Ngọn đồi đẹp nhất Đà Lạt bạn nhất đinh phải check-in

Nhắc đến Đà Lạt, người ta nghĩ ngay tới những điều mộng mơ và vô vàn khung cảnh lãng mạn.

1154

Xem thêm:

———————-

Ngọn đồi Thiên Phúc Đức cũng không nằm ngoài danh sách các điểm đến đẹp mê ly nhất định phải ghé thăm khi du lịch vùng đất này.

1

Cách thành phố Đà Lạt khoảng 10 km, đồi Thiên Phúc Đức là địa điểm lý tưởng cho những ai không thích xô bồ, muốn tận hưởng không gian thiên nhiên rộng lớn đích thực. Từ Đà Lạt các bạn cứ đi theo hướng Bắc, lên gần Lang Biang, hỏi đường đến nhà thờ Thánh Mẫu, phường 7, trên đây là đồi Thiên Phúc Đức.

bibitang9x
bibitang9x
kimngandt
kimngandt
kimngandt
kimngandt
leona_vo
leona_vo
sonytrami
sonytrami

Đây là “địa chỉ vàng” của các thợ săn ảnh, bởi quang cảnh không khác gì một thảo nguyên châu Âu với triền cỏ trải dài. Không những thế, ngọn đồi còn cao vừa đủ tầm, để bạn vừa có thể ngắm nhìn toàn bộ thành phố, vừa “chạm” được vào mây.

Ảnh: Jaden Travel
Ảnh: Jaden Travel
Ảnh: Jaden Travel
Ảnh: Jaden Travel
Ảnh: Jaden Travel
Ảnh: Jaden Travel
Ảnh: Jaden Travel
Ảnh: Jaden Travel

Một điều đặc biệt mà đồi Thiên Phúc Đức thu hút những kẻ mê khám phá là cây thông cô đơn oằn mình nghiêng về một phía như đang ngóng đợi ai. Từ phía cây thông cô đơn, cả Đà Lạt bỗng chốc thu bé lại vừa trong tầm mắt bạn.

Ảnh: Jaden Travel
Ảnh: Jaden Travel

Đồi Thiên Phúc Đức còn hoang sơ, chưa khai thác dịch vụ du lịch nên đường đi hơi vất vả. Tuy nhiên ngọn đồi không quá cao, bạn sẽ mất khoảng 20 phút đi bộ để lên đến đỉnh.

Ảnh: Jaden Travel
Ảnh: Jaden Travel
Ảnh: Jaden Travel
Ảnh: Jaden Travel

Sau khi dạo chơi ở đồi Thiên Phúc Đức bạn hãy tham quan các địa điểm khác, gần nhất là Lang Biang, để khám phá bức tranh tuyệt đẹp của núi rừng nơi đây.
Nếu có quyết định du hành tại Thiên Phúc Đức thì cắm trại qua đêm là một trải nghiệm thú vị. Ban đêm, ngẩng đầu lên sẽ được ngắm sao trời lấp lánh, nhìn xuống sẽ thấy thành phố lên đèn lung linh. Sáng sớm và chiều tối là thời điểm lý tưởng nếu bạn có ý định “săn mây”.

betbongbot
betbongbot

Bạn nên mang theo áo ấm dày, một tấm chăn mỏng hoặc áo mưa để che bớt sương mù, chống cái lạnh về đêm trên đỉnh núi. Ngoài ra, các thực phẩm ăn uống, thuốc chống côn trùng cũng là vật phẩm không thể thiếu giúp bạn tận hưởng một cuộc vui chơi trọn vẹn.