Mở đường bay Đà Lạt – Băng-cốc trước thềm Lễ hội hoa quốc tế

Ngày 24-11, Hãng hàng không VietJet (VJ) cho biết, với việc khai thác đường bay Đà Lạt – Băng-cốc (Thái-lan) từ ngày 18-12, VJ trở thành hãng hàng không đầu tiên khai thác đường bay này ngay trước thềm Lễ hội hoa quốc tế Đà Lạt 2017 (diễn ra từ ngày 23 đến 27-12).

194
Bà Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch VietJet (thứ ba, trái), ông Nguyễn Hải Bằng, Đại sứ Việt Nam tại Thái-lan (thứ hai, phải) cùng các quan chức cấp cao Thái-lan và các lãnh đạo khác của VietJet công bố đường bay quốc tế mới của hãng.
Bà Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch VietJet (thứ ba, trái), ông Nguyễn Hải Bằng, Đại sứ Việt Nam tại Thái-lan (thứ hai, phải) cùng các quan chức cấp cao Thái-lan và các lãnh đạo khác của VietJet công bố đường bay quốc tế mới của hãng.

Theo đó, đường bay Đà Lạt – Băng-cốc sẽ được khai thác bằng tàu bay A320 với bốn chuyến khứ hồi hằng tuần vào thứ hai, tư, sáu và chủ nhật. Chuyến bay khởi hành từ Băng-cốc vào lúc 10 giờ 30 phút, từ Đà Lạt lúc 12 giờ 55 phút, thời gian bay mỗi chặng là một tiếng 45 phút. Vé đã được mở bán với giá từ 68 nghìn đồng (chưa bao gồm thuế, phí).

Bà Nguyễn Thị Thúy Bình, Phó Tổng Giám đốc VietJet, cho biết: “Với mục tiêu đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của ngành du lịch hai nước, chúng tôi vui mừng kết nối thành phố ngàn hoa Đà Lạt với Băng-cốc vào tháng 12 tới, đón đúng dịp Lễ hội hoa quốc tế nổi tiếng của thành phố này. Tôi rất vui là từ nay người dân Việt Nam và Thái-lan sẽ đi lại thuận tiện hơn và có thể tận hưởng thắng cảnh mỗi nước qua mạng đường bay liên tục mở rộng của hãng”.

Với đường bay mới Đà Lạt – Băng-cốc, VietJet khai thác sáu đường bay quốc tế giữa Việt Nam và Thái-lan, bao gồm các đường bay từ Băng-cốc đến Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh và Đà Lạt, cùng các đường bay từ TP Hồ Chí Minh đến Phuket và Chiangmai.