Đường Nguyễn Huệ được tìm kiếm hàng đầu ở Đông Nam Á

Trong danh sách 15 điểm đến hàng đầu ở Đông Nam Á, đường Nguyễn Huệ đứng thứ 3 top được tìm kiếm nhiều nhất.

550

Trang TripAdvisor vừa đưa ra danh sách 15 điểm đến hàng đầu Đông Nam Á, dựa trên kết quả tìm kiếm của du khách từ 9/2015 đến 10/2016, trong đó có đường Nguyễn Huệ ở TP HCM.

Đường Nguyễn Huệ nằm ở trung tâm của quận 1, vốn là kênh dẫn nước từ sông Sài Gòn vào thành Gia Định, đến năm 1887 do dòng nước ô nhiễm nên bị lấp lại thành Đại lộ Chaner, rồi đổi tên là đường Nguyễn Huệ vào năm 1956 và được sử dụng đến ngày nay.

Với chiều dài gần 700 m, đường Nguyễn Huệ được trang trí hai đài phun nước, hai bên trồng nhiều cây xanh, dưới có hệ thống điều khiển âm thanh ánh sáng. Đường trở nên sôi động và nhộn nhịp vào ban đêm với âm nhạc, màn khiêu vũ cùng nhiều trò giải trí khác. Vào dịp tết đến, đường Nguyễn Huệ là nơi trưng bày nhiều loại cây hoa cảnh, mỗi năm một chủ đề, thu hút rất đông du khách đến tham quan.

Theo TripAdvisor, cách tốt nhất để khám phá đường Nguyễn Huệ là thông qua ẩm thực. Với 48 USD mỗi người, du khách có thể nếm thử các đặc sản địa phương như bánh mì, cơm tấm, cà phê và nhiều món chè ngon miệng.

Nằm trong danh sách này còn có chợ Sindhu, bãi biển Gili Meno, thác Tegenungan, cung điện Puri Saren (Indonesia), bãi biển Nacpan, bảo tàng nghệ thuật Pinto, khu du lịch Nuvali, thác Kawasan (Philippines), vườn thực vật nhiệt đới Nong Nooch, thác Bua Thong, công viên nước Cartoon Network Amazone, đồi Monkey, chợ đêm cuối tuần Krabi (Thái Lan) và trung tâm mua sắm Mid Valley Megamall (Malaysia).