khu mua sắm Bukit Bintang, Bảo tàng nghệ thuật Hồi giáo, Vườn thú quốc gia Zoo Negara, Nhà hát quốc gia Istana Budaya, động đá vôi Batu Caves, cao nguyên Genting Highlands….

– Tòa nhà Perdana Putra, nhà thờ Hồi giáo Putra Mosque, công viên Taman Putra Perdana, đài tưởng niệm Millennium Monument và cầu Seri Wawasan.

– Đồi Penang Hill, vườn Penang Botanic Gardens, đền Kek Lok Si, trại bướm Penang Butterfly Farm, Đền Rắn Snake Temple, Bảo Tàng Chiến Tranh….là những điểm thăm quan nổi bật ở hòn đảo này.

– Georgetown: Di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, bạn nên đến Tòa nhà Cheong Fatt Tze, tòa nhà Hội đồng thành phố Pulau Pinang Hall, Thành lũy Cornwallis, Little India, Armenian Street, tòa tháp đồng hồ Queen Victoria Clock Tower, chùa Wat Chaiyamangalaram, chùa Dhammikarama, nhà thờ Hồi giáo Kapitan Keling Mosque, tòa nhà cổ Kuan Yin Teng, nhà thờ St. George’s…khi đặt chân tới Georgetown.

– Malacca: Tòa nhà Peranakan cổ, Đền Cheng Hoon Teng, nhà thờ Tin Lành Christ Church, Tháp đồng hồ Tang Beng Swee, mô hình cảng Hà Lan Porta de Santiago, tòa nhà kiến trúc Hà Lan Stadthuys, nghĩa trang Bukit China, giếng cổ King’s Well, đền Poh San Teng, đền Geok Hu Keng…

– Langkawi: Thiên đường du lịch của Malaysia với những điểm đến hấp dẫn như: Thác Telaga Tujuh Waterfalls, núi Gunung Raya, khu giải trí cá sấu Crocodile Adventureland, vườn bảo tàng Laman Padi Rice Garden, vườn Legend Garden, thủy cung Underwater World, quảng trường Eagle Square….Các bãi biển đẹp:  Pantai Cenang, Tanjung Rhu, Datai Bay, Burau Bay, biển cát đen Pantai Pasir Hitam….

– Ipoh: Nơi tập chung của các kiến trúc thực dân cũ với các di tích như: Tháp đồng hồ Birch Memorial Clocktower, nhà ga xe lửa Ipoh Railway Station, đền Tamil Mariamman Kovil, các hang động Perak Tong, Sam Poh Tong và Kek Lok Tong, lâu đài Kellie’s Castle và rừng mưa Ulu Geroh….

– Cameron Highlands: Đỉnh núi Gunung Brinchang, khu rừng rêu Mossy Forest, thác Parit Waterfall, thung lũng Blue Valley, vườn Robinson Rose Garden, thung lũng Rose Valley, thác Robinson…

– Kuantan: Bãi khỉ Teluk Cempedak, bãi gió Balok, bãi đá đen Pantai Batu Hitam, cụm hang động Panching, thác Berkelah…

– Fraser’s Hill: Đây là một địa điểm đẹp để ngắm hơn 250 loài chim và đi bộ trên những con đường thơ mộng.

– Perhentian Island: Là một cụm đảo với những bãi biển cát trắng trải dài, hệ sinh thái đa dạng, nền san hô phong phú. Nếu bạn muốn tắm tiển và lặn scuba diving thì hãy đến đây.

– Kuching: Thành phố sạch nhất Malaysia. Các địa điểm du lịch nên đến ở đây là: Thiên hà cung Sultan Iskandar Planetarium, nhà thờ Hồi giáo Kuching City Mosque, khu phức hợp Medan Raya Complex, khu Kuching Waterfront, chợ chủ nhật Pasar Minggu, bảo tàng mèo Cat Museum….

– Kota Kinabalu: Thủ phủ bang Sabah, đến đây bạn có thể thăm quan tháp đồng hồ Atkinson, công viên thành phố City Park, đường văn hóa-ẩm thực Gaya Street. và tắm biển ở bãi biển Tanjung Aru…

– Những công viên độc đáo của Malaysia

+ Thế giới Lego khổng lồ: Đây là công viên giải trí ở Malaysia theo nghệ thuật xếp hình lego đầu tiên của châu Á, nằm tại thành phố biển miền nam Johor Bahru.

