Cần Thơ tổ chức ngày hội du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng”

Ngày hội du lịch "Văn hóa chợ nổi Cái Răng" sẽ được tổ chức tại quận Cái Răng, TP.Cần Thơ từ ngày 7 - 9.7.2017.

908

Đi Cần Thơ vào tháng 7 này, du khách sẽ được tham gia vào ngày hội du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng” với nhiều chương trình độc đáo xuyên suốt ngày hội.

Ông Vương Công Khanh, Phó chủ tịch UBND quận Cái Răng, Trưởng ban Tổ chức ngày hội du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng”, cho biết đây là hoạt động thường niên của ngành du lịch thành phố và quận Cái Răng, nhằm hưởng ứng Ngày du lịch Việt Nam 9.7 hàng năm.

Trẻ em theo chân ba mẹ buôn bán trên chợ nổi
Trẻ em theo chân ba mẹ buôn bán trên chợ nổi

Ngày hội được tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi, đặc sắc, thể hiện nổi bật chủ đề văn hóa, con người của vùng sông nước miền Tây. Hoạt động mở màn cho ngày hội là cuộc diễu hành ghe – tàu du lịch trên sông (diễn ra vào lúc 5 giờ sáng 7.7, xuất phát từ bến Ninh Kiều đến điểm khai mạc ngày hội du lịch chợ nổi Cái Răng).

Trong khuôn khổ ngày hội, tại 2 bên bờ sông sát với chợ nổi Cái răng sẽ có khoảng 70 gian hàng giới thiệu sản phẩm truyền thống, mô hình nông nghiệp, hoa cây cảnh, ẩm thực và trái cây… Tại đây sẽ có các hoạt động như trưng bày và giới thiệu các loại trái cây; hoạt động mua bán trái cây trên sông; giới thiệu ẩm thực địa phương; giới thiệu sản phẩm truyền thống…

Cảnh buôn bán trên chợ nổi
Cảnh buôn bán trên chợ nổi

Ngoài ra, ngày hội còn có nhiều hoạt động hấp dẫn khác như: trình diễn bánh xèo Kỷ lục Guinness Việt Nam, hội thi mô hình chợ nổi Cái Răng, gian hàng quảng bá, hội thi tạo hình nghệ thuật từ trái cây, giao lưu đờn ca tài tử, giải đua vỏ composite ĐBSCL lần thứ 3 năm 2107, trưng bày ảnh, viết thư pháp và trưng bày, triển lãm giới thiệu sách…

Hình ảnh sôi động tại chợ nổi Cái Răng
Hình ảnh sôi động tại chợ nổi Cái Răng

Ngày hội sẽ có 14 hoạt động, trong đó có 4 điểm nhấn: lễ khai mạc, diễu hành tàu du lịch trên sông, tổ chức hoạt động chợ trên sông và giải đua vỏ composite. So với năm trước, ngày hội kéo dài hơn 1 ngày và ban tổ chức dự đoán sẽ có khoảng 30.000 lượt du khách tham quan.