Singapore soán ngôi Đức, trở thành quốc gia sở hữu tấm hộ chiếu “quyền lực” nhất thế giới

Theo danh sách những tấm hộ chiếu quyền lực nhất thế giới 2017, đây cũng là lần đầu tiên một quốc gia châu Á leo lên được vị trí này.

270

Theo Straitstimes đưa tin, với việc Paraguay gỡ bỏ yêu cầu visa cho công dân Singapore, hộ chiếu của Singapore đã trở thành tấm hộ chiếu “quyền lực” nhất thế giới. Được biết, người dân nước này có thể tới 159 quốc gia mà không cần visa hoặc xin visa ngay tại sân bay nước nhập cảnh.

Đây cũng là lần đầu tiên một quốc gia châu Á có tấm hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, theo bảng xếp hạng được xây dựng và nghiên cứu bởi công ty tư vấn toàn cầu Arton Capital.

Người dân Singapore có thể tới 159 quốc gia mà không cần visa hoặc xin visa ngay tại sân bay nước nhập cảnh.
Người dân Singapore có thể tới 159 quốc gia mà không cần visa hoặc xin visa ngay tại sân bay nước nhập cảnh.

Bảng xếp hạng đánh giá khả năng đi lại tự do giữa các nước của công dân; việc họ có cần phải xin visa hay không hay có thể lấy visa tại sân bay nước nhập cảnh. Theo đó, công ty Arton Capital đánh giá hộ chiếu của 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc và 6 vùng lãnh thổ.

Thông thường, bảng xếp hạng 10 tấm hộ chiếu “quyền lực” nhất thế giới chỉ xướng tên các nước châu Âu với nước Đức dẫn đầu trong 2 năm liên tiếp. Tuy nhiên hồi đầu năm 2017, vị trí này đã được chia sẻ chung với Singapore và đến bây giờ, Singapore đã vượt Đức để lên vị trí đầu tiên.

Trong top 20 còn có các nước châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản và Malaysia.

Top 10 quốc gia với tấm hộ chiếu “quyền lực” nhất thế giới.

1. Singapore: 159

2. Đức: 158

3. Thụy Điển, Hàn Quốc: 157

4. Đan Mạch, Pháp, Phần Lan, Ý, Nhật Bản, Na Uy, Tây Ban Nha, Anh: 156

5. Bỉ, Áo, Luxembourg, Bồ Đào Nha, Thụy Sỹ, Hà Lan: 155

6. Canada, Ireland, Malaysia, Mỹ: 154

7. Úc, Hy Lạp, New Zealand: 153

8. Cộng hòa Séc, Iceland, Malta: 152

9. Hungary: 150

10. Latvia, Lithuania, Ba Lan, Slovakia, Slovenia: 149