Sắp có tuyến tàu cao tốc đi Côn Đảo chỉ mất 2 tiếng rưỡi

Theo thông tin mới nhất từ công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang, dự kiến đầu tháng 6/2017 sẽ đưa vào hoạt động tàu cao tốc đi Côn Đảo đầu tiên từ Sóc Trăng chỉ mất 2 tiếng rưỡi.

1736

Du lịch Côn Đảo ngày càng dễ hơn với chuyến tàu đi Côn Đảo sắp khai trương đầu tháng 6/2017

1

2

Được biết, tàu cao tốc Superdong Côn Đảo I đi Côn Đảo với tổng mức đầu tư khoảng 50 tỷ đồng, đang được đóng tại Malaysia. Có sức chứa 306 hành khách với tốc độ 25-27 hải lý/giờ. Dự kiến, tàu sẽ được bàn giao cho Superdong trong tháng 05/2017. Trong năm 2017, Superdong cũng có kế hoạch đóng tàu Superdong Côn Đảo II, dự kiến hoạt động từ quý I/2018.

4 5 6

Dự kiến, trong tháng 6 tới, tuyến tàu cao tốc Trần Đề ra Côn Đảo sẽ chính thức đưa vào hoạt động – Thời gian di chuyển chỉ 150 phút, ngắn hơn các tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo từ 3 đến 4 lần.

Lịch trình: 8h00 sáng từ Cảng Trần Đề – Cảng Bến Đầm và 13h00 chiều Cảng Bến Đầm – Cảng Trần Đề. Đầu năm 2018, sẽ có 2 tàu chạy đối lưu Cảng Trần Đề – Cảng Bến Đầm lúc 8h00 và 13h00.

Lộ trình dự kiến từ Cảng Trần Đề (Sóc Trăng) – Cảng Bến Đầm (Côn Đảo) và ngược lại. Giá vé dự kiến chỉ 310.000 đồng/ người/ lượt.