Ghé thăm chùa ‘ve chai’ – ngôi chùa nắm giữ nhiều kỷ lục ở Đà Lạt

Tên gọi “ve chai” của chùa Linh Phước (Đà Lạt) xuất phát từ việc hầu hết chi tiết trang trí ở đây đều dùng mảnh sành, sứ hay vỏ chai tạo nên.

1874

Nếu có dịp du lịch Đà Lạt thì khi đi ngang qua khu vực Trại Mát, bạn nhất định phải ghé qua một lần ngôi chùa độc nhất vô nhị nắm giữ nhiều kỷ lục – Chùa Linh Phước nhé.

Cách TP Đà Lạt khoảng 8 km, chùa Linh Phước là một trong những điểm thu hút rất đông du khách đến tham quan vì sự cầu kỳ trong xây dựng cũng như các kỷ lục của nó. Chùa được khởi công xây dựng vào năm 1949 - 1953, hầu hết trang trí đều bằng mảnh sành sứ nhiều màu sắc. Từ ngoài cổng, du khách có thể thấy được sự bề thế của ngôi chùa.
Cách TP Đà Lạt khoảng 8 km, chùa Linh Phước là một trong những điểm thu hút rất đông du khách đến tham quan vì sự cầu kỳ trong xây dựng cũng như các kỷ lục của nó. Chùa được khởi công xây dựng vào năm 1949 – 1953, hầu hết trang trí đều bằng mảnh sành sứ nhiều màu sắc. Từ ngoài cổng, du khách có thể thấy được sự bề thế của ngôi chùa.
Những họa tiết đều sử dụng đồ gốm, sành sứ được thực hiện rất công phu.
Những họa tiết đều sử dụng đồ gốm, sành sứ được thực hiện rất công phu.
Một họa tiết hình rồng được chế tác tỉ mỉ.
Một họa tiết hình rồng được chế tác tỉ mỉ.
Trung tâm tầng một là chánh điện, tầng hai là Lầu Đại Bi thờ 108 tượng thiên thủ thiên nhãn và chuông cổ.
Trung tâm tầng một là chánh điện, tầng hai là Lầu Đại Bi thờ 108 tượng thiên thủ thiên nhãn và chuông cổ.
Bên phải chùa là Hoa long viên, nổi bật là con rồng dài 49 m, vây rồng được làm từ 50.000 vỏ chai bia. Miệng rồng che phủ đầu tượng phật Di Lặc.
Bên phải chùa là Hoa long viên, nổi bật là con rồng dài 49 m, vây rồng được làm từ 50.000 vỏ chai bia. Miệng rồng che phủ đầu tượng phật Di Lặc.
Từ chùa Linh Phước có thể nhìn rõ tòa Linh Tháp cao 7 tầng. Tòa tháp cũng được trang trí bằng các mảnh sành sứ. Bên cạnh là tượng Phật Bà Quan Âm được kết từ 700.000 bông hoa bất tử, cao 18 m, đạt kỷ lục châu Á.
Từ chùa Linh Phước có thể nhìn rõ tòa Linh Tháp cao 7 tầng. Tòa tháp cũng được trang trí bằng các mảnh sành sứ. Bên cạnh là tượng Phật Bà Quan Âm được kết từ 700.000 bông hoa bất tử, cao 18 m, đạt kỷ lục châu Á.
Bên trong tòa tháp có đại hồng chung nặng 8.500 tấn, được xác định là đại hồng chung lớn nhất Việt Nam. Các du khách đến đây thường viết tên mình và người thân vào giấy rồi dán lên đại hồng chung để cầu may mắn.
Bên trong tòa tháp có đại hồng chung nặng 8.500 tấn, được xác định là đại hồng chung lớn nhất Việt Nam. Các du khách đến đây thường viết tên mình và người thân vào giấy rồi dán lên đại hồng chung để cầu may mắn.
Bên cạnh tháp Linh Tự là điện thờ Quan Thế Âm Bồ Tát. Điện thờ gồm ba tầng, cũng được trang trí bằng sành sứ. Ở giữa điện là tượng Phật Quán Thế Âm Bồ Tát trong nhà bằng bê tông cốt thép cao nhất Việt Nam, cao 17 m. Xung quanh mỗi tầng gồm 108 tượng Quan Thế Âm Bồ Tát nhỏ hơn. Với 324 tượng, điện thờ ở đây được coi là nơi có số lượng tượng Quan Thế Âm nhiều nhất Việt Nam.
Bên cạnh tháp Linh Tự là điện thờ Quan Thế Âm Bồ Tát. Điện thờ gồm ba tầng, cũng được trang trí bằng sành sứ. Ở giữa điện là tượng Phật Quán Thế Âm Bồ Tát trong nhà bằng bê tông cốt thép cao nhất Việt Nam, cao 17 m.
Xung quanh mỗi tầng gồm 108 tượng Quan Thế Âm Bồ Tát nhỏ hơn. Với 324 tượng, điện thờ ở đây được coi là nơi có số lượng tượng Quan Thế Âm nhiều nhất Việt Nam.
Điện thờ Quan Thế Âm Bồ Tát được khảm sứ tinh xảo và nổi bật.
Điện thờ Quan Thế Âm Bồ Tát được khảm sứ tinh xảo và nổi bật.
Từ trên tòa tháp, du khách có thể nhìn bao quát được hết chùa Linh Phước với vẻ đẹp bề thế.
Từ trên tòa tháp, du khách có thể nhìn bao quát được hết chùa Linh Phước với vẻ đẹp bề thế.