Trung Quốc xây dựng tháp rừng cây đầu tiên tại Châu Á

Công trình với hơn 3.000 cây xanh dự kiến sẽ được hoàn thành tại Trung Quốc vào năm 2018 - trở thành tháp rừng cây đầu tiên tại Châu Á.

450

Xem thêm: Phượng Hoàng cổ trấn thơ mộng bên dòng Đà Giang

Công trình với tên gọi Tổ hợp tháp Nam Kinh được thiết kế bởi kiến trúc sư người Italia Stefano Boeri, gồm 2 tháp với chiều cao lần lượt là 200m và 108m.
Công trình với tên gọi Tổ hợp tháp Nam Kinh được thiết kế bởi kiến trúc sư người Italia Stefano Boeri, gồm 2 tháp với chiều cao lần lượt là 200m và 108m.
Tổ hợp tháp Nam Kinh sẽ trồng tổng cộng hơn 1.000 cây thân gỗ và 2.500 cây bụi thuộc 23 loài.
Tổ hợp tháp Nam Kinh sẽ trồng tổng cộng hơn 1.000 cây thân gỗ và 2.500 cây bụi thuộc 23 loài.

911f43a7-2960-4422-9bfd-7a4288ed190b

Tòa tháp cao hơn là nơi đặt các văn phòng, bảo tàng, trường học và câu lạc bộ, trong khi tòa tháp thấp hơn sẽ được sử dụng làm khách sạn với bể bơi trên tầng thượng.
Tòa tháp cao hơn là nơi đặt các văn phòng, bảo tàng, trường học và câu lạc bộ, trong khi tòa tháp thấp hơn sẽ được sử dụng làm khách sạn với bể bơi trên tầng thượng.
 Đây không phải là lần đầu tiên Stefano Boeri thiết kế những công trình kết hợp rừng cây như vậy. Nhiều công trình tương tự cũng đang được xây dựng và hoàn thiện tại Milan (Italia)và Lausanne (Thụy Sĩ).

Đây không phải là lần đầu tiên Stefano Boeri thiết kế những công trình kết hợp rừng cây như vậy. Nhiều công trình tương tự cũng đang được xây dựng và hoàn thiện tại Milan (Italia)và Lausanne (Thụy Sĩ).
 Những thiết kế của Stefano được giới chuyên môn đánh giá rất cao và mở ra xu hướng sống trong lành, thân thiện với môi trường trong tương lai.

Những thiết kế của Stefano được giới chuyên môn đánh giá rất cao và mở ra xu hướng sống trong lành, thân thiện với môi trường trong tương lai.