6 lý do khiến bạn không thể bỏ qua Johor Bahru khi du lịch Malaysia

Đừng quên liên hệ đến số hotline 1900 5454 40 để được tư vấn đặt phòng giá tốt ngay khi bạn có kế hoạch du lịch Malaysia nhé!

252

Du lịch Malaysia nên đi đâu, làm gì? Sẽ rất đơn giản để trả lời cho câu hỏi này, đến Johor Bahru sẽ có tất cả những thư bạn cần. Ăn uống, mua sắm, vui chơi thả ga mà chẳng sợ “cháy túi”, chần chờ gì mà không lên kế hoạch cho chuyến đi thôi nào!

Đừng quên liên hệ đến số hotline 1900 5454 40 để được tư vấn đặt phòng giá tốt ngay khi bạn có kế hoạch du lịch nhé!

Tham khảo thêm Khách sạn Malaysia

Johor Bahru không ồn ào, nhộn nhịp như thủ đô Kuala Lumpur, nơi đây là một thành phố hiền lành, rất đỗi thanh bình nằm ở phía Nam Malaysia. Thế Johor Bahru có gì thú vị mà lại thu hút khách du lịch Malaysia ghé thăm đến thế?

Johor Bahru tạo ấn tượng với những mái nhà thấp, đường phố rộng rãi, nhưng lại có rất nhiều ngóc ngách để khám phá và trải nghiệm. Bên cạnh đó là hàng loạt công viên giải trí đầy màu sắc và những chuyến phiêu lưu biển đảo thú vị, độc đáo. Cùng điểm qua các thông tin dưới để rõ hơn bạn nhé!

1/ Thả ga mua sắm mà không lo cháy túi

du lịch Malaysia
Thiên đường mua sắm tại Malaysia

Đây được xem là thiên đường dành cho caá tín đồ mua sắm. Johor Bahru là điểm giáp giữa Malaysia và Singapore, nên không lạ khi nơi này tập trung nhiều trung tâm thương mại với đủ loại mặt hàng từ quần áo, trang sức, đồ gia dụng, đồ điện tử, đồ chơi trẻ em. Tại AEON/Jusco Tebrau City, rất nhiều nhãn hiệu quen thuộc như: G2000, Giordano, Padini… với giá rẻ hơn nhiều so với Singapore.

Ngoài ra còn có Johor Premium Outlets là nơi các tín đồ shopping săn hàng giá rẻ, mua sắm ở đây sẽ được giảm giá từ 25% – 65% tại 80 cửa hàng với các nhãn hiệu lớn như Gap, Nike… Một điểm đến khác dành cho dân du lịch là Free Duty Zone, nơi thuế được cắt giảm và hoàn toàn làm hài lòng khách hàng với mức giá vừa túi tiền.

2/ Thưởng thức ẩm thực phong phú

Ảnh: Miss Tam Chiak

Johor Bahru sở hữu nét ẩm thực không chỉ ngon mà còn có sự độc đáo riêng của người Mã. Ai đã từng đến đây đều khẳng định rằng: ăn uống ở Mã là một trải nghiệm thú vị, nhất là khi “lạc vào” những con phố ăn uống lâu đời của người dân nơi đây. Đồ ăn Johor Bahru luôn mang hương quế nồng, sả gừng cay, đặc trưng màu vàng nghệ và ngọt béo vị cốt dừa.

Ví dụ, một tô mì Mee Rebus với nước dùng sệt được nấu từ khoai tây, đậu nành muối và ướp vị cà ri, có vị cay, ngọt và rất thơm. Một đĩa Asma pedas gồm cá được nấu với me, cà chua, đậu, ớt… trở thành một món chua, cay và đậm vị. Đĩa Nasi Briyani là cơm được ướp nghệ nấu với thịt gà, trứng, ăn kèm với cà ri. Thậm chí cơm Nasi Briyani còn được ăn kèm với một loại salad sữa chua, khá lạ miệng. Nếu không hợp khẩu vị, bạn có thể lựa chọn món ăn Trung cũng rất đa dạng, phong phú.

3/ “Càn quét” chợ đêm

Ở Johor Bahru, nhiều chợ đêm khác nhau sẽ được chia theo các ngày trong tuần, đặc biệt chợ đêm Kampung Bendehara, Kampung Kangkar Tebrau vào chủ nhật có đủ mặt hàng từ quần áo, đồ lưu niệm đến những món ăn đậm vị Cari, xào nướng… rất rẻ và rất dễ mặc cả.

Đừng quá lo lắng việc bạn là khách du lịch Malaysia sẽ bị “chặt” giá cao, người dân nơi đây rất thân thiện và dễ chịu.

4/ “Phá đảo” các công viên giải trí

Có rất nhiều công viên, mô hình giải trí ở Johor Bahru mà bạn không thể tìm thấy tại Việt Nam. Những công viên đều có quy hoạch theo một phong cách riêng, ấn tượng và cực thú vị. Đặc biệt, đối với những gia đình trẻ với con nhỏ, các bé sẽ không thể rời chân khỏi những công viên giải trí tên tuổi ở Johor Bahru đâu.

Đầu tiên, phải kể đến Legoland, đây là một công viên được xây nên từ hơn 50 triệu viên gạch lego, đủ sức đưa người chơi trở về thời thơ trẻ với đủ các trò từ lính cứu hỏa, đi tàu lượn, trượt nước, cả xem phim 4D, ảo thuật…

Tiếp theo là công viên Hello Kitty ngập tràn màu hồng rất hợp với con gái, nơi bạn có thể chụp ảnh thỏa thuê với chú mèo Hello Kitty khổng lồ. Đây là công viên Hello Kitty có quy mô lớn nhất thế giới với diện tích hơn 100.000 m2 và nhiều trò giải trí hấp dẫn.

5/ Khám phá nông trại trái cây Desaru

Johor Bahru có rất nhiều nông trại, du khách đến đây có thể thư giãn trong không gian xanh ngát, tận hưởng những loại trái cây sạch và ngon mê mẩn. Một cái tên tiêu biểu đó chính là nông trại trái cây Desaru.

Địa chỉ nông trại Desaru: Số 1, Sungai Cemaran, Desaru, 81900 Kota Tinggi, Johor, mở cửa từ 8h – 18h.

Tại đây, chỉ từ 25RM (khoảng 130.000 đồng) vé vào cửa, bạn đã được mở ra một thiên đường hơn 100 loại trái cây nhiệt đới trong một khu vườn rộng lớn mênh mông. Sầu riêng, mít, cam, ổi… san sát bên nhà vườn và hồ cá, thú cưng… cũng là “background” xanh mát để ra đời những tấm ảnh trong veo.

6/ Chinh phục những hòn đảo tuyệt đẹp

Ảnh: Thant Zaw Wai/Getty Images

Khách du lịch Malaysia đến Johor Bahru tuyệt đối không nên bỏ qua những chuyến thăm đảo. Có nhiều đảo như Pulau Tioman, Pulau Rawa, Pulau Sibu Besar. Biển Pulau Tioman mê đắm sở hữu những bãi tắm yên bình dựa vào lưng núi với làn nước ấm và trong. Nơi đây từng được Tạp chí TIME công nhận là một trong những hòn đảo đẹp nhất thế giới, dù chỉ dài chưa tới 40 cây số.

Tới Pulau Tioman không thể thiếu hoạt động lặn biển được. Mỗi ngày đều có thuyền lớn chở khách ra các điểm lặn san hô, đi lúc 10h sáng và về lúc 16h chiều. Tioman là hòn đảo du lịch nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên hoang dã, được biển xanh, những khu rừng nhiệt đới bao bọc và hàng trăm loài động vật hoang dã… Ngoài ra chúng ta còn có thể tham gia các chuyến đi leo núi, bơi lội dưới thác nước, thuê thuyền ra đảo, thăm trang trại rùa và trải nghiệm văn hóa địa phương tại các làng nghề truyền thống trên biển Juara.