Giá vé vào cửa: Người lớn: 140 ringgit (khoảng 980.000 đồng)/ Trẻ em (từ 3-11 tuổi): 110 ringgit (khoảng 770.000 đồng)

Giờ mở cửa: 10h – 18h

+ Thị trấn của những chú mèo Kitty: Hello Kitty Town với mô hình mở thân thiện, toàn bộ công viên được trang trí theo tông màu hồng ngọt ngào và có rất nhiều chú mèo Kitty xuất hiện khắp mọi nơi, sẵn sàng chụp hình cùng du khách.

Giá vé là 110 RM (630.000 đồng), miễn phí cho trẻ em dưới 3 tuổi.

Giờ mở cửa: 10h – 18h

+ Công viên giải trí hàng đầu châu Á Sunway Lagoon: Đây được mệnh danh là công viên giải trí hàng đầu châu Á, thích hợp với những người ưa vận động và khám phá.

Giá vé: 150 ringgit tương đương 1 triệu đồng/người.

+ KidZania – Công viên giải trí dành cho trẻ em: Tọa lạc trong tòa nhà nhà Curve NX ở quận Mutiara Damansara, Kuala Lumpur, là công viên chủ đề mang tính giáo dục cao dành cho trẻ em.

Giờ mở cửa: từ chủ nhật đến thứ 6 là 10:00 – 17:00, còn ngày thứ 7, được chia thành 2 khung giờ sáng chiều, buổi sáng từ 10 -15 giờ, buổi chiều từ 16-21 giờ.

6/ Ăn gì ở Malaysia

Ẩm thực Malaysia là sự kết hợp của nhiều nền ẩm thực: Sing, Ấn, Trung, Malaysia…. Đây là quốc gia theo đạo Hồi nên nhà hàng không phục vụ món ăn có thịt lợn. Có rất nhiều món ăn ngon và hấp dẫn mà bạn có thể thưởng thức.

Các món ngon bạn có thể thưởng thức qua để cảm nhận hương vị đặc biệt như: Mỳ Penang assam laksa; Cơm cà ri Nasi Kandar; Salad trộn rau quả Rojak; Lor bak; Hủ tíu xào Char kway teow. Ngoài ra, các bạn có thể thưởng thức những món ăn nổi tiếng ở Malaysia khác như: Súp Koay Chiap, chè kacang, Lok lok, cháo ếch, Nasi lemak, Mee goreng, Sambal udang…

Địa chỉ ăn uống nổi tiếng ở Malaysia bạn không nên bỏ qua:

Nếu muốn lựa chọn những quán ăn bình dân, các bạn có thể tới đường Alor – Jalan Alor, chạy song song với đường Bukit Bintang. Đánh giá đồ ăn khá dễ ăn, giá cả cũng phải chăng (chỉ cần 10-20 RM/ người/ bữa).

Đường  Petaling (Jalan Petaling), một trong những đường phố nhỏ cắt với Jalan Petaling có một dãy quán hàng bình dân của người Hoa bán từ sáng đến tối các loại mì, cơm, cháo, bánh bao…

Đồ ăn tráng miệng bán tại các quầy xe bán hoa quả trên đường phố. Bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 1-2RM là có 1 túi hoa quả ngon tuyệt để thưởng thức rồi. Bên cạnh đó, còn bán những món đồ uống bình dân như nước ổi, trà bí đao, nước quất với giá rất rẻ, có loại chỉ 0.5 RM, cốc.

7/ Những lưu ý khi đi du lịch Malaysia

Đây là quốc gia có nền văn hoa vô cùng đa dạng, do vậy các bạn nên tìm hiểu kĩ về phong tục tập quán nơi đây trước khi thực hiện chuyến hành trình du lịch Malaysia.

Hệ thống giao thông trong thành phố ở Malaysia khác ở Việt Nam, các phương tiện giao thông đều lưu thông về phía bên trái. Bạn nên chú ý khi đi lại trên đường.

Bạn nên in thông tin về vé máy bay, thông tin khách sạn, địa điểm tham quan… và những địa chỉ quan trọng để thuận tiện liên lạc.

Nên đổi ra nhiều tiền có mệnh giá nhỏ, mang theo bên người để sử dụng cho việc đi lại bằng tàu điện ngầm.

Chúc các bạn có chuyến du lịch Malaysia thật trọn vẹn.