Đà Nẵng – quảng trường Hoa Sen độc đáo khoảng 31 tỷ USD

Nếu trước đây, bạn háo hức đến Đà Nẵng để check-in vì sự mới mẻ, độc đáo của khu du lịch Bà Nà, hay khu vui chơi giải trí Fantasy Park lớn nhất Châu Á. Thì sắp tới đây, bạn sẽ còn phải háo hức hơn với quảng trường Hoa Sen do HUNI Architectes thiết kế sắp được ra mắt nữa đấy.

560

Được lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa sen, tuy Quảng trường nằm giữa lòng Đà Nẵng chật chội nhưng lại trở thành nơi giải trí và thư giãn lý tưởng. Được biết ngân sách để hoàn thành quảng trường ước tính khoảng 31 tỷ USD. Và công trình này sẽ là một phần trong kế hoạch tổng thể của Đà Nẵng để biến thành phố thành đô thị hiện đại nhất của Việt Nam vào năm 2030.

118028791-20170908095259-hinh-tong-hop-quang-truong-hoa-sen-o-da-nang-gody

46402003-20170908095259-hinh-tong-hop-quang-truong-hoa-sen-o-da-nang-gody

Được tổ chức bởi Sở xây dựng, thành phố Đà Nẵng đã đưa ra cuộc thi để thiết kế quảng trường, trong đó, vượt qua 15 đối thủ, văn phòng thiết kế quốc tế HUNI Architectes đã giành chiến thắng. Và cho ra đời quảng trường Hoa Sen cực độc đáo. HUNI đã có kinh nghiệm trong nhiều dự án tại Việt Nam, đã hợp tác với OMGEVING & Partners để khôi phục lại bờ sông Đà Nẵng, nên chắc chắn sẽ không làm cho mọi người thất vọng về công trình này.

HUNI Architectes cho biết: “ Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một không gian độc đáo kết hợp thẫm mỹ, thoải mái và mang tính chức năng, trong lòng Đà Nẵng, cho người dân Đà Nẵng”.

35235952-20170908095300-hinh-tong-hop-quang-truong-hoa-sen-o-da-nang-gody

32618285-20170908095259-hinh-tong-hop-quang-truong-hoa-sen-o-da-nang-gody

89839394-20170908095300-hinh-tong-hop-quang-truong-hoa-sen-o-da-nang-gody

Có lẽ vì thế mà thiết kế dựa vào biểu tượng điển hình của địa phương – Hồ Sen. Đặc biệt, những tán hoa sen và lá được sắp xếp khá độc đáo, nhằm mục đích nâng câp lối đi xe đạp và đi bộ, cùng với việc giảm bớt nước đọng. Sử dụng bóng râm của nó, quảng trường sẽ có hẳn một sân chơi, chợ và hệ thống phun nước hiện đại.

33713089-20170908095257-hinh-tong-hop-quang-truong-hoa-sen-o-da-nang-gody

78188361-20170908095259-hinh-tong-hop-quang-truong-hoa-sen-o-da-nang-gody

Trong hệ thống quảng trường, các mái vòm được tạo hình như lá sen, dùng để làm hình ảnh kết nối giữa tầng trệt và các tầng của quảng trường. Được thiết kế như một cấu trúc thép xuyên tâm được hỗ trợ bởi các cột trung tâm, tán bao gồm các phần dựa trên cánh hoa sen. Có 8 “lá sen” chính là phần mái rộng nhất ở giữa quảng trường, nó nhọn hơn về phía các cạnh.

Hình ảnh hoa sen cũng vẫn sẽ được tái hiện ở sân chính của quảng trường và sân chơi sen hồng mới, để tạo cơ hội mở ra một không gian giao lưu. HUNI cho biết: “Sân chơi đầy màu sắc này có thể nhìn thấy từ xa, nhưng vẫn là thế giới riêng của nó. Đó sẽ trở thành nơi mà trẻ em luôn có thể tận hưởng thời gian sau giờ học. Để đạt được sự liên kết trong khu vực rộng lớn bao quanh quảng trường, một mô hình các vòng đá hoa cương vòng quanh không gian công cộng với nhau.”

58956400-20170908095258-hinh-tong-hop-quang-truong-hoa-sen-o-da-nang-gody

76857347-20170908095259-hinh-tong-hop-quang-truong-hoa-sen-o-da-nang-gody

126266245-20170908095300-hinh-tong-hop-quang-truong-hoa-sen-o-da-nang-gody

Thông qua thiết kế quảng trường, HUNI Architectes cũng tìm cách giữ nguyên hiện trạng của các toà nhà nơi đó, như Chợ Hàn, mặc dù nó không phải là một toà nhà di sản quan trọng của lịch sử Đà Nẵng. Dự án nhằm mục đích giữ lại cấu trúc hiện tại, làm mới bên trong và các bộ phận bên ngoài, vẫn tiếp tục là “điểm neo cho khu phố”, thu hút khách du lịch và người dân địa phương.

Và các bãi đỗ xe trên mặt đất cũng sẽ được thay thế bằng các hầm, chắc chắn là không gian sẽ rộng rãi và thoải mái hơn cho người đi bộ. Người đi xe đạp thì có làn đường riêng được chia sẻ với phương tiện giao thông công cộng, với thiết bị chia sẻ xe đạp là một phần của dự thảo “Mobility Hubs” tại hội trường, tại trạm vào mới và trên tầng đầu tiên của hầm xe.

16040722-20170908095259-hinh-tong-hop-quang-truong-hoa-sen-o-da-nang-gody

131042333-20170908095259-hinh-tong-hop-quang-truong-hoa-sen-o-da-nang-gody

Trung tâm quảng trường sẽ chứa 50 đài phun nước (thiết kế như SUDS – hệ thống thoát nước đô thị bền vững). Mặc dù kích thước lớn, nhưng mực nước lại đủ cạn để trẻ em sử dụng như một hồ bơi chơi. Cả 2 tính năng này có thể sẽ được sử dụng quanh năm và sẽ bao gồm các bộ chiếu sáng, hiệu suất cho đài phun nước để công chúng thưởng thức tại các sự kiện.

Một trong những mục tiêu chính của thiết kế quảng trường là giảm nước tràn, đưa nước vào hệ thống thoát nước mưa và nước thải của Đà Nẵng – HUNI Architectes giải thích về sự lựa chọn vật liệu của họ.

Các chất liệu từ nhựa đường không thấm nước sẽ được thay thế bằng các vật liệu thấm nước như vách thấm và thảm thực vật.

26206473-20170908095300-hinh-tong-hop-quang-truong-hoa-sen-o-da-nang-gody

72040861-20170908095300-hinh-tong-hop-quang-truong-hoa-sen-o-da-nang-gody

113172787-20170908095300-hinh-tong-hop-quang-truong-hoa-sen-o-da-nang-gody

84985878-20170908095300-hinh-tong-hop-quang-truong-hoa-sen-o-da-nang-gody

Một khuôn khổ khác đó là cây trên đại lộ xung quanh quảng trường sẽ được trồng trong các hố cây lớn thu nước mưa, hỗ trợ hệ thống đường phố thấm nước cũng được thực hiện.

Chỉ cần chiêm ngưỡng mô hình, bản thiết kế của công trình thôi, bạn cũng đủ mê rồi phải không. Chuẩn bị tinh thần mà chào đón Quảng trường Hoa Sen hiện đại thôi nào.

Thiết kế: HUNI Architectes
Địa điểm: Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Tư vấn kỹ thuật: Boydens Engineering
Cộng tác viên: OMG Designer, Hydroscan, Ney & partner
Diện tích: 44000m2
Năm dự án: 2017