Du lịch Quảng Nam đầu năm tăng gần 50% khách tham quan lưu trú

Khách du lịch đến tham quan tại địa bàn tỉnh Quảng Nam tăng mạnh. Tuy nhiên, con số chênh lệch giữa lượng khách đến và doanh thu trong hoạt động du lịch chính là một "bài toán" với chính quyền, người dân và các doanh nghiệp du lịch tại địa phương trong thời gian đến...

623
Du khách tham quan tại Hội An
Du khách tham quan tại Hội An

Chiều 1.3, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế- xã hội tháng hai và 2 tháng đầu năm 2017.

Ông Nguyễn Hồng Quang – Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam – đã có báo cáo khái quát về tình hình phát triển du lịch Hội An nói riêng và Quảng Nam nói chung trong 2 tháng vừa qua.

Theo đó, trong tháng 2, tổng lượt khách tham quan và lưu trú trên địa bàn tỉnh là hơn 440 nghìn lượt, tăng 55% so với cùng kỳ. Trong đó, riêng dịp Tết Nguyên Đán, từ ngày 26.1 đến ngày 1.2, Quảng Nam đón 121 nghìn lượt khách, tăng 38% so với dịp Tết năm 2016. Trong đó khách quốc tế đạt gần 52 nghìn lượt, tăng 32%.

Như vậy, tính chung cho 2 tháng đầu năm, tổng lượt khách tham quan lưu trú trên địa bàn hơn 840 nghìn lượt, tăng 46,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh thu từ hoạt động khách sạn Hội An, nhà hàng và du lịch lữ hành chỉ hơn 1.530 tỉ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.


Dat phong khach san Hội An giá tốt tại tổng đài 1900 5454 40.