Singapore là một trong những điểm đến hàng đầu châu Á, nổi bật với hệ thống giao thông hiện đại, thuận tiện và thân thiện với du khách. Để khám phá trọn vẹn quốc đảo sư tử, việc lựa chọn phương tiện di chuyển phù hợp là điều rất quan trọng. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu các phương tiện di chuyển cho khách du lịch tại Singapore như tàu điện ngầm (MRT), xe buýt công cộng, taxi… Nhờ vào mạng lưới giao thông phát triển và cách tổ chức khoa học, du khách có thể dễ dàng di chuyển giữa các điểm tham quan một cách tiết kiệm và hiệu quả.
- Tham khảo thêm: Danh sách Khách sạn Singapore
Phương tiện di chuyển cho khách du lịch tại Singapore
* Các phương tiện công cộng:
– Hệ thống tàu điện MRT (Mass Rapid Transit):

- Là phương tiện di chuyển dễ dàng, nhanh chóng nhất với chi phí hợp lý, gồm một số đường tàu điện ngầm và một số tàu điện trên không (tuyến kết nối Sân bay Changi)
- Tránh được tình trạng kẹt xe trên đường, tuy nhiên các sân ga và hệ thống các đường đi bộ ngầm di chuyển vào ga có thể khá đông đúc, đặc biệt là vào khung giờ cao điểm.
- Một số ga lớn thì khu vực đường ngầm di chuyển này được phát triển thành các trung tâm mua sắm rộng lớn như Citylink (với hơn 70 gian hàng, nằm gần Marina Bay), hoặc kết nối trực tiếp với các trung tâm thương mại như ga Bugis kết nối với mall Bugis Junction, các ga nằm dọc đường Orchard như Dhoby Ghaut, Somerset hay Orchard kết nối với các mall lớn ngay từ tầng ngầm, cùng với rất nhiều nhà hàng ăn uống.
- Hệ thống MRT tại Singapore hiện đang có 6 tuyến chính, kết nối hầu hết tới các địa điểm phổ biến như sân bay Changi, đường Orchard, khu vực Bugis-Bencoolen, khu phố Chinatown, khu vịnh Marina Bay.
– Hệ thống xe bus công cộng:

- Mạng lưới xe bus rất rộng và bao phủ hầu hết hòn đảo, du khách có thể gặp kẹt xe vào giờ cao điểm nhưng có thể đưa khách kết nối trực tiếp đến các tuyến đường cần phải đổi MRT nhiều lần, hoặc khu vực không có MRT.
- Các trạm xe bus đều có mã số ID giúp du khách xác định nơi đi/nơi đến, trong khi đó Google Maps khá chính xác trong việc xác định tuyến xe/trạm xe/thời gian di chuyển, v.v
– Cách thức thanh toán khi sử dụng phương tiện công cộng:
- Để thanh toán tiện lợi khi di chuyển bằng MRT hoặc bus, du khách cần mua thẻ EZ-Link (có bán tại các nhà ga MRT) và nạp tiền vào thẻ để “tap” (chạm) mỗi khi vào/ra sân ga hoặc khi lên/xuống xe bus. Hệ thống sẽ tự động trừ tiền theo khoảng cách di chuyển từ trạm đi/trạm đến cũng như sẽ hiển thị số dư còn lại trong thẻ.
- Ngoài ra bạn cũng có thể mua vé MRT từng chặng tại các kiosk bán vé tự động tại các nhà ga, bằng cách chọn trạm đi/trạm đến và thanh toán theo hướng dẫn của máy. Riêng đối với xe bus thì bạn cũng có thể thanh toán tiền mặt, tuy nhiên cần phải trả chính xác số tiền giá vé vì sẽ không có thối tiền.
- Ngoài ra bạn có thể đăng ký hệ thống SimplyGo để kết nối trực tiếp với thẻ tín dụng của bạn, từ đó trực tiếp “tap” thẻ tín dụng (thay cho thẻ EZ-Link) để thanh toán chuyến đi. Nếu thẻ được gắn vào smartphone hoặc smartwatch thì bạn cũng có thể sử dụng để “tap”.
* Các phương tiện khác:

- Taxi: chi phí tất nhiên sẽ đắt hơn so với phương tiện công cộng, nhưng sẽ phù hợp với nhóm nhỏ, và thuận tiện đến những điểm mong muốn. Taxi chính thức ở Singapore có biển báo điện tử nhỏ “Taxi” trên nóc xe. Bạn có thể gọi taxi dọc đường ở các khu vực ngoại ô, nhưng taxi chỉ được phép dừng tại các bến taxi thích hợp ở khu vực Trung tâm thương mại. Giá cước taxi tính theo khoảng cách di chuyển. Tất cả taxi ở Singapore đều sử dụng đồng hồ tính tiền nên không cần mặc cả và tiền mặt là phương thức thanh toán được ưa chuộng. Một số taxi có thể chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng nhưng phải trả thêm thuế phí.
- Các dịch vụ gọi xe như Grab, Gojek, v.v cũng đang hoạt động tại Singapore và với cách thức hoạt động khá tương tự tại Việt Nam, tuy nhiên hầu hết khách cần thanh toán trước qua ứng dụng bằng thẻ.


















