Đoàn tàu 5 sao tuyến Sài Gòn – Nha Trang | Phan Thiết đã đi vào hoạt động

Mới đây Công ty CP VTĐS Sài Gòn đã chính thức đưa vào hoạt động đoàn tàu chất lượng cao chạy tuyến Sài Gòn – Nha Trang và Sài Gòn - Phan Thiết đã được khách hàng ưa chuộng và đánh giá cao.

1932

Đoàn tàu 5 sao tuyến Sài Gòn – Nha Trang

Ngày 21/02 Công ty CP VTĐS Sài Gòn đã chính thức đưa vào hoạt động đoàn tàu chất lượng cao chạy tuyến Sài Gòn – Nha Trang và ngược lại đã được khách hàng ưa chuộng và xã hội đánh giá cao.

Ảnh: Zing.vn
Ảnh: Zing.vn

Theo ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn, đoàn tàu được thiết kế theo kiểu dáng hiện đại, sang trọng, đặc biệt thành toa xe được làm bằng thép cường lực cao, nội thất toa xe được thiết kế bằng vật liệu composite, từ sàn, vách, trần, cửa các phòng…

Ảnh: Zing.vn
Ảnh: Zing.vn

Điểm đặc biệt là toa xe giường nằm được làm bằng composite màu trắng với kiểu dáng thanh lịch, toa xe ghế ngồi với thiết bị mới, có nhiều tiện ích phục vụ hành khách như: khoang để hành lý thiết kế rộng rãi; có thể điều chỉnh thành giường ngủ, có thiết bị để chân phía trước và giá đỡ chân khi hành khách nghỉ ngơi.

Ảnh: Zing.vn
Ảnh: Zing.vn

“Để giúp khách du lịch có chuyến đi ý nghĩa, chúng tôi trang bị kính cửa sổ dán chất liệu chống nắng chất lượng cao, không ảnh hưởng đến việc thưởng ngoạn cảnh đẹp hai bên đường tàu; toa xe được lắp đặt van, lò xo giảm chấn của Nhật Bản, hạn chế tối đa việc rung, lắc, xóc khi đoàn tàu di chuyển và giảm tối đa tiếng ồn”, ông Văn cho biết.

Ảnh: Zing.vn
Ảnh: Zing.vn

Đoàn tàu chất lượng “5 sao” này cũng trang bị hệ thống vệ sinh tự hoại công nghệ tiên tiến, bồn rửa mặt với vòi nước thiết bị cảm ứng, cửa phòng vệ sinh được thiết kế cửa gấp 2 cánh, rất tiện lợi khi sử dụng.

Ảnh: Zing.vn
Ảnh: Zing.vn

* Tuyến Sài Gòn – Nha Trang:

Giá vé chặng Sài Gòn – Nha Trang có giá từ 265.000 đồng đến 423.000 đồng/vé/lượt. Đoàn tàu đón tiễn khách ở các ga: Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa, Tháp Chàm, Nha Trang.

Đoàn tàu 5 sao tuyến Sài Gòn – Phan Thiết

Để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, Công ty CP VTĐS Sài Gòn tiếp tục đưa vào khai thác thêm một đoàn tàu chất lượng cao nhất chạy tuyến Sài Gòn – Phan Thiết và ngược lại bắt đầu từ ngày 20/3/2017.

Ảnh: Sưu tầm
Ảnh: Sưu tầm

Đoàn tàu được thiết kế theo kiểu dáng hiện đại, sang trọng, gồm các toa xe giường nằm mỗi khoang 4 giường, 6 giường (loại giường nệm) được làm bằng composite màu trắng với kiểu dáng thanh lịch. Đối với toa xe ghế ngồi được thiết kế mới, có nhiều tiện ích phục vụ hành khách, như: khoang để hành lý thiết kế rộng rãi; có thể điều chỉnh thành giường ngủ, có thiết bị để chân phía trước và giá đỡ chân khi hành khách nghỉ ngơi.

Ảnh: Sưu tầm
Ảnh: Sưu tầm
Ảnh: Sưu tầm
Ảnh: Sưu tầm

Cũng giống như toa tàu Sài Gòn – Nha Trang, kính cửa sổ được dán chất liệu chống nắng chất lượng cao, không ảnh hưởng đến việc thưởng ngoạn cảnh đẹp hai bên đường tàu; toa xe được lắp đặt van, lò xo giảm chấn của Nhật Bản, nhằm hạn chế tối đa việc rung, lắc, xóc khi đoàn tàu di chuyển và giảm tối đa tiếng ồn; nhà vệ sinh được chế tạo theo dạng mô-đun, bố trí hệ thống vệ sinh tự hoại công nghệ tiên tiến; bồn rửa mặt với vòi nước thiết bị cảm ứng; cửa phòng vệ sinh được thiết kế cửa gấp 2 cánh, rất tiện lợi khi sử dụng.

Ảnh: Sưu tầm
Ảnh: Sưu tầm
Ảnh: Sưu tầm
Ảnh: Sưu tầm

* Tuyến Sài Gòn – Phan Thiết:

– Tàu SPT2 khởi hành tại Sài Gòn lúc 06 giờ 40 phút đến Phan Thiết lúc 10 giờ 26 phút.
– Các ga đón tiễn khách: Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa, Bình Thuận, Phan Thiết.

* Tuyến Phan Thiết – Sài Gòn :

– Tàu SPT1 khởi hành tại Phan Thiết lúc 13 giờ 10 phút đến Sài Gòn lúc 17 giờ 17 phút.
– Các ga đón tiễn khách: Phan Thiết, Bình Thuận, Biên Hòa, Dĩ An, Sài Gòn.
Đặc biệt, với giá vé chỉ từ 137.000 đồng đến 187.000 đồng/vé/lượt (trừ các dịp Lễ, hè trong năm